Đào, quất rộn ràng đón Xuân

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Bính Thân 2016, hiện các nhà vườn trồng đào, quất ở Tứ Liên, Nhật Tân và Quảng Bá tại Hà Nội đang bận rộn chăm sóc cây cảnh để tung ra thị trường. Nếu như thời tiết ấm lên vào giữa tháng Chạp khiến các nhà vườn lo lắng thì khối không khí lạnh tràn về hồi cuối tuần qua đã khiến niềm vui trở lại…
Vì sao Hà Nội không bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2016?
Khóc cười ở làng hoa tết
Chợ hoa Tết miền Tây giữa lòng Sài Gòn

Quất cảnh “bon sai” lên ngôi

Những ngày này, tại các nhà vườn trồng quất ở phường Tứ Liên, số lượng người đến thăm quan, đặt hàng và mua quất bắt đầu đông dần. Nhiều cây đã được đánh vào đôn xếp dọc bên đường để khách dễ xem. Là một trong những vườn quất được mùa nhất trong năm nay, bằng chứng là có nhiều cây đậu quả lá xanh tốt, chị Nguyễn Thị Hương (chủ vườn quất Chiến – Hương) cho biết, thông thường hiện tượng quất chín sớm, lá cây bị úa vàng là do cây đang thời kỳ ra quả gặp mưa, nước mưa xâm nhập nhanh làm rễ cây thối mới dẫn đến lá úa vàng, quả chín không to. Một nguyên nhân nữa là do khâu tưới nước, bón phân chưa chuẩn. Tuy nhiên, thời tiết năm nay được coi như thuận lợi nên dự kiến người trồng quất Tứ Liên sẽ có vụ mùa bội thu, nhưng cũng có thể vì nguồn cung dồi dào nên giá quất cảnh năm nay có thể sẽ giảm nhẹ so với năm trước. “Nghề gì cũng vậy, phải chăm chút tỉ mỉ, bên cạnh những kinh nghiệm từ thực tế cần phải liên tục học hỏi để chăm sóc cây được tốt hơn. Đó cũng là lý do mà vì sao ở cùng một dải đất, nhưng có nhà đậu 100%, có nhà lại chỉ đạt 60%” - chị Hương tâm sự.

Đào, quất rộn ràng đón Xuân
Các chậu quất bonsai tí hon thu hút được sự quan tâm lớn của những người chơi cây.

Theo người trồng quất ở đây, năm nay, quất mi ni (hay còn gọi là quất bonsai) cũng thu hút một lượng khách hàng không nhỏ. Khác với quất truyền thống, quất cảnh bonsai không trồng trực tiếp xuống đất mà trồng trong các chậu. Cây quất cao từ 25-30cm, có đủ hoa, quả, lộc, lá với nhiều thế được tỉa đẹp mắt. Tuy nhiên, trồng quất bonsai cũng phải có nhiều bí quyết, bởi cây quất phát triển trong chậu khó hơn cây trồng ngoài đất. Trồng làm sao để cây không lớn quá nhanh, kết trái, chín sớm là cả một quá trình kinh nghiệm của người trồng. “Trong hơn 400 hộ trồng quất cảnh có gần một nửa số hộ trồng quất mini. Có những cây quất giá hàng chục triệu đồng, nhưng chủ vườn cũng không bán mà chỉ cho thuê” – đại diện Hội Nông dân Tứ Liên cho biết.

Đào không tăng giá

Có thể nói, nếu so với quất, nghề trồng đào phục vụ người dân chơi Tết lại càng phụ thuộc nhiều hơn vào thời tiết. Năm nay, mùa đông ấm hơn nên một số vườn đào ở Nhật Tân, Phú Thượng đã bung hoa từ khá sớm. Thời tiết diễn biến bất thường, nhiệt độ cao kéo dài, rồi lại đến không khí lạnh cường độ cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến vườn đào của các hộ dân. Tuy nhiên, ông Xây - một gia đình trồng đào có tiếng tại làng Nhật Tân - lại khẳng định, năm nay đào sẽ thắm đúng dịp Tết Nguyên đán. Theo ông Xây, đến thời điểm hiện tại, việc tuốt lá hầu như đã hoàn tất, thời điểm tuốt lá hợp lý sẽ tạo dinh dưỡng cho nụ, giúp hoa nở đều, cánh dày và mập. Vặt lá nụ nào, theo chiều nào đều là những bí quyết của người làm nghề, làm nên thành công của cả một vụ đào Tết. “Đặc biệt với việc không khí lạnh ùa về trong những ngày vừa qua sẽ giúp các chủ vường dễ dàng hơn trong việc hãm nụ, nếu không quá sương giá, thì năm nay sẽ có một vụ đào đẹp” - ông Xây tâm sự.

Theo khảo sát của PV, thị trường đào năm nay vẫn tồn tại nhiều loại đào “khủng” cho thuê chơi Tết. Đó là những gốc đào thế với tuổi đời lâu năm, mỗi gốc này có giá khoảng 10 triệu đồng/gốc, gốc to hơn thì từ 30-45 triệu đồng/gốc, thậm chí tới 60-80 triệu đồng. Do loại đào này có tuổi đời khá cao, nên thân đào lũa cổ thường mục rỗng, bộ gốc có phần cổ kính, kỳ quái, nên thu hút được nhiều người quan tâm, dù mức giá cho thuê cũng không “mềm”. Tuy nhiên, nhìn chung giá đào năm nay không biến động nhiều so với mọi năm.

Có một điều đặc biệt đó là, theo nhiều chủ vườn, nếu ở thời điểm này mọi năm, thông thường sẽ có khoảng hơn 50% số cây đã được đặt mua, đặt thuê thì năm nay tỉ lệ này mới chỉ đạt khoảng 20%. Rõ ràng, người chơi cây cũng nắm bắt được tâm lý nhà vườn, đợi đến áp Tết mới đặt mua cây để được giá thấp nhất. Hơn nữa, không chỉ đối mặt với thời tiết, đào, quất cũng đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ những loại hoa, cây cảnh khác.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động