Ngành y tế TP.HCM đảm bảo hoạt động 24/24 dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) luôn chủ động, bảo đảm hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân, duy trì công tác thường trực 24/24.
Công bố 10 hoạt động nổi bật của ngành y tế TP.HCM trong năm 2022 Hành trình 10 năm, ngành y tế TP.HCM đã đạt những thành tựu gì? Những thách thức của ngành y tế TP.HCM trong năm 2024

Tính đến ngày 12/2 (mùng 3 Tết), các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM chưa thống kê cụ thể số ca nhập viện vì tai nạn giao thông (TNGT) do liên quan đến sử dụng rượu, bia.

Ngành y tế TP.HCM đảm bảo hoạt động 24/24 dịp Tết Nguyên đán

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn duy trì công tác thường trực 24/24 giờ.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ (TS.BS) Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh): Trong những ngày nghỉ Tết, công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện luôn ổn định; bệnh viện vẫn duy trì công tác thường trực 24/24 giờ; bảo đảm cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp người bệnh đến khám, chữa bệnh.

Tương tự, thông tin từ Bệnh viện Chợ rẫy cho biết, số ca nhập viện vì TNGT do liên quan đến rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ được thông tin chính thức vào ngày 15/2 (mùng 6 Tết).

Ngành y tế TP.HCM đảm bảo hoạt động 24/24 dịp Tết Nguyên đán

Khu siêu âm Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Về công tác đảm bảo khám, chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán 2024, TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, trong các ngày nghỉ Tết, bệnh viện luôn đảm bảo công tác chuyên môn như ngày bình thường. Bên cạnh đó, bệnh viện đã phân công cán bộ trong ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý công việc và mọi tình huống xảy ra.

Đối với các bệnh viện xa trung tâm Thành phố như Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, BS.CKII Đặng Quốc Quân, Giám đốc bệnh viện khẳng định: Trước Tết bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đến từng đơn vị để đảm bảo trực cấp cứu và điều trị dịp Tết.

“Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng phương án về nhân lực, vật tư dự trù để sẵn sàng cung ứng thuốc. Bệnh viện luôn có các bác sĩ trực xuyên suốt dịp Tết như ngày thường để cấp cứu ngoại viện và sẵn sàng nhận sự điều động của Sở Y tế Thành phố trong công tác phục vụ các lễ hội dịp Tết”, BS Quân cho hay.

Ngành y tế TP.HCM đảm bảo hoạt động 24/24 dịp Tết Nguyên đán

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn đảm bảo nhân lực sẵn sàng trong công tác khám, chữa bệnh dịp Tết.

Theo lượng thống kê các ca nhập viện tại tỉnh Đồng Nai: So với năm trước, tỷ lệ số ca nhập viện do pháo nổ năm nay tăng, trong đó có những ca nặng như dập nát ngón tay, bàn tay.

Cụ thể, có 7 ca tai nạn do pháo nổ và 6 ca do ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, từ ngày 8/2 (30 tháng Chạp) đến hết ngày 11/2 (mùng 2 Tết), các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận có 500 ca nhập viện do TNGT, trong đó có 2 trường hợp tử vong đều ngụ tại Đồng Nai.

Hiện tại các bệnh viện tại địa bàn tỉnh Đồng Nai đều sẵn sàng trong công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân; đảm bảo nhân lực, thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển các trường hợp nặng lên tuyến trên để điều trị.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.

Tin khác

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động