Nét đặc sắc trong mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” tại quận Ba Đình

(LĐTĐ) Sau gần 30 năm xây dựng các mô hình văn hóa, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Chuyện xây dựng nếp sống văn hóa mới nơi 'Tổ dân phố kiểu mẫu' ở Sơn Tây Chi hội phụ nữ thực hiện “Dân vận khéo” xây dựng Tổ dân phố đoàn kết - văn minh Nhân rộng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong cộng đồng

Từ những mô hình điểm

Sau 6 tháng triển khai mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” trên 6 phường của quận Ba Đình, đến nay, đã có nhiều thay đổi. Các công trình điểm tại các Tổ dân phố văn hóa thuộc các phường hoàn thành gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Điển hình tại Phường Kim Mã, tuyến phố văn minh thương mại gắn với công trình phủ xanh gốc cây, các hộ gia đình đóng góp và ứng xử đẹp với cây trồng, sắp xếp xe ngăn nắp, các cửa hàng ký cam kết chịu trách nhiệm chăm sóc bảo vệ cây xanh cũng như vệ sinh trước cửa nhà, cửa hiệu; đồng thời cam kết trong việc hướng dẫn sắp xếp xe cũng như văn minh trong tiếp đón giao dịch thương mại.

Nét đặc sắc trong mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” tại quận Ba Đình
Một góc phố trên phường Kim Mã

Tại Phường Thành Công, với công trình sân chơi cộng đồng, nhà hoa cộng đồng, cầu thang an toàn tại các khu tập thể cũ. Mô hình đã thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, đồng hành cùng chính quyền thực hiện kế hoạch xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu, tập trung giải quyết những vi phạm lấn chiếm không gian sân chơi cộng đồng bảo vệ môi trường sinh hoạt vui chơi giải trí cho nhân dân. Các hoạt động tại nhà sinh hoạt cộng đồng được tổ chức với những quy định, quy chế hoạt động rõ ràng, tại các sân chơi niêm yết các quy định, quy tắc chung để mọi người dân cùng có ý thức bảo vệ.

Với Phường Liễu Giai, công trình ngõ phố an ninh thân thiện với hệ thống thiết bị camera, đầu cam đảm bảo an ninh tại các ngõ phố, hộ gia đình đến nay đã nhân ra được 3 ngõ phố an ninh an toàn. Phường Ngọc Khánh, với công trình con đường cờ hoa, trang trí cờ trên cao, các chậu hoa trang trí dọc tuyến phố Phạm Huy Thông làm đẹp cảnh quan tuyến phố quanh hồ Ngọc Khánh, hạn chế lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe trái phép; các hàng cafe quanh hồ được vận động thiết kế văn minh, đồng bộ, chuẩn bị phục vụ mô hình tuyến phố đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh.

Nét đặc sắc trong mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” tại quận Ba Đình
Những ngôi nhà bên hồ Trúc Bạch

Phường Trúc Bạch với công trình rực rỡ sắc cờ tại tuyến phố đi bộ ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã, đã vận động xã hội hóa trang trí 100% ống cắm cờ trên các tuyến phố ẩm thực, trang trí vẽ các của hàng đảm bảo mỹ quan, vận động các hộ gia đình kinh doanh ký cam kết thực hiện hiệu quả an toàn thực phẩm, các quy tắc ứng xử được niêm yết, gắn mã QR.

Phường Quán Thánh với công trình “Đảm bảo an ninh trật tư - Vệ sinh môi trường - Hoa nở trong phố”, trang trí các chậu hoa tại phố Phan Đình Phùng, tạo cảnh quan tuyến phố, giảm lấn chiếm vỉa hè để ô tô trái phép.

Kinh nghiệm triển khai

Bà Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ba Đình cho biết, hiện nay 8 phường còn lại đã lựa chọn 8 Tổ dân phố văn hóa thực hiện mô hình, trong đó có phường Giảng Võ đã ra mắt mô hình Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại Tổ dân phố số 3 với công trình Tuyến phố văn minh an toàn xanh sạch đẹp gắn với mô hình Cổng trường xanh, an toàn với 21 gốc cây, 235m tranh tường, chôn 50 cọc và 115m dây xích ngăn ô tô, 52 đế cờ, cán cờ, lá cờ để treo chào mừng các ngày lễ, gắn, niêm yết quy tắc ứng xử tại khu vực hồ Giảng Võ.

Tổng kinh phí xã hội hóa cho các mô hình 8 công trình kiểu mẫu thể hiện ứng xử đẹp nơi công cộng lên đến hơn 348 triệu đồng. Đó là sự chung tay vào cuộc của cán bộ, Đảng viên, nhân dân trong đó có lực lượng nòng cốt chủ lực của cán bộ hội viên phụ nữ các phường.

Nét đặc sắc trong mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” tại quận Ba Đình
Bà Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình chia sẻ tại hội nghị

Theo Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình, cuối năm 2022, Hội LHPN quận Ba Đình tiếp nhận sự chỉ đạo của Hội LHPN Thành phố, nhận trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong xây dựng mô hình điểm về xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Tiếp nhận mô hình, Hội LHPN quận đã báo cáo Quận ủy xin chủ trương, từ đó phối hợp Ủy ban nhân dân quận đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN quận và Ủy ban nhân dân quận năm 2023. Qua đó đã triển khai ký kết Kế hoạch phối hợp với 6 phường lựa chọn Tổ dân phố văn hóa có bề dày nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa gắn với mô hình “Chi hội văn minh, hội viên thân thiện” để triển khai thực hiện mô hình điểm, trong đó xác định mô hình phải gắn với nhiệm vụ chính trị của Quận.

Sau khi rà soát, đánh giá, lựa chọn đã tổ chức họp thảo luận xây dựng tiêu chí, từ đó phối hợp cùng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị 6 phường tổ chức họp dân tại các tổ dân phố, họp các chi hội phụ nữ phổ biến, tuyên truyền bàn việc xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, vận động ký cam kết thực hiện các tiêu chí. Lựa chọn phường Kim Mã với tổ dân phố số 9 làm điểm trước tiên, từ đó xây dựng các bước hướng dẫn quy trình làm điểm.

Sau gần 6 tháng triển khai, Hội LHPN quận rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là, lựa chọn những địa bàn dễ thực hiện mô hình để thu hút, thuyết phục, vận động, từ đó dần làm những điểm khó. Từng bước thận trọng và xác định tư tưởng chỉ đạo "Lấy sức dân xây dựng đời sống cho dân"; khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu từ các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, các đồng chí Tổ trưởng, Bí thư tổ dân phố...

Đặc biệt, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cơ sở; vận động, dân vận khéo để xã hội hóa xây dựng các công trình, phần việc cụ thể trong thực hiện mô hình tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu…

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động