Người Hà Nội sành chơi hoa Tết

Người Hà Nội xưa nay vốn lịch lãm trong cách sống, cách chơi. Bởi vậy, cái thú chơi hoa của người Hà Nội cũng rất đặc biệt - vừa ung dung, thư thái lại vừa chậm rãi, từng trải, nhất là mỗi dịp Tết đến.
nguoi ha noi sanh choi hoa tet Đào, quất rộn ràng đón Xuân
nguoi ha noi sanh choi hoa tet Khóc cười ở làng hoa tết

Lâu nay, Tết với người Hà Nội không thể thiếu đào và quất. Hoa đào có ý nghĩa mang xuân vào nhà, còn cây quất có ý nghĩa mang lộc về trong năm mới.

Với hoa đào, người Hà Nội thường cắm cành hoa vào lọ lục bình hoặc trồng trong chậu, đặt lên ghế đôn để trong phòng khách. Tùy theo sở thích và tâm ý của từng người, có thể chơi đào phai, đào thắm hoặc đào thế.

nguoi ha noi sanh choi hoa tet
Ông Tuấn là người có thú chơi hoa thủy tiên của người Hà Nội cổ.

Người Hà Nội chơi đào cũng rất cầu kỳ. Ngay từ tháng chạp, nhiều người đã lên tận Nhật Tân và các khu vực lân cận để lựa một cây đào ưng ý rồi nhờ chủ vườn chăm sóc, đến giáp Tết mới đem về nhà trưng bày. Với người chơi đào thế, thì việc lựa chọn hoặc cắt tỉa cây đào là một thú vui quanh năm chứ không chỉ ngày Tết.

Chơi quất cũng rất cầu kỳ. Phải chọn cây quất có đủ quả xanh, quả chín, có lá non nhú lên trên cành, gọi là lộc quất. Cũng có thể chọn thế cây quất có tầng, có tán theo sở thích để bày.

Ngoài đào và quất là hai loài hoa chủ đạo nhất thì Tết của người Hà Nội xưa không thể thiếu hoa thủy tiên. Người Hà Nội xưa chơi hoa thủy tiên rất kỹ tính. Người có kinh nghiệm thường tỉa những củ hoa thủy tiên sao cho đúng đêm giao thừa hoa mới nở và tin rằng hoa nở đúng đêm giao thừa thì năm đó sẽ may mắn, có nhiều phúc lộc đến nhà.

nguoi ha noi sanh choi hoa tet
Cụ Hạnh đang chăm sóc cây Lan hoàng hậu để đón Tết Bính Thân 2016.

Còn một thú chơi hoa rất thanh tao của người Hà Nội cổ đó là tạo những bát hoa để bàn. Người ta mua một chiếc bát thủy tinh miệng rộng, đổ nước vào, ngắt những cánh hoa đủ mầu sắc, đủ loại, thả vào cho nổi bập bềnh trên mặt nước và đặt cạnh bàn trà.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (91 phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) - một người dân phố cổ chơi hoa lâu năm - chia sẻ: “Chơi hoa nếu muốn tươi lâu thì tối mang ra ngoài cho hút sương. Hoa đào khi mang về thì hơ lửa ở chỗ cắt cành để giữ cho đào tươi lâu hơn. Còn với những loại hoa cắm bình thì trước khi cắm phải bấm gốc của cành hoa để cho thân cành hút nước lên”.

Nói về thú chơi hoa Tết của người Hà Nội, ông Tuấn nói thêm: “Những loài hoa có màu sắc tươi sáng, rực rỡ như vàng, đỏ… thường là lựa chọn cho ngày Tết, vì những gam màu này mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống, sự may mắn…, hơn thế nữa, nó còn tạo cảm giác ấm áp sum vầy”.

Ngày nay, trải qua thời gian, nếp sinh hoạt thay đổi và trên thị trường du nhập nhiều loại hoa mới, nhưng người Hà Nội vẫn giữ được thú chơi hoa cổ xưa. Ngoài những loài hoa truyền thống như đào, quất, thủy tiên, hiện người Hà Nội thích chơi hoa địa lan, tiên ông, tulip và một số loại hoa nhập ngoại khác.

nguoi ha noi sanh choi hoa tet
Ảnh: AM

Có câu “vua chơi lan, quan chơi trà” để chỉ hoa lan là loài hoa cao quý, chỉ dành riêng cho các bậc đế vương. Ngày nay, hoa lan vẫn được xem là nữ hoàng của các loài hoa, nhưng số người thưởng thức nó đa dạng hơn, từ người già đến người trẻ, từ người giàu cho đến kẻ nghèo.

Cụ Nguyễn Hạnh (tổ 10, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) - một người chơi lan lâu năm cho biết: “Địa lan chỉ khoe sắc vào thời điểm trước và sau Tết một tháng. Vì thế, suốt những tháng còn lại, người mê hoa lan chơi lá. Không phải loài lan nào cũng có hương và được ưa chuộng. Một số loại có sắc đẹp, nhưng không có hương; một số khác có hương, nhưng hoa ngắn thấp lẫn vào lá, hoặc một số loại lá lại quá to, thân cây thô cứng, nhưng mỗi loài một nét đẹp riêng”.

Nói đến thú chơi hoa Tết của người Hà Nội ngày nay, không thể không nhắc tới một loài hoa có nguồn gốc từ châu Âu là hoa tulip. Ở Châu Âu, đây là loại hoa tượng trưng cho sự sang trọng và quý phái. Người ta tin rằng tulip dành riêng cho những thiên thần bé nhỏ và các bà tiên - những người thường quây quần dưới những cây hoa và ca hát.

Hoa tulip có thể được trồng theo phương pháp thủy dưỡng. Tuy nhiên, cây được trồng trong đất vẫn được ưa chuộng hơn, bởi lá hoa sẽ mập mạp, đẹp màu hơn. Do khí hậu trước Tết nóng ấm, nên nhiều người chơi hoa được đón “tết sớm”.

Vài năm trở lại đây, có thêm một loài hoa được khá nhiều người chuộng, bày chơi Tết là hoa tiên ông, bởi nó hội đủ các yếu tố của một loài hoa trưng bày trên bàn trà, đó là hương và sắc. Khoảng đầu tháng Chạp, các chợ hoa ở Hà Nội đã bán khá nhiều tiên ông phục vụ người chơi hoa sớm. Người chơi mua về, bày hoa trong bóng tối để nụ hoa vươn dài, rồi chờ hoa bung hương, xòe cánh. Cũng có thể bày luôn những mầm hoa xanh mướt trên bàn trà, bàn ăn để thưởng thức vẻ đẹp mơn mởn của lộc xuân sớm…

Từ vài năm nay, người Hà Nội cũng bắt đầu chơi hoa mai - loài hoa tượng trưng cho hương vị Tết ở miền Nam, giống như hoa đào miền Bắc. Tuy nhiên, do khí hậu Hà Nội lạnh, nên người chơi mai phải chăm bón cẩn thận thì hoa mới nở được vào đúng dịp Tết. Đa phần cây mai sẽ chỉ chúm chím nụ và chỉ nở vài bông vào ngày Tết trong cái rét căm căm của thời tiết Hà Nội, nhưng điều đó lại khiến hoa mai mang một nét đẹp bình dị, e ấp…

Với người Hà Nôi, chơi hoa không chỉ là để thưởng thức hoa, mang hương sắc thiên nhiên vào nhà, mà còn là cách để rèn tính kiên nhẫn, ngẫm ngợi những triết lý sâu xa của người xưa để lại qua cách chơi…

Phạm Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động