Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025: Khát vọng vươn mình của dân tộc

Sáng 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi: Đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng chính quyền trong kỷ nguyên mới Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn

Tham dự Lễ hưởng ứng có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; đại diện các bộ, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Ngày hội là sự kiện quan trọng nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò khoa học đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên những ý tưởng sáng tạo đột phá trong mọi lĩnh vực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa phát triển nhanh bền vững bao trùm và tự chủ. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo không chỉ là con đường tăng trưởng kinh tế mà còn là con đường tất yếu để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng; tăng năng xuất lao động, năng lực phát triển quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng đồi sống của nhân dân.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025: Khát vọng vươn mình của dân tộc
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm đổi mới sáng tạo.

Cách đây vừa tròn 1 năm, cũng tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Năm nay, năm đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đồng tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

"Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025 đã chọn chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”. Thông qua chủ đề của Ngày hội năm nay, chúng ta không chỉ nhìn nhận vai trò của các cấp, các ngành và của toàn dân trong việc thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo mà tiếp tục khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển “đột phá”, bền vững của Việt Nam", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Theo Phó Thủ tướng, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 tiếp tục là cơ hội để thúc đẩy, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, cơ sở nghiên cứu trong nước và quốc tế thông qua gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ các kiến thức mới nhất, cũng như các giải pháp công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025: Khát vọng vươn mình của dân tộc
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 tiếp tục là cơ hội để thúc đẩy, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, cơ sở nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh năm 2025 có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng lớn công việc; chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong quản lý, điều hành; kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt những kết quả tích cực với nhiều triển vọng và động lực mới; dự kiến tăng trưởng GDP năm 2025 đạt tối thiểu 8%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, tiếp tục trên đà tăng thu nhập bình quân đầu người của quốc gia có thu nhập trung bình cao; lạm phát năm 2025 được kiểm soát đạt mục tiêu, khoảng 4%. Những tháng cuối năm, tiếp tục phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%.

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu GII; đồng thời, có những nỗ lực đáng ghi nhận trong nhiều chỉ số. Chúng ta tiếp tục có sự cải thiện ở đầu vào đổi mới sáng tạo, tăng 3 bậc so với năm 2023, từ 53 lên 50. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam vượt lên trên Thái Lan, đứng thứ 3 sau Singapore và Malaysia.

Trong Báo cáo GII 2025 của WIPO, Việt Nam là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013. Việt Nam cũng là một trong 2 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp (gồm Ấn Độ và Việt Nam). Trong 15 năm liền, Việt Nam luôn có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo. Lần đầu tiên Việt Nam vươn lên dẫn đầu thế giới ở chỉ số "Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo".

"Để đạt được các kết quả trên, có sự chủ động, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được định hướng tại Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị nhằm góp phần chung trong “dòng chảy” tháo gỡ các rào cản, khơi thông nguồn lực để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo", Phó Thủ tướng cho biết.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025: Khát vọng vươn mình của dân tộc
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh, từ đầu năm 2025 đến nay, chúng ta đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ lớn, mang tính căn cơ cho thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, nhằm khơi thông nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế được tập trung ưu tiên hàng đầu; Thứ hai, tập trung nguồn lực ngân sách đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thứ ba, phát triển nguồn nhân lực.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm nay có sự hưởng ứng, tham dự của các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được kết nối đến các trường đại học, viện nghiên cứu, được phát trực tuyến trên các nền tảng xã hội, nhằm kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tới mọi tầng lớp nhân dân”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025: Khát vọng vươn mình của dân tộc
Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 là không gian kết nối toàn diện các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Tại lễ hưởng ứng, Ban Tổ chức công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025), đồng thời khởi động nhiều chương trình hưởng ứng từ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và chuyên gia.

Các hoạt động chính bao gồm: Diễn đàn Chính sách Đổi mới sáng tạo với chủ đề “Đổi mới sáng tạo: Kiến tạo chính sách, đẩy mạnh thực thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số”; triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025; Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược”; Hội thảo chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục STEM; Chương trình khởi động Giải đấu VEX Robotics quốc gia 2026…

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động