Người làm đẹp cảnh quan “ngôi nhà” của những anh hùng liệt sĩ

Nông dân Nguyễn Ngọc Tùng - người đã có 15 năm trông nom nghĩa trang liệt sĩ, ông dành 15 năm ấy để tạo nên cảnh quan cho “ngôi nhà” của các liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Hạ Mỗ - Thượng Mỗ - Hồng Hà giờ đây trở thành công viên xanh với cây cối xum xuê, hương thơm tỏa ngát, hoa nở bốn mùa, trái ngọt trĩu nặng…
Người lan tỏa hạnh phúc trong trường học Người công nhân trao gửi những yêu thương thầm lặng Cây sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của ngành điện Chuyện về những người hiến đất

Vào những ngày hè nóng nực, bà con xung quanh nghĩa trang liệt sĩ ba xã Hạ Mỗ - Thượng Mỗ - Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại nô nức đến thả bộ, thưởng ngoạn. Vào dịp hè, hoa sen nở rộ từ 2 hồ nhật - nguyệt đầy hương thơm chạy xa tít ven đê, bên cạnh những hàng mít, ổi, nhãn, xoài… Mùa nào thứ đó, không phụ người chăm sóc, trái cây đua nhau ra quả sai trĩu, chín mọng. Các loại hoa hồng, đào, rơn, mẫu đơn… cũng đua nhau khoe sắc quanh năm. Cảnh sắc nơi đây thật ấm áp, tươi đẹp và bình yên.

Người làm đẹp cảnh quan “ngôi nhà” của những anh hùng liệt sĩ
Mùa nào thức đó, không phụ người chăm sóc, cây trái đua nhau ra quả sai trĩu, chín mọng.

Đã gần 15 năm, kể từ ngày ông Nguyễn Ngọc Tùng (sinh năm 1969), một nông dân sống ở cụm 3 xã Hạ Mỗ xung phong nhận trông nom khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Hồng Hà. Vốn bản tính nông dân cần mẫn, chịu khó ông lên kế hoạch cải tạo những đám ruộng hoang dày đặc cỏ lùng, cỏ lác, cỏ tranh… ở khu vực nghĩa trang. Người ta thấy ông kiên trì gỡ từng đám cỏ, san từng ụ đất, đắp từng đoạn lối đi.

Có dạo, ông xin ý kiến lãnh đạo địa phương để quy hoạch từng ô, từng góc nghĩa trang, rồi lựa chọn giống, cây trồng thích hợp. Để tạo cảnh quan môi trường, ông vận động xã hội hóa được hàng chục chậu hoa các loại. Để rồi năm này qua năm khác, những đóa hoa xinh xắn đua nhau khoe sắc bên phần mộ các anh hùng liệt sĩ đã nói lên cái tâm đức của người chăm sóc.

Đặc biệt, ông Tùng trồng rất nhiều hoa giấy quanh khuôn viên nghĩa trang. Theo ông Tùng, hoa giấy là loài hoa dễ sống, dễ sinh sôi lại cho ra hoa nở rộ, màu sắc đẹp. Mùa hoa cũng kéo dài tô điểm cho cảnh sắc càng thêm ấm áp. Chim muông, ong, bướm thường xuyên về làm tổ, sinh sôi nảy nở.

Ông Tùng tìm hiểu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để đảm bảo cho các loài cây hoa, cây ăn quả phát triển tốt, không dùng vật tư hóa chất, giữ gìn môi trường luôn an lành. Những cây ăn quả như nhãn, xoài, táo,... được ông Tùng nghiên cứu kỹ cách trồng, quanh năm cho ra quả sai trĩu cành. Bên cạnh còn có một ao sen nở rộ tỏa hương thơm ngát, thanh tịnh.

Người làm đẹp cảnh quan “ngôi nhà” của những anh hùng liệt sĩ
Nhờ bàn tay chăm sóc của ông Tùng, các loại hoa cũng đua nhau khoe sắc quanh năm.

