TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA: Biểu tượng mới của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình

Chỉ chưa đầy một năm sau ngày khởi công, trên vùng đất Đông Anh (Hà Nội) đã vươn lên một quần thể kiến trúc đồ sộ - Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. Công trình không chỉ khiến người dân ngỡ ngàng vì tốc độ “thần tốc”, phá vỡ định kiến “Hà Nội không vội được đâu”, mà còn mang đến một diện mạo mới cho Thủ đô: Hiện đại, cởi mở, hội nhập. Đồng thời, khẳng định vị thế trung tâm kết nối giao thương quốc tế trong kỷ nguyên mới.
Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 28/8 Ấn tượng với không gian trưng bày triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia: Động lực mới cho phát triển hạ tầng kinh tế

Xây dựng thần tốc - động lực mới cho phát triển kinh tế

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) tọa lạc tại xã Đông Anh (Hà Nội). Được khởi công ngày 30/8/2024 và sau chưa đầy 10 tháng thi công, ngày 19/8/2025, công trình đã chính thức khánh thành.

Để hoàn thành đúng tiến độ như Thủ tướng yêu cầu, hàng nghìn công nhân, kỹ sư với tinh thần “đội nắng, thắng mưa; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” đã làm việc ngày đêm bất kể thời tiết. Ánh đèn rực sáng thâu đêm, những cuộc họp liên tục tại hiện trường, tinh thần kỷ luật và quyết liệt từ lãnh đạo đến từng tổ đội thi công đã tạo nên hình ảnh về một Hà Nội “nói đi đôi với làm”. Điều này không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị, mà còn là sự chuyển biến thực chất trong tư duy điều hành.

TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA: Biểu tượng mới của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình
Toàn cảnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khi màn đêm buông xuống.

Sự thần tốc ấy không đơn thuần xuất phát từ áp lực tiến độ, mà là kết quả của sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp. Thành phố Hà Nội đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng; các bộ, ngành liên quan phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm tính minh bạch, nhanh gọn; các nhà thầu đã phát huy công nghệ xây dựng hiện đại, ứng dụng các giải pháp thi công thông minh, tối ưu thời gian và chi phí…

Kết quả là một công trình “khổng lồ” đã thành hình trong chưa đầy một năm – điều trước đây ít ai nghĩ tới. Quần thể trung tâm hiện lên trên diện tích gần 90ha, trong đó nổi bật là Nhà triển lãm Kim Quy rộng khoảng 130.000 m2, mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m - mô phỏng hình tượng Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết Cổ Loa. Công trình vừa mang giá trị biểu tượng văn hóa, vừa thể hiện tầm vóc hiện đại.

Nhà triển lãm Kim Quy có 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, cho phép tổ chức đồng thời nhiều sự kiện quy mô lớn. Hệ sinh thái đi kèm gồm Trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A), bốn sân triển lãm ngoài trời, Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa với 12 sảnh tiệc, sức chứa từ vài trăm đến hơn 5.000 người…

Chỉ riêng cấu phần hạ tầng này đã đủ đưa VEC vào nhóm những trung tâm triển lãm hàng đầu thế giới, sánh ngang với các quần thể triển lãm tầm cỡ tại Thượng Hải, Singapore hay Dubai. Điều này đồng nghĩa, Hà Nội giờ đây hoàn toàn đủ khả năng đăng cai những sự kiện quốc tế quy mô lớn, từ triển lãm chuyên ngành, hội nghị toàn cầu, đến các festival văn hóa, thể thao.

Ngay sau lễ khánh thành, VEC đã được chọn là nơi tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc nhân dịp Quốc khánh 2/9. Sự kiện này là minh chứng sinh động cho khả năng vận hành của trung tâm mới. Các sảnh triển lãm được bố trí theo từng chủ đề, từ “95 năm cờ Đảng soi đường” đến “Ngày hội non sông”, “Khát vọng bầu trời”, “Vì tương lai xanh” hay “Thanh gươm và Lá chắn”, tái hiện toàn diện chặng đường phát triển của đất nước.

