Nâng tầm lãnh đạo của Đảng: Nhìn từ Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020” đã được tổng kết. Nhìn lại kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU trong nhiệm kỳ qua để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự chung tay của nhân dân sẽ là “bàn đạp” vô cùng quan trọng để xây dựng văn hóa Hà Nội xứng tầm với vị thế của Thủ đô, là trung tâm đào tạo chất lượng cao, tiêu biểu của cả nước và có tầm cỡ khu vực, qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững.
Bài cuối: Vai trò của Công đoàn Thủ đô trong xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp Tiếp tục thực hiện hiệu qủa Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội Thực hiện Chương trình 04 - CTr/TU: Phải đưa Quy tắc ứng xử vào cuộc sống

Kỳ 1: Xây dựng thành công đời sống văn hoá ở cơ sở nhờ ý Đảng hợp lòng dân

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với những mô hình văn hoá, thiết chế văn hoá tiêu biểu là nền tảng quan trọng để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của Thủ đô. Đây là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ then chốt của Chương trình 04-CTr/TU. Tại các địa phương, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác này đã thể hiện qua nhiều cách làm hay, phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của chi bộ, đảng viên với phương châm gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vấn đề nhân dân quan tâm, giúp nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

Lắng nghe để thấu hiểu nguyện vọng nhân dân

Về thôn Ngọc Hồi (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) hôm nay, trước mắt chúng tôi là một sân chơi cộng đồng rộng rãi, khang trang với nhiều thiết bị vui chơi, cây và hoa đã được đưa vào sử dụng, trở thành điểm hẹn văn hoá của bà con sau những giờ lao động, học tập.

Nhiều năm qua, người dân thôn Ngọc Hồi vẫn thường mong mỏi có một sân bãi để tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khoẻ và đời sống văn hoá tinh thần. Tuy nhiên, trước quá trình đô thị hoá nhanh, quỹ đất và kinh phí hạn hẹp thì việc xây dựng một sân chơi cộng đồng không phải là điều đơn giản.

Nâng tầm lãnh đạo của Đảng: Nhìn từ Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội
Người dân thôn Ngọc Hồi chung tay trồng cây, hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho sân chơi cộng đồng (Ảnh: Hưng Thịnh)

Trước nhu cầu chính đáng của nhân dân Ngọc Hồi, Đảng uỷ xã đã phát huy, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo với phương châm gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Tháng 4/2019, Đảng ủy xã Ngọc Hồi ban hành Nghị quyết chuyên đề về xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, trong đó chọn việc nâng cấp sân chơi cộng đồng ở thôn Ngọc Hồi là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Triển khai Nghị quyết của Đảng ủy xã, cấp ủy thôn Ngọc Hồi đã họp bàn, thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện.

Tiếp đó, tại Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, vấn đề này được đưa ra, lấy ý kiến của 130 đại biểu đại diện cho 130 gia đình trong thôn. Trong thôn có một khu đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hồi quản lý. Kết quả thật bất ngờ khi 100% đại biểu tán thành chủ trương xây dựng sân chơi cộng đồng tại đây và cam kết sẽ ủng hộ kinh phí để xây dựng.

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã cùng sự đồng thuận trong nhân dân đã giúp cho tiến độ các phần việc nhanh hơn dự kiến. Ngay trong tháng 7 và 8/2019, nhân dân trong thôn đã ủng hộ được hơn 400 triệu đồng. Tháng 9/2019, thôn Ngọc Hồi đã tiến hành đổ bê tông nâng cấp sân chơi cộng đồng với diện tích hơn 1.200 m2. Nhân dân trong thôn còn chung sức trồng cây, hoa, đặt thêm nhiều ghế đá, thiết bị vui chơi tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu sân chơi cộng đồng. Tháng 10/2019, công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong sự vui mừng, phấn khởi của nhân dân.

Từ đây, người dân đã có một điểm hẹn văn hoá – nơi họ có thể gặp gỡ, chuyện trò, luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ. Có thể thấy cách làm hay ở thôn Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì càng khẳng định khi Đảng gần dân, vì dân thì chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tạo chất keo bền vững giữa dân với Đảng trong phát triển văn hoá -xã hội tại địa phương.