Sáng, chiều, nhân dân 3 xã cũng thường xuyên thả bộ thư thái khiến nơi đây giống như một công viên vùng ngoại ô. Bà Trần Thị Hà, một người dân ở xã Hạ Mỗ chia sẻ: "Thường thì người ta ít đến nghĩa trang để đi dạo, nhưng ở đây, người dân lại thích đến bởi không khí trong lành, ấm áp như một khu vườn nhà. Ông Tùng đã tạo cảnh quan bằng chính mồ hôi, công sức của mình trên từng tấc đất, để các chiến sĩ có một "ngôi nhà" đẹp, người dân có một nơi linh thiêng để tưởng niệm".

Chăm sóc phần mộ luôn được ông Tùng coi trọng, các phần mộ được ông lau chùi sạch sẽ, trồng thêm những cây hoa nhỏ trên mộ. Những bông hoa nở tươi tựa như các anh hùng liệt sĩ luôn mỉm cười mãn nguyện trước sự phát triển của đất nước. Trong khuôn viên nghĩa trang linh thiêng, ông Tùng chau chuốt từng đồ ban thờ, đài tưởng niệm. Những việc làm tuy nhỏ được ông duy trì thường xuyên, đều đặn, đầy đủ những ngày tuần, tiết theo phong tục cổ truyền của dân tộc.

Những ngày đông đảo thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân về làm lễ, ông từ tốn, hướng dẫn mọi người từ lúc gửi xe, đi nhẹ nói khẽ chốn linh thiêng, giúp các cụ cao tuổi đặt lễ, thắp nhang. Ông cũng còn hướng dẫn nghi thức khấn, lễ theo phong tục cho các cháu nhỏ, thanh niên. Trong khuông viên phần mộ, có ngôi chưa xác định danh tính, có ngôi nhiều năm không có người thân thăm viếng, biết con cháu, người thân của liệt sĩ đã cư trú nơi xa, chưa có điều kiện về thăm viếng, ông vẫn chăm lo đầy đủ nhang lễ, nải quả chu tất.

Người làm đẹp cảnh quan “ngôi nhà” của những anh hùng liệt sĩ
Nhân dân 3 xã cũng thường xuyên thả bộ thư thái khiến nơi đây giống như một công viên vùng ngoại ô.

Nói về tấm gương ông Nguyễn Ngọc Tùng, ông Nguyễn Qúy Hữu, cán bộ Lao động, thương binh và xã hội xã Hạ Mỗ xúc động chia sẻ: Ông Nguyễn Ngọc Tùng là một nông dân chịu khó, thật thà chất phác. Đã gần 15 năm, dù có được hỗ trợ kinh phí hay không, ông vẫn luôn tận tụy công việc. Từ quét dọn vệ sinh khuôn viên luôn sạch sẽ, các ban thờ được bao sái thường xuyên gọn gàng ngăn nắp; chăm sóc cây xanh cho quả bốn mùa, hương hoa tỏa ngát quanh năm. Khuôn viên nghĩa trang ngày càng xanh mát, nhân dân 3 xã thường xuyên đến thăm viếng, thưởng ngoạn. Ông Tùng luôn được mọi người quý mến.

Bằng sự tận tâm và lòng nhiệt tình, 15 năm qua, ông Nguyễn Ngọc Tùng đã biến nghĩa trang liệt sĩ hoang sơ thành một nơi có cảnh quan sinh động. Không chỉ có thế, vườn cây ăn quả do ông dày công học hỏi, chăm sóc, gieo trồng còn mang lại những "thức quà" ngon ngọt dâng lên các chiến sĩ và cho bà con thưởng thức. Ghi nhận sự cống hiến của ông Tùng, nhiều năm qua, Ủy ban nhân dân, Hội nông dân xã, huyện tặng nhiều giấy khen cho những việc làm ý nghĩa ấy. Ông cũng là một trong những nông dân tiêu biểu của huyện Đan Phượng.

Các nghĩa trang thường vắng lạnh, nhưng nghĩa trang liệt sĩ 3 xã Hạ Mỗ - Thượng Mỗ - Hồng Hà luôn ấm cúng. Đất nước đang phát triển phồn vinh, hạnh phúc, quê hương đang đổi mới từng ngày, nhờ có những người như ông Tùng mà nhân dân gần hơn bên các anh hùng liệt sĩ, gìn giữ ngọn lửa hồng để lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động