Với tần suất tổ chức hội chợ, triển lãm, hội nghị ngày càng dày đặc, tương lai, VEC sẽ tạo ra nhu cầu khổng lồ cho hệ thống dịch vụ phụ trợ. Ngành khách sạn, nhà hàng, logistics, quảng cáo, tổ chức sự kiện… sẽ hưởng lợi trực tiếp. Cùng đó, VEC mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu Việt ra thế giới.

Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất, nông sản, thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp và dịch vụ sẽ có “sân khấu” xứng tầm để giới thiệu sản phẩm. Những hội chợ quốc tế tại đây sẽ là dịp để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ mới, đối tác chiến lược và khách hàng toàn cầu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng, khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới.

Biểu tượng tinh thần và khát vọng hội nhập của Thủ đô

Nếu giá trị kinh tế - xã hội là lợi ích hữu hình, thì ý nghĩa tinh thần mà VEC mang lại lại càng sâu sắc. Công trình này không chỉ là một tổ hợp triển lãm, mà còn như một “tuyên ngôn” mới của Hà Nội: dứt khoát từ bỏ sự chậm rãi, trì trệ vốn từng bị gắn định kiến, để bước vào kỷ nguyên hành động thần tốc, quyết liệt và hội nhập.

Trong lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn gắn liền với những công trình biểu tượng cho từng giai đoạn phát triển: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ý chí độc lập; Trung tâm Hội nghị Quốc gia phản ánh tầm vóc thời kỳ hội nhập; cầu Nhật Tân tượng trưng cho sự kết nối khu vực. Giờ đây, VEC tiếp nối truyền thống ấy, trở thành dấu mốc mới phản ánh khát vọng vươn tầm quốc tế của Thủ đô trong thế kỷ XXI.

Hình ảnh một Hà Nội thần tốc, năng động, hiện đại không chỉ gói gọn trong kiến trúc của một công trình, mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ. VEC truyền đi thông điệp mạnh mẽ: hãy dấn thân, sáng tạo, khởi nghiệp, tự tin hội nhập cùng thế giới. Chứng kiến một dự án tầm cỡ quốc tế hoàn thành trong chưa đầy một năm, thế hệ trẻ có thêm niềm tin rằng, với quyết tâm và cách làm đúng, không mục tiêu nào là bất khả thi.

Sự ra đời của VEC đã khẳng định năng lực hành động của bộ máy quản lý. Khi chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách thủ tục, tháo gỡ vướng mắc một cách quyết liệt, kết quả được minh chứng rõ ràng bằng những công trình thực tế. Điều này góp phần khơi dậy niềm tin vào hiệu lực, hiệu quả quản trị công, đồng thời lan tỏa tinh thần “nói đi đôi với làm” đến toàn xã hội.

Phát biểu tại lễ khánh thành VEC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong bối cảnh đó, thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”; đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”…

VEC chính là minh chứng sinh động cho sự kết hợp đó: tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị, khát vọng của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân. Với VEC, Hà Nội đã khẳng định năng lực tạo dựng công trình mang tầm vóc quốc tế, trong thời gian kỷ lục. Đây không chỉ là biểu tượng của sự chuyển mình, mà còn là niềm cảm hứng khơi dậy khát vọng vươn lên của cả đất nước.

