Chắp cánh ước mơ, nâng bước học trò khuyết tật vượt lên số phận

(LĐTĐ) Nhân dịp về thăm quê hương, ngày 4/11/2023, Nhóm thiện nguyện người Việt Nam đang sinh sống, lao động tại Cộng hòa Séc đã tới thăm, trao 2 suất quà trị giá 25 triệu đồng tới 2 gia đình học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Hà Nội, với mong muốn giúp các cháu có điều kiện chăm lo cho sức khỏe, vươn lên trong học tập, thực hiện hoài bão của mình.
Nhóm thiện nguyện tại Cộng hòa Séc chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Hà Tĩnh Tết yêu thương, xuân đầm ấm đến với học sinh Tiểu học Trung Văn Trao tặng 27 triệu đồng, chắp cánh ước mơ học trò nghèo, hiếu học

Gia đình đầu tiên Nhóm ghé thăm, tặng quà đó là gia đình chàng trai Nguyễn Đức Thuận (20 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Thuận là tấm gương tiêu biểu, điển hình cho thế hệ trẻ - mặc dù là học sinh khuyết tật nhưng em đã nỗ lực vượt lên số phận để rèn luyện, học tập, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Chắp cánh ước mơ, nâng bước học trò khuyết tật vượt lên số phận
Ông Vũ Trọng Tuấn - đại diện Nhóm thiện nguyện chia sẻ tình cảm với gia đình cháu Nguyễn Đức Thuận.

Chị Đỗ Thị Hoài San - mẹ Thuận cho biết: Từ khi sinh ra, Thuận đã được chẩn đoán mắc chứng bại não thể co cứng. 20 năm đồng hành cùng con, chị San không thể nhớ hết những lần đưa con đi điều trị, từ châm cứu, bấm huyệt, đông y, tây y… Đến nay, Thuận vẫn không thể nói rõ, chủ yếu là những tiếng ngọng nghịu, đôi lúc đến chị San cũng không hiểu con muốn nói gì.

Dù ốm đau, bệnh tật, đi lại rất khó khăn, nhưng Thuận lại mang trong mình một nghị lực mạnh mẽ. Từ khi vào lớp 1, Thuận đã tỏ ra thông minh và học giỏi, dù con không thể giao tiếp, nói chuyện như bạn bè đồng trang lứa. Tay Thuận co cứng, không thể viết, nên con chỉ nghe và nhớ trong đầu, nhưng khi đi thi, Thuận vẫn đạt kết quả tốt. Đến khi em học lớp 5, lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính, Thuận đã bén duyên với môn Tin học. Con chịu khó học hỏi, nghiên cứu và tham dự cuộc thi giải toán trên mạng, học sinh giỏi cấp huyện và gần như năm nào cũng được giải thưởng.

Từ khi lên bậc THPT, với những nỗ lực không ngừng, Thuận liên tiếp gặt hái thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học của tỉnh. Đặc biệt, năm học lớp 11, Thuận đã xuất sắc giành giải Ba học sinh giỏi môn Tin học cấp quốc gia; tiếp đó là giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ quốc gia năm 2020, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Tin học quốc gia năm 2021 và là 1 trong 15 người ưu tú nhất được chọn từ 500 học sinh trên cả nước để đại diện cho Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO). Năm 2022, Thuận vinh dự là 1 trong 6 cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam năm 2022” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động tổ chức, với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”.

Chắp cánh ước mơ, nâng bước học trò khuyết tật vượt lên số phận
Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải và đại diện Nhóm thiện nguyện trao quà, động viên chàng trai giàu nghị lực Nguyễn Đức Thuận.

Hiện nay, ngoài giờ lên lớp, chàng trai Nguyễn Đức Thuận còn tích cực dành thời gian tham gia vào các dự án cộng đồng như Dự án LQDOJ (Le Quy Don Online Judge) - Phát triển phong trào dạy và học Tin học ở Việt Nam. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống trực tuyến nhằm giúp các bạn học sinh phổ thông tiếp cận và học tập môn tin học dễ dàng hơn, dịch các tài liệu quý của nước ngoài, xây dựng bộ tài liệu chuyên sâu cho học sinh phổ thông học môn Tin học, hỗ trợ giáo viên có hệ thống giảng dạy, quản lý học sinh trong quá trình học tập môn tin học một cách miễn phí; đồng thời, hằng năm tổ chức hai cuộc thi lớn là LQDOJ CUP dành cho học sinh trung học phổ thông trên cả nước và OLP MTTN dành cho học sinh phổ thông trên cả nước, qua đó tìm kiếm các tài năng trong công nghệ thông tin.

