Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan

Kỳ nghỉ lễ 2/9 đã qua, nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Không chỉ mang đến không gian trưng bày rộng lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, sự kiện còn trở thành nơi kết nối các thế hệ, gieo niềm tự hào và khơi dậy trách nhiệm công dân trong hành trình xây dựng đất nước.
Tiếp tục chiếu phim miễn phí tại Triển lãm Thành tựu đất nước kéo dài từ 6-15/9 Khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ Mặt trận Thủ đô

Xúc động khi chứng kiến thành tựu đất nước

Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Giam trưng bày của thành phố Hà Nội.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay. Không chỉ là nơi trưng bày những thành tựu vẻ vang của đất nước, Triển lãm mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của nhân dân các tỉnh, thành phố. Đồng thời là không gian “gieo niềm tự hào” và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước.

Từ ngày khai mạc (28/8), Triển lãm luôn trong tình trạng đông đúc. Theo Ban Tổ chức, chỉ trong 6 ngày đầu đã có gần 4 triệu lượt khách tham quan, riêng ngày 1/9 ghi nhận hơn 1 triệu người. Sau khoảng hai tuần diễn ra, đến nay, Triển lãm đã thu hút gần 7 triệu lượt khách, trong đó có những ngày cao điểm đón gần 1,2 triệu người tham quan. Con số này cho thấy sức hút đặc biệt của sự kiện, vốn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Từ ngày khai mạc (28/8), Triển lãm luôn trong tình trạng đông đúc.

Ghi nhận trong ngày 9-10/9, trên các tuyến đường dẫn về Trung tâm Triển lãm Quốc gia, cảnh tượng vẫn tập nập. Không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích gần 260.000m2 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Triển lãm được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A), trưng bày nhiều sản phẩm, thành tựu của 34 tỉnh, thành, 28 bộ ngành, doanh nghiệp.

Nhiều gia đình đã cùng nhau đi tham quan, tìm hiểu lịch sử. Bác Nguyễn Văn Lợi (72 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết phải đi từ sáng sớm để kịp đến Hà Nội, dù biết trước sẽ rất đông: “Người chen người nhưng tôi vẫn muốn tận mắt thấy những gì đất nước đạt được. Khi được chứng kiến những thành tựu đất nước đạt được suốt chiều dài 80 năm xây dựng và phát triển, tôi rất xúc động và tự hào. Tôi mong muốn con cháu mình sẽ hiểu và trân trọng thế hệ trước đã rất gian khó mới giành được độc lập, đất nước ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu chỉ trong mấy chục năm”.

Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Khách tham quan bất ngờ vì quy mô và trải nghiệm đa giác quan.

Không gian triển lãm “95 năm cờ Đảng soi đường” ở trung tâm triển lãm khiến hầu hết khách tham quan bất ngờ vì quy mô và trải nghiệm đa giác quan từ hiện vật, hình ảnh, video, giọng thuyết minh. “Triển lãm rất bổ ích, vừa cho người lớn nhìn lại lịch sử, vừa cho thế hệ trẻ thêm hiểu biết và tự hào về quá trình phát triển đất nước”, bà Nguyễn Thị Minh (tỉnh Phú Thọ) chia sẻ và cho biết, trong lễ thấy đông quá nên gia đình không thể đi, may mà sự kiện được kéo dài nên bà có cơ hội đến tham dự.

Tại Triển lãm không chỉ có thông tin về lịch sử, văn hóa mà còn có thông tin về các tỉnh thành, các ngành kinh tế, doanh nghiệp lớn. Đối với các bạn trẻ, đây sẽ là cơ hội vô cùng hữu ích để trau dồi thêm vốn hiểu biết, đồng thời giúp ích cho các bạn trong việc định hướng nghề nghiệp, mục tiêu tương lai.

Khu trưng bày về hàng không và công nghệ hiện đại lại là “điểm nóng” của giới trẻ. Nhiều thanh niên, sinh viên xếp hàng trải nghiệm làm phi công, tiếp viên trong buồng mô phỏng. Em Trần Phương Anh (tân sinh viên Đại học Hà Nội) nói: “Em mới thi đỗ đại học và lên Hà Nội được vài ngày. Dịp 2/9 em đang ở quê nên bây giờ mới có cơ hội đến đây. Tranh thủ chưa có lịch học nên em sẽ dành một buổi để ở đây tham quan. Em rất bất ngờ khi thấy công nghệ Việt Nam đã tiến xa. Tham quan triển lãm khiến em có thêm động lực học tập, nghiên cứu, mong sau này đóng góp cho đất nước”.

Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Tại triển lãm không chỉ có thông tin về lịch sử, văn hóa, mà còn có thông tin về các tỉnh thành, các ngành kinh tế, doanh nghiệp lớn.

Sảnh 8 với nhiều khu trưng bày của Bộ Quốc phòng như vật phẩm lịch sử, vũ khí, quân phục là điểm thu hút hàng đầu của triển lãm từ ngày mới mở cửa. Tại đây, bên cạnh màn hình trình chiếu những mốc son chói lọi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, khách còn được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật giá trị, từ những loại vũ khí thô sơ gắn liền với buổi đầu kháng chiến đến các khí tài hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất.

Chị Lê Thu Hương (quê thành phố Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi tranh thủ thời gian để đến tham quan. Tôi thấy từng góc trưng bày đều gắn với câu chuyện phát triển, ghi dấu bước tiến của đất nước. Điều ấn tượng là nhiều công nghệ hiện đại như kính thực tế ảo, bản đồ 3D đã được ứng dụng giúp các câu chuyện lịch sử trở nên sinh động, hấp dẫn. Các con tôi mê nhất khí tài quân sự và dặn mẹ là quay và chụp ảnh về cho con xem. Tôi dự định cuối tuần sẽ tiếp tục đưa các con đến đây trước khi triển lãm kết thúc để trực tiếp tham quan. Mặc dù đông đúc nhưng chắc chắn các con sẽ có trải nghiệm đáng nhớ”.

Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Nhiều người bày tỏ mong muốn về Thủ đô để trực tiếp chiêm ngưỡng và cảm nhận thành tựu của đất nước.

Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ

Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm dự kiến kết thúc ngày 5/9. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ lễ lượng khách tham quan vẫn tiếp tục tăng cao, không có dấu hiệu giảm. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9/2025 nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Quyết định kịp thời này tạo thêm cơ hội để nhiều người dân khắp nơi được trực tiếp trải nghiệm sự kiện đặc biệt của dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Triển lãm đã thu hút lượng khách tham quan kỷ lục, có thời điểm lên tới gần 1,2 triệu lượt người trong một ngày. Vào dịp cuối tuần, triển lãm đón hàng trăm nghìn khách đến từ các tỉnh, thành phố. Nhiều người bày tỏ mong muốn về Thủ đô để trực tiếp chiêm ngưỡng và cảm nhận thành tựu của đất nước. Trên mạng xã hội, hình ảnh, video trải nghiệm, video giới thiệu các gian trưng bày liên tục được chia sẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng.

Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Triển lãm sẽ bế mạc vào ngày 15/9.

Không gian trưng bày sống động, đa tầng, giàu tính tương tác đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, đưa triển lãm trở thành điểm đến đặc biệt, nơi công chúng được trực tiếp chiêm ngưỡng thành quả, cảm nhận niềm tự hào, khát vọng và bản sắc dân tộc. Nhiều địa phương đã thể hiện sự quan tâm thiết thực của chính quyền đối với nhu cầu của nhân dân như sáng kiến của thành phố Hải Phòng khi bố trí phương tiện miễn phí đưa đón nhân dân tới tham quan triển lãm.

Để chuẩn bị cho Lễ bế mạc vào ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 8419/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản, chương trình, danh sách khách mời, tài liệu… và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/9. Danh sách khách mời, bao gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, kiều bào, cộng đồng doanh nghiệp... cũng được yêu cầu hoàn tất trước ngày 11/9.

Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Người dân khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan
Không gian trưng bày sống động, đa tầng, giàu tính tương tác đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, đưa triển lãm trở thành điểm đến đặc biệt.

Công tác chuẩn bị được triển khai theo tinh thần “6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, bảo đảm tính chủ động, quyết liệt, hiệu quả…

Trước sức hút lớn của Triển lãm, nhiều ý kiến đề xuất rằng, sau khi kết thúc tại Hà Nội, các tỉnh, thành phố nên kết hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tổ chức các “triển lãm vệ tinh”, đưa một phần hiện vật, hình ảnh tiêu biểu tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm về trưng bày tại các bảo tàng, trung tâm văn hóa địa phương.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động