Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Ngày 14/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Sóc Sơn với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến.
Ứng cử viên Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân

Các ứng viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 23 huyện Sóc Sơn gồm 7 ông, bà: Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn; Nguyễn Vũ Bích Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Lưu Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Trần Hoài Phương, Công chức Văn phòng Huyện ủy Sóc Sơn; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Trưởng Ban Hoằng pháp, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đều khẳng định: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ mang những kinh nghiệm, năng lực công tác để góp phần xây dựng huyện Sóc Sơn và Thủ đô ngày càng phát triển.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Sóc Sơn với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhấn mạnh trong chương trình hành động của mình, bà Nguyễn Thị Việt Hà cam kết sẽ tham mưu các cấp ban ngành có nhiều hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em và nhân dân Sóc Sơn; kêu gọi xã hội hoá để thực hiện các chương trình từ thiện; tham mưu các hoạt động xử lý môi trường tại khu vực nông thôn; xây dựng cảnh quan sống xanh sạch đẹp cho huyện Sóc Sơn…Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Không ngừng nghiên cứu học tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Chia sẻ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, bà Nguyễn Vũ Bích Hiền khẳng định đây cũng là trách nhiệm lớn và cho biết sẽ cố gắng để đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô. Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, bà Nguyễn Vũ Bích Hiền hứa sẽ tham gia vào việc xây dựng các nghị quyết bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nắm bắt nhu cầu của huyện, cung cấp các khóa học và chương trình học tập phù hợp, chuyên gia, nhà tư vấn giáo dục chất lượng cao, đẩy mạnh hoạt động phối hợp gắn kết hoạt động đoàn thanh niên thực hiện công tác thiện nguyện, vì cộng đồng và bảo vệ môi trường; giới thiệu các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của huyện với các đối tác, công ty du lịch, các trường Đại học trong và ngoài nước, tạo điều kiện thu hút và phát triển du lịch địa phương…

Ông Lưu Quang Huy cam kết, nếu được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; quan tâm công tác quay hoạch trên địa bàn huyện Sóc Sơn và mong muốn sẽ đóng góp vào việc quy hoạch, chỉnh trang, hiện đại hoá, tiến tới phát triển huyện Sóc Sơn thành đô thị vệ tinh trong tương lai.

Là ứng viên nữ, trẻ, lần đầu được giới thiệu ứng cử đại biểu, bà Trần Hoài Phương cho biết nếu được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; gần gũi, sâu sát với cơ sở, trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, là cầu nối mang tiếng nói của cử tri đến Hội đồng nhân dân Thành phố; tham gia các hoạt động giám sát trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách. Kịp thời nắm bắt, đôn đốc các đơn vị có thẩm quyền quan tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc, quyền lợi chính đáng của nhân dân…

Bày tỏ vinh dự, trách nhiệm to lớn khi tiếp tục được chọn là người tái cử, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ cho biết sẽ tham gia xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên đối thoại với người dân để giải đáp, giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền trách nhiệm. Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ cũng hứa sẽ có trách nhiệm trong việc tham góp ý kiến đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển của địa phương, nhất là trong xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Sóc Sơn thanh lịch, văn minh, đưa tinh thần từ bi của đạo Phật đến với nhân dân trên địa bàn, xây dựng xã hội hài hòa, an lạc, hạnh phúc…

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn
Ứng cử viên Phạm Quang Thanh, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn trình bày chương trình hành động.

Là người đứng đầu huyện Sóc Sơn, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, nếu được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, ông sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đóng góp, xây dựng những quyết sách của Hội đồng nhân dân Thành phố liên quan đến các vấn đề mà cử tri Thủ đô và các huyện quan tâm về phát triển kinh tế - xã hội; phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ để kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế ngoại thành; quan tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính công, xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, tận tâm phục vụ nhân dân. Chủ động phối hợp với các sở ngành hoàn thành quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, siết chặt các dự án liên quan đến môi trường…

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Bùi Đức Thọ cam kết, nếu được cử tri huyện Sóc Sơn tin tưởng bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ chắt lọc, phân tích, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để xử lý các vấn đề dân sinh bức xúc, những vấn đề căn cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô và huyện Sóc Sơn. Thúc đẩy cải cách quản lý nhà nước theo hướng tăng cường sự tham gia của nhân dân, sự giám sát của cộng đồng.

Đặc biệt, ông Bùi Đức Thọ sẽ nghiên cứu đề xuất huyện có định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp để phát triển, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, có sự tham gia của người bản địa. Nhấn mạnh xu hướng đô thị hoá là tất yếu, kéo theo sự dịch chuyển về lao động, do đó, ông Thọ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề, gắn với nhu cầu phát triển của Thành phố nói chung, huyện Sóc Sơn nói riêng…

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn
Cử tri phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, hầu hết cử tri huyện Sóc Sơn đánh giá các chương trình hành động của ứng viên được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát với thực tế tình hình tại địa phương. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ mong muốn các ứng viên sẽ có trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò là người đại biểu dân cử nếu được bầu. Đồng thời, sẽ quan tâm, xử lý các vấn đề dân sinh bức xúc và thúc đẩy phát triển. Dành thời gian giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý các kiến nghị của người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân địa phương.

Tiếp thu ý kiến, các ứng cử viên bày tỏ sự trân trọng những góp ý của cử tri đối với chương trình hành động và hứa sẽ bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động. Đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của các cử tri và nhấn mạnh dù ở cương vị nào, có được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố hay không cũng sẽ cố gắng đóng góp nhiều nhất cho sự phát của Thủ đô và huyện Sóc Sơn.

Ngọc Lan - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động