Nghệ An: Thu gom rác thải giữa "bão dịch" Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian này, thành phố Vinh (Nghệ An) thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách và cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 nên việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn ngày càng gặp khó khăn. Tuy làm việc trong “tâm dịch” nhưng những công nhân vệ sinh môi trường vẫn vượt khó để giữ gìn môi trường thành phố an toàn, sạch, đẹp.
Nghệ An thông báo khẩn tìm người liên quan bệnh nhân Covid-19 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Thành phố Vinh (Nghệ An): Yêu cầu tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí nơi công cộng

Vượt khó trong “tâm dịch”

Trong cái nắng chiều gay gắt, nhiều công nhân thu gom rác thải bức bối trong bộ đồ bảo hộ chuyên dụng vẫn miệt mài khử khuẩn, thu gom, vận chuyển các loại rác thải sinh hoạt dọc đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Chị Đặng Thị Hiền, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, chị quê ở huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An) xuống thành phố Vinh làm công nhân thu gom rác thải đã hơn 5 năm nay. Chị được phân công cùng 55 công nhân phụ trách thu gom rác sinh hoạt của 45 khối phố và 23 tuyến đường của các phường Trung Đô, Bến Thủy, Trường Thi, Hồng Sơn và Vinh Tân.

“Trời nắng như đổ lửa, anh chị em chúng tôi phải khoác bộ đồ bảo hộ y tế chuyên dụng và phải làm việc liên tục từ 7 - 8h đồng hồ nên rất nóng nực. Dịch bệnh nên thêm cả việc phun thuốc khử khuẩn và thu gom rác tại các khu cách ly nên công việc càng nặng hơn. Làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên anh chị em cũng lo lắng nhưng vì nhiệm vụ nên luôn cố gắng hoàn thành”, chị Hiền chia sẻ.

Nghệ An: Thu gom rác thải giữa

Làm việc trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao nhưng mỗi công nhân vệ sinh môi trường đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhiều khu cách ly, phong tỏa, giãn cách trên địa bàn tỉnh Nghệ An được kiểm soát chặt chẽ. Vì thế, việc thu gom, xử lý rác thải không để dịch bệnh có nguy cơ phát tán cũng đang được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Dịch bệnh khiến công nhân thu gom rác thải rất lo ngại vì nguồn thải có nguy cơ chứa mầm bệnh, đặc biệt là thu gom tại các khu vực phong tỏa và khu cách ly.

Anh Phan Văn Thế, Đội trưởng đội thu gom rác thải số 1, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nói: “Việc thu gom rác thải sinh hoạt trong thời kỳ dịch bệnh này là rất nguy hiểm. Là nhiệm vụ nên chúng tôi phải làm để giữ gìn vệ sinh môi trường cho cả cộng đồng, tránh lây lan, phát tán thêm dịch bệnh. Dịch bệnh, rác thải sinh hoạt nằm trong khu cách ly rất dễ chứa nguồn lây nhiễm. Còn tại nhiều khu dân cư, một số người vứt bỏ khẩu trang không đúng quy định lại càng gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh trong thu gom. Tất cả anh em chúng tôi đều thực hiện phu khử khuẩn trước và sau khi thu gom rác”.

Nghệ An: Thu gom rác thải giữa

Công tác khử khuẩn trong thu gom rác thải sinh hoạt luôn được chú trọng từng công đoạn.

Đảm bảo an toàn đúng quy định

Được biết, từ ngày 13/6 đến ngày 4/7, tỉnh Nghệ An đã có 123 ca nhiễm. Trong đó, riêng thành phố Vinh đã có tới 82 ca bệnh. Trên địa bàn Nghệ An đã phát sinh nhiều khu cách ly, khu phong tỏa tạm thời trong khu dân cư tại thành phố Vinh và các huyện: Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳnh Lưu,... Việc thu gom và xử lý rác thải tại những khu vực có người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 không như rác thải sinh hoạt thông thường mà là rác thải có nguy cơ lây nhiễm bệnh và cần được thu gom, xử lý theo phương án riêng.

Ông Phú Văn Phượng, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết: “Công ty đã trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng cho công nhân trực tiếp thu gom rác thải để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; trang bị hệ thống bơm xịt khử khuẩn để đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu cách ly, phong tỏa. Rác thải vận chuyển bằng xe chuyên dụng riêng, sau khi đã phun tiêu độc, khử khuẩn xong mới vận chuyển. Đến nơi, sẽ tiếp tục khử khuẩn bằng vôi, trước khi xử lý tại một ô chôn lấp riêng biệt”.

Cũng theo ông Phượng, dịch bệnh và cách ly xã hội đã khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, trên 100 công nhân ở các huyện lân cận như: Nghi Lộc, Hưng Nguyên,… khó ra vào thành phố làm việc như thường nên số này đang phải tạm nghỉ việc. Vì thế, trên 300 công nhân còn lại của Công ty phải thực hiện tăng ca hết sức vất vả trong những ngày qua. Nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực do người lao động tiếp xúc trực tiếp với các nguồn rác thải tại khu cách ly, khu dân cư. Trong khi đó, mới chỉ có 1/3 công nhân được tiêm vắc xin phòng dịch.

Nghệ An: Thu gom rác thải giữa

Do dịch bệnh công nhân vệ sinh môi trường phải đi từng ngõ phun dung dịch khử khẩn từng vị trí tập kết rác thải.

Được biết, trong điều kiện bình thường, mỗi ngày, lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 25 phường, xã thuộc thành phố Vinh trên 350 tấn. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cho biết, ngay khi thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Vinh đã giao cho các phòng chuyên môn phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý rác thải trong vùng dịch, khu cách ly và các trạm y tế đảm bảo quy trình Bộ Y tế hướng dẫn. Rác sau khi thu gom, được phân lập với khối lượng rác thông thường để xử lý.

“Làm việc trong điều kiện phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19 bùng phát càng gây ra những khó khăn, vất vả, nguy hiểm cho anh, chị em công nhân. Tuy nhiên, mọi người đã rất cố gắng, nỗ lực nên công việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác đã được tiến hành thông suốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian qua”, ông Lâm nói.

Nếu ví bác sĩ, nhân viên y tế, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang… là những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 thì những công nhân thu gom rác tại vùng có dịch, khu cách ly ở thành phố Vinh là những “chiến sĩ thầm lặng” giữ vai trò khóa hậu đảm bảo rác sinh hoạt phát sinh phải được xử lý đúng quy trình và an toàn tuyệt đối trong cuộc chiến này.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động