Quần thể trung tâm hiện lên trên diện tích gần 90ha, trong đó nổi bật là Nhà triển lãm Kim Quy rộng khoảng 130.000m2, mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m - mô phỏng hình tượng Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết Cổ Loa. Công trình vừa mang giá trị biểu tượng văn hóa, vừa thể hiện tầm vóc hiện đại. Nhà triển lãm Kim Quy có 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, cho phép tổ chức đồng thời nhiều sự kiện quy mô lớn. Hệ sinh thái đi kèm gồm Trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A), bốn sân triển lãm ngoài trời, Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa với 12 sảnh tiệc, sức chứa từ vài trăm đến hơn 5.000 người.
Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ổn định, đột phá và hiện đại: Công an Hà Nội góp phần vì Thủ đô bình yên, hạnh phúc

Ổn định, đột phá và hiện đại: Công an Hà Nội góp phần vì Thủ đô bình yên, hạnh phúc

Ổn định, đột phá và hiện đại - 3 từ khóa này đã khắc họa dấu ấn đậm nét của Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội (CATP) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lực lượng Công an Thủ đô đã vượt qua những thách thức chưa từng có, không chỉ là lá chắn thép bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là đơn vị tiên phong trong hai cuộc cách mạng lịch sử: Đẩy mạnh chuyển đổi số (Đề án 06) và sắp xếp, tinh gọn bộ máy cấp xã/phường. Những thành tựu nền tảng đó đã kiến tạo một sức mạnh nội sinh lớn, giúp Đảng bộ CATP tự tin bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với khát vọng: Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), kiến tạo một Thủ đô an toàn, văn minh và phát triển.
Đột phá trong tổ chức đại hội: Phường Đống Đa ứng dụng hiệu quả công nghệ số

Đột phá trong tổ chức đại hội: Phường Đống Đa ứng dụng hiệu quả công nghệ số

Chiều 4/9, tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đống Đa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy phường đã vinh danh và khen thưởng 56 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại hội được đánh giá là thành công tốt đẹp, đặc biệt với điểm nhấn là việc ứng dụng công nghệ số một cách hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Xã Ứng Hòa trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành

Xã Ứng Hòa trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mới đây Đảng bộ xã Ứng Hòa đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 62 đảng viên có quá trình cống hiến lâu năm. Đặc biệt, lãnh đạo xã cũng đã tới tận nhà để trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Thị Bùi do tuổi cao, sức yếu.
Đảng bộ xã Ứng Thiên trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 45 đảng viên

Đảng bộ xã Ứng Thiên trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 45 đảng viên

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ xã Ứng Thiên (Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên lão thành. Sự kiện là dịp để tri ân những cống hiến bền bỉ, son sắt của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng xã Ứng Thiên đổi mới.
Đảng bộ phường Đống Đa tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 188 đảng viên lão thành

Đảng bộ phường Đống Đa tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 188 đảng viên lão thành

Sáng 27/8, Đảng bộ phường Đống Đa trang trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9. Đây là dịp vinh danh và tri ân những cống hiến to lớn của 188 đảng viên lão thành, trong đó có hai đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Tới dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải.
Quận ủy Thanh Xuân sinh hoạt chính trị kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội

Quận ủy Thanh Xuân sinh hoạt chính trị kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội

Ngày 17/3, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025) và triển khai chuyên đề năm 2025 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đất nước hùng cường

Vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đất nước hùng cường

Xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu.
Giải Pickleball Báo Kinh tế & Đô thị lần thứ I - 2025: Khép lại mùa giải thành công

Giải Pickleball Báo Kinh tế & Đô thị lần thứ I - 2025: Khép lại mùa giải thành công

Trải qua 2 ngày thi đấu với 407 trận cầu căng thẳng và hấp dẫn, Giải Pickleball Báo Kinh tế & Đô thị lần thứ I - 2025 đã chính thức bế mạc.
Đảng bộ Hà Nội - Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Hà Nội - Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới

95 năm - một chặng đường vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội, đã hun đúc ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
"Lửa từ Đất": Lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô

"Lửa từ Đất": Lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" ra đời như một lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Tác phẩm đã tái hiện những trang sử hào hùng của Đảng bộ Hà Nội và khắc họa sâu sắc tinh thần cách mạng kiên cường của những người cộng sản Việt Nam trong những ngày đầu thành lập Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động