Dự án thứ hai Thuận đang tham gia là “Tái tạo giọng nói giúp người khuyết tật về tiếng nói”. Thuận chia sẻ: Hiện nay, có rất nhiều người bị khiếm khuyết về giọng nói như nói ngọng, không rõ tiếng, bị mất giọng nói do tai nạn… Mục tiêu của dự án là nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dựa vào đặc điểm giọng nói của người đó tái tạo ra một giọng nói mới giống giọng gốc, để người đó có thể sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Trong các kế hoạch và dự án của mình, Thuận luôn mong muốn hướng tới giúp đỡ những người yếu thế trong cộng đồng, bởi theo Thuận, trong cuộc sống còn có nhiều người khó khăn hơn mình rất nhiều, nên mình phải cố gắng hơn để có thể giúp đỡ được mọi người.

Chắp cánh ước mơ, nâng bước học trò khuyết tật vượt lên số phận
Nhóm thiện nguyện tới thăm, trao quà động viên chàng trai Nguyễn Đức Thuận tiếp tục theo đuổi những dự án, đam mê giúp đỡ cộng đồng của mình.

Cũng gặp khó khăn trong giao tiếp và vận động từ khi sinh ra do bại não thể co cứng như Thuận, cháu Nguyễn Gia Hải Nam (sinh năm 2014, ở tổ 23 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rơi vào hoàn cảnh éo le hơn khi không còn bố, và hiện bốn mẹ con, bà cháu Nam phải đi ở nhờ.

Chị Nguyễn Trà My - bà nội Nam - không giấu nổi xúc động khi nhớ lại những tháng cơ cực, vất vả và cả những mất mát gia đình phải gánh chịu khi hai người con trai của chị, trong đó có bố Nam ra đi vì bạo bệnh, mà Nam khi đó mới 6 tuổi. 6 năm bố Nam ốm đau, chạy chữa tại bệnh viện, rồi chạy chữa thuốc thang cho Nam, chị Trà My đã phải bán nhà để lấy kinh phí chạy chữa cho con, cho cháu.

"Cũng may, sau khi bán nhà để trả nợ, chủ nhà mới là người tốt bụng đã cho bốn mẹ con, bà cháu tôi ở nhờ, và hiện nay gia đình cũng luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ quận", chị My chia sẻ.

Chắp cánh ước mơ, nâng bước học trò khuyết tật vượt lên số phận
Chị Nguyễn Trà My và cháu Nam (phải ảnh) trong căn nhà ở nhờ, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Tại 2 gia đình đến thăm, đại diện Nhóm thiện nguyện đã trao tặng gia đình hai cháu quà và tiền mặt trị giá 25 triệu đồng, với mong muốn các gia đình có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe và học tập cho các cháu.

Đón nhận tấm lòng của Nhóm thiện nguyện, đại diện hai gia đình bày tỏ xúc động và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ, chia sẻ với gia đình. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần này thực sự là động lực rất quý giá để gia đình tôi và bản thân tôi tiếp tục nỗ lực, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để chăm sóc, nuôi dạy các cháu”, chị Trà My xúc động bày tỏ.

Với tinh thần “thương người như thể thương thân”, hướng về quê hương, mong muốn được chia sẻ một phần với những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương, nhiều gia đình ở Cộng hòa Séc và một số gia đình tại Việt Nam, như gia đình các ông/bà: Thúy Tuấn, Khánh Bình, Khánh Hiên, Hạnh Ngộ, Khôi Hạnh, Tuyến Hà, Nguyễn Hải, Cường Mai, Hân Thái, Yên Hòa, Bích Thắng, Liên Tùng, Hiền Trụ, Công Nghị, Duy Oanh, Lâm Minh, Hoa Sinh, Phượng Nguyệt, Hùng Thủy, Xuân Tiến, Chiến Nhàn, gia đình bà Xuyên, bà Lê, bà Thơm, bà Tuyết AS, bà Mười, ông Chánh… đã tích cực chung tay ủng hộ kinh phí để Nhóm thiện nguyện đi thăm, trao tặng quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt.

Chắp cánh ước mơ, nâng bước học trò khuyết tật vượt lên số phận
Đại diện Nhóm thiện nguyện tặng quà động viên cháu Nam và gia đình.

“Số tiền tuy không nhiều, nhưng là tình cảm, tấm lòng của các gia đình, mong góp phần nhỏ giúp các cháu và gia đình phần nào vơi bớt khó khăn, đặc biệt chăm lo cải thiện sức khỏe cho các cháu để các cháu có cơ hội, điều kiện học tập tiến bộ hơn”, ông Vũ Trọng Tuấn - đại diện Nhóm thiện nguyện chia sẻ thêm.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Xem thêm
Phiên bản di động