Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội

Trong những năm gần đây, công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng dân số, các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc, một trong những mục tiêu then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 Phố hàng trong trái tim người Hà Nội Hà Nội nghĩa tình trong ngày hội lớn của non sông

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 28/8/2018 phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 với mục tiêu: Phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Hà Nội.

Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội
Ảnh minh họa.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị giáo dục, y tế và toàn thể nhân dân Thủ đô trong việc triển khai hiệu quả kế hoạch. Kế hoạch có 4 nội dung chương trình:

Chương trình 1: Tuyên truyền, giáo dục và vận động thay đổi hành vi về phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội.

Chương trình 2: Tăng cường chăm sóc dinh dưỡng, kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số Thủ đô.

Chương trình 3: Đảm bảo chế độ dinh dưỡng và tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh từ 3 tuổi đến 18 tuổi trong nhà trường.

Chương trình 4: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, xây dựng và phát triển phong trào luyện tập thể dục, thể thao, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm Sở Y tế và các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch tập trung thực hiện chương trình 1 và 2 do Sở Y tế thường trực, tuyên truyền, giáo dục, vận động thay đổi hành vi về phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội; tăng cường chăm sóc dinh dưỡng, kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số Thủ đô. Các hoạt động triển khai và thực hiện đã thu lại một số kết quả đáng khích lệ.

6 tháng đầu năm 2025, Sở Y tế ban hành Kế hoạch 861/KH-SYT về thực hiện các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030, năm 2025; Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội xây dựng Kế hoạch số 130/KH-CCDSTEPCTNXH về triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội triển khai thực hiện đến các địa phương.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng và phát sóng 80 số chuyên đề trong chuyên mục “Vì chất lượng dân số Thủ đô”, sản xuất và phát sóng các phóng sự về phát triển thể lực tầm vóc phóng sự tuyên truyền về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội.

Xây dựng Kế hoạch tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên về tư vấn, chăm sóc dinh dưỡng phòng chống béo phì, phát triển thể lực, tầm vóc cho trẻ em; tập huấn kiến thức dinh dưỡng cho giáo viên trong các trường học các cấp và truyền thông cho cha mẹ là phụ huynh trẻ tiểu học về chăm sóc dinh dưỡng, chế độ vận động đối với trẻ béo phì.

Các địa phương trên địa bàn Thủ đô đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động trên địa bàn đúng hướng dẫn của Thành phố. Đồng thời chủ động tổ chức các cuộc truyền thông chăm sóc dinh dưỡng, phòng chống béo phì phát triển thể lực tầm vóc cho trẻ em, vị thành niên, thanh niên; truyền thông, tư vấn cho giáo viên, phụ huynh học sinh về chăm sóc dinh dưỡng, phát triển thể lực tầm vóc; truyền thông cho các bà mẹ mang thai về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thực hành dinh dưỡng hợp lý để giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi béo phì.

Với những hoạt động triển khai, Hà Nội phấn đấu năm 2025 đạt chỉ tiêu: Giảm tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên: 0,15 % so với năm 2024; Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ: 89 %; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 4 bệnh (% số bà mẹ mang thai): 85%; Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 5 bệnh (% số trẻ sơ sinh ): 90%; Tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái): không quá 110.

Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân được đẩy mạnh, với tỷ lệ tham gia năm 2024 đạt 65%, dự kiến đạt 85% vào năm 2025.

Thành phố cũng triển khai các đợt khám sàng lọc và tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh tại một số trường THPT trên địa bàn Thủ đô, khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ em tại một số trường mầm non.

Một trong những kết quả nổi bật là cải thiện chiều cao trung bình của thanh niên Hà Nội. Theo thống kê, đến năm 2024, chiều cao trung bình của nam thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội đạt 167,5 cm và nữ đạt 156,5 cm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, chiều cao trung bình của nam đạt 169 cm và nữ đạt 158 cm.

Những kết quả trên cho thấy, Hà Nội đang đi đúng hướng trong công tác dân số và phát triển, không chỉ đảm bảo duy trì mức sinh hợp lý, mà còn chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, thể lực và trí tuệ của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trong tương lai.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động