Gần dân để làm tốt công tác vận động quần chúng

Còn tại tổ dân phố Phú Hà (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm), bộ mặt đô thị ngày càng phát triển, ngõ phố sạch đẹp, nhà cửa khang trang so với trước đây. Có thể nói, đó là minh chứng rõ nét khi chi bộ giữ vai trò nòng cốt vận động nhân dân tham gia xây dựng tổ dân phố văn hoá.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư, trong đó xây dựng tổ dân phố văn hoá là một cuộc vận động lớn và là mục tiêu phấn đấu của tổ dân phố Phú Hà.

Nâng tầm lãnh đạo của Đảng: Nhìn từ Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội
Liên hoan văn nghệ tại tổ dân phố Phú Hà chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận cho biết, trước đây tổ dân phố Phú Hà là vốn là khu tập thể quân đội M1. Năm 2008, thực hiện chủ trương của nhà nước và quân đội, bàn giao các khu tập thể quân đội về địa phương, tổ dân phố Phú Hà được thành lập với 240 hộ dân. Qua quá trình điều chỉnh địa giới hành chính tháng 4/2014, tổ dân phố được mở rộng từ 5 lên 7 tiểu khu với 354 hộ dân với gần 1300 nhân khẩu. Từ khi được thành lập, với quá trình đô thị hoá từ xã Tây Mỗ lên phường, chưa kể đặc thù nhiều thành phần dân đến cư trú, tổ dân phố Phú Hà ban đầu khá lộn xộn, phức tạp.

Trước tình hình đó, chi bộ trong khu dân cư, Ban công tác Mặt trận và tổ dân phố đã họp bàn, làm công tác tư tưởng, vận động quần chúng nhân dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc, hình thành nên nếp sống văn hoá, tạo đà cho những phong trào khác. Chính việc chân tình, gần gũi với bà con lối xóm đã giúp Bí thư Chi bộ Nguyễn Thanh Ngọc rất nhiều trong công tác tư tưởng, chỉ đạo tổ chức quần chúng, đoàn kết, tập hợp nhân lực trong tổ dân phố.

Cứ sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, người dân nơi đây lại nhộn nhịp vệ sinh ngõ phố và giọng quen thuộc của ông Ngọc lại cất lên “Mời bà con tham gia vệ sinh ngõ phố”. Chỉ một lúc sau, mọi người đã tự giác cầm chổi, hót rác bắt đầu công việc quen thuộc của một sáng cuối tuần khiến đường đi chung và không gian công cộng của tổ dân phố luôn sạch sẽ.

Hệ thống thoát nước hai bên đường đi cũng được ngầm hoá và nạo vét thường xuyên, kết hợp với bên vệ sinh môi trường thu gom rác thải sạch sẽ, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, Chi bộ cũng vận động người dân chung tay mua thùng rác công cộng đặt tại Nhà văn hoá và đầu các ngõ.

Cở sở hạ tầng cũng được tổ dân phố quan tâm như: 100% đường đi được bê tông hoá từ kinh phí đóng góp của nhân dân; 100% các hộ gia đình đều được dùng nước sạch Sông Đà; 100% đường trục chính và các ngõ được nhân dân lắp đèn chiếu sáng để thuận tiện cho việc đi lại...

Tin rằng với sự tận tình, tận tuỵ, sâu sát với nhân dân của người đảng viên như ông Nguyễn Thanh Ngọc, Tổ dân phố Phú Hà sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hoá, văn minh.

Những minh chứng trên càng thêm khẳng định, việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở không thể thiếu vai trò to lớn của Đảng bởi sức mạnh của Đảng nằm trong mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và giữa nhân dân với Đảng.

(Còn nữa)

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

(LĐTĐ) Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.
Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(LĐTĐ) Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4 tại Nhà Quốc hội. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

(LĐTĐ) Hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động sáng nay (13/4), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức để "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Xem thêm
Phiên bản di động