Ứng cử viên Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Ngày 13/5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 24, tiếp xúc với cử tri huyện Hoài Đức để vận động bầu cử. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và kết nối trực tuyến với điểm cầu của 20 xã, thị trấn.
Huyện Hoài Đức chốt danh sách 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 18 nhiệm kỳ 2016-2021 Huyện Hoài Đức: Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Hạ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoài Đức thông qua tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, đơn vị bầu cử số 24.

Cụ thể, 5 ứng cử viên gồm: Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; ông Duy Hoàng Dương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức; ông Nguyễn Văn Thiết, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai và ông Giang Văn Thịnh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức.

Ứng cử viên Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức
Toàn cảnh hội nghị ứng viên Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc trực tuyến cử tri huyện Hoài Đức

Trình bày chương trình hành động của mình, 5 ứng cử viên đều thể hiện rõ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, qua đó sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức, kỹ năng; đoàn kết cùng các đại biểu trong tổ thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo quy định.

Tại hội nghị, trên cơ sở đặc điểm tình hình của Thành phố và huyện, 5 ứng cử viên đều đã có những nội dung cụ thể, thiết thực để đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố và của huyện Hoài Đức, nhất là thực hiện đề án xây dựng huyện trở thành quận theo sự chỉ đạo của Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra.

Với vai trò là người được giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hoài Đức, ông Duy Hoàng Dương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh: Nếu được tái cử sẽ tham mưu, đề xuất với Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện giám sát và có biện pháp, cơ chế chính sách để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trong đó tiếp tục quan tâm cơ chế chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền huyện để triển khai các nhiệm vụ sớm hoàn thành các tiêu chí quận.

Ứng cử viên Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức
Ứng cử viên Duy Hoàng Dương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày chương trình hành động trước cử tri Hoài Đức.

Ứng cử viên Nguyễn Xuân Đại, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức cho biết, sẽ dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đã đề ra, trong đó chú trọng đến phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện thành quận.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức nhấn mạnh ở bất kỳ cương vị công tác nào, tôi luôn cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống quê hương, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, góp sức lực của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Hoài Đức ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trình bày trước cử tri, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cho biết, sẽ tích cực tham gia ý kiến và giám sát việc xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định, giải pháp thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy sẽ thực hiện hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Quang Đức cũng sẽ tập trung quan tâm những vấn đề trọng tâm của huyện trong thời gian tới như: Phát triển hạ tầng khung bao gồm giao thông, tiêu thoát nước, hạ tầng xã hội, thúc đẩy phát triển đô thị, cảnh quan môi trường, giải quyết các quyền lợi người dân trong quá trình đô thị hóa...

Đối với ứng cử viên Nguyễn Văn Thiết, nếu trúng cử, ông sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng trong tuyên truyền, vận động nhân dân để không ngừng đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hành vi, vi phạm pháp luật khác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phấn đấu làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố đôn đốc công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân...

Ứng cử viên Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức
Cử tri huyện Hoài Đức nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Ở lĩnh vực mình phụ trách, ông Giang Văn Thịnh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức nhấn mạnh trong chương trình hành động của mình sẽ kiến nghị phân cấp, áp dụng cơ chế linh hoạt cho huyện trên một số lĩnh vực trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tac quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị.

Các cử tri huyện Hoài Đức dự buổi tiếp xúc bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao việc các ứng cử viên đã xây dựng chương trình hành động với mục tiêu cụ thể, rõ ràng và sát với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đời sống dân sinh của trên địa bàn.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên quan tâm hơn nữa đến các vấn đề của huyện như: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các xã ven sông Đáy; phát triển làng nghề gắn với quá trình đô thị hóa; cơ chế chính sách giải quyết những vướng mắc trong thực hiện đất dịch vụ theo Nghị định 17 của Chính phủ; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; tiếp tục đầu tư hệ thống chiếu sáng giao thông; đẩy mạnh kết nối hạ tầng khung, bảo đảm kết nối giao thông đô thị của Hoài Đức với trung tâm Thành phố…

Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Quang Đức đại diện các ứng cử viên khẳng định, bản thân và các ứng cử viên khi được tín nhiệm trở thành người đại biểu nhân dân sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong chương trình hành động đã trình bày với cử tri của huyện. Ở mọi lĩnh vực, các ứng cử viên đều sẽ nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện và các ngành, đơn vị liên quan để xây dựng huyện Hoài Đức sớm trở thành quận giàu mạnh của Thủ đô.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động