Hành trình 10 năm, ngành y tế TP.HCM đã đạt những thành tựu gì?
Ngày 19/12, Sở Y tế TP.HCM cho biết qua 10 năm (2013 - 2023) ngành y tế TP.HCM không ngừng cải tiến chất lượng khám chữa bệnh và đã đạt những kết quả nhất định với 10 hoạt động nổi bật.
Dấu ấn đầu tiên phải kể đến là quy trình báo động đỏ, bắt đầu thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và từ năm 2016 ngành y tế triển khai quy trình báo động đỏ liên viện giúp cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Cụ thể, đã có gần 3.700 trường hợp bệnh nhân được cứu sống sau khi các đơn vị triển khai quy trình này. Sáng kiến này là bước đột phá, khắc phục được nhiều hạn chế trong quy trình cấp cứu trước đây, mang lại sự sống, cho nhiều người bệnh có nguy cơ tử vong cao. Theo đó, khi có trường hợp cấp cứu nặng, vượt quá khả năng chuyên môn, cần huy động chuyên gia, các bệnh viện có thể kích hoạt báo động đỏ liên viện để tập hợp sức mạnh hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành trong việc "tận dụng thời gian vàng" kịp thời cứu chữa bệnh nhân.
Hoạt động nổi bật kế đến của ngành y tế Thành phố là xây dựng, cải tạo bệnh viện, giảm sự quá tải của ngành Y tế Thành phố. Theo đó, từ năm 2016 – 2023, ngành y tế có nhiều công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện, từ đây là bước tiến để tạo tiền đề cho việc phát triển lĩnh vực y tế chuyên sâu mà ngành Y tế Thành phố đang hướng tới.
Ngoài ra, ngành y tế TP.HCM cũng đã thành lập hội đồng chất lượng khám, chữa bệnh, giúp tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế nhiều vấn đề về chất lượng của các bệnh viện cần được ưu tiên cải tiến hoặc chấn chỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo tiêu chí chất lượng bệnh viện đã được Bộ Y tế ban hành.
Điểm trung bình của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố qua các năm. (Ảnh: Sở Y tế) |
Tiếp đến là việc có sổ tay khuyến cáo giúp cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. Sổ tay này rất cần thiết cho công tác quản lý bệnh viện và hoạt động cải tiến chất lượng trước những thách thức mới trong tình hình mới.
Việc tiến tới có kho dữ liệu phác đồ điều trị với 2.400 phác đồ từ các bệnh viện đa khoa hạng 1 và bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của TP.HCM cũng là dấu ấn lớn trong chuỗi dấu ấn 10 năm của ngành y tế Thành phố. Đây là cơ sở khoa học và pháp lý cho các hoạt động chuyên môn và quản lý của ngành. Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh tham khảo, chọn lựa và bổ sung phác đồ điều trị phù hợp năng lực chuyên môn kỹ thuật của từng đơn vị.
Hội thi “Điều dưỡng trưởng giỏi cấp Thành phố" là sân chơi bổ ích cho các điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng được quy hoạch làm điều dưỡng trưởng. (Ảnh: Sở Y tế) |
Ngoài ra còn có các dấu ấn khác như: Việc hình thành mạng lưới với 40 trạm cấp cứu vệ tinh trên phạm vi toàn thành phố. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục đầu tư để mở thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh đường thuỷ và đường hàng không nhằm nâng cao năng lực, chất lượng và độ bao phủ cấp cứu ngoài bệnh viện; Giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh cấp Thành phố; hoạt động khảo sát ý kiến không hài lòng của người dân khi đến khám bệnh tại các bệnh viện và đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý của người bệnh; và tiếp cận các chứng nhận xuất sắc quốc tế theo từng chuyên khoa ngang tầm các nước trong khu vực.
Các bệnh nhân đối thoại trực tuyến với lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM. (Ảnh: Sở Y tế) |
Theo Sở Y tế TP.HCM, từ năm 2013 đến nay, điểm chất lượng tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM tăng dần, cụ thể:
Đối với bệnh viện có điểm trung bình từ 4.0 trở lên, năm 2013 và năm 2014 chỉ có duy nhất 1 bệnh viện đạt; nhưng năm 2023, có đến 37 bệnh viện đạt mức điểm trung bình này.
Kết quả chênh lệch lớn như vậy cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bệnh viện hướng đến 5 mục tiêu, gồm: Tốt hơn, an toàn hơn, nhanh hơn, chi phí điều trị hợp lý hơn và người bệnh hài lòng hơn.
Bên cạnh đó, ngành y tế TP cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống y tế, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả và công bằng trong cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân; phấn đấu trở thành 1 trong những ngành dịch vụ chất lượng cao của TP.HCM, hướng đến xây dựng TP.HCM trở thành 1 trung tâm sức khoẻ của khu vực ASEAN.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch
Tin khác
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ
Y tế 27/07/2024 06:02
Hồi sinh sự sống cho cụ bà 92 tuổi bị u đại trực tràng, suy kiệt nặng
Y tế 26/07/2024 18:15
Thêm động lực cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình "tìm" con
Y tế 24/07/2024 19:46
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Y tế 24/07/2024 19:42
Bảo đảm công tác y tế phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Y tế 24/07/2024 18:16
Gia tăng ca sốt xuất huyết, ho gà trên địa bàn Hà Nội
Y tế 24/07/2024 11:44
Hướng tới mục tiêu phục vụ khám, chữa bệnh tốt hơn
Y tế 23/07/2024 18:45
Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca nhiễm liên cầu lợn
Y tế 23/07/2024 12:56
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể của thầy thuốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108
Y tế 23/07/2024 12:56
Khắc phục tình trạng mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường
Y tế 22/07/2024 06:29