Nắng nóng, sản phẩm tiết kiệm điện, chống tia UV “lên ngôi”

Nắng nóng, từ các sản phẩm áo chống nắng, găng tay, khẩu trang chống tia UV đến những chiếc quạt phun sương, điều hòa tiết kiệm điện… trở thành những món hàng “nóng” trên thị trường. Tuy được nhiều người tiêu dùng tìm mua song năm nay, giá các mặt hàng chống nóng tương đối ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng đang được giảm giá khá sâu.
nang nong san pham tiet kiem dien chong tia uv len ngoi Trời nắng nóng, làm sao để giảm nhiệt cho ô tô khi đỗ ngoài trời?
nang nong san pham tiet kiem dien chong tia uv len ngoi Hà Nội: Thợ lắp điều hòa kiếm tiền triệu mỗi ngày
nang nong san pham tiet kiem dien chong tia uv len ngoi
Áo chống nắng do các doanh nghiệp nội địa sản xuất từ chất liệu chống tia UV rất được lòng chị em.

Sản phẩm thoáng nhẹ, chống tia UV chiếm ưu thế

Trên nhiều tuyến phố như, Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Sơn (quận Long Biên), Thành Công (quận Ba Đình), Kim Giang (quận Thanh Xuân)… các cửa hàng chuyên thời trang chống nóng hiện bày bán nhiều loại sản phẩm như áo, bộ liền thân, váy quây, găng tay, mũ...

Chủ cửa hàng Thanh Tú trên phố Lò Đúc cho biết, năm nay giá các sản phẩm áo, váy chống nắng hầu như không tăng so với năm ngoái. Cụ thể, áo chống nắng có giá từ 110.000 đồng đến 150.000 đồng/chiếc tùy chất liệu. Bộ đồ liền thân chống nắng tiếp tục “hút” người tiêu dùng với giá dao động từ 220.000 đồng đến 250.000 đồng/bộ.

Các mẫu áo và bộ đồ chống nắng phần lớn được thiết kế từ các chất liệu thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi như lanh, cotton, thun hay vải bò. Đi liền với đó là các loại găng tay chống nắng bằng vải thun với giá 10.000 đồng/đôi loại ngắn tay, 15.000 đồng/đôi loại dài tay.

Những năm qua, các sản phẩm áo chống nắng có tính năng chống tia UV rất được ưa chuộng. Trong đó, các sản phẩm áo chống nắng được nhiều cửa hàng xách tay giới thiệu là hàng nhập ngoại xuất xứ Nhật Bản được nhiều chị em “săn lùng”. Có mặt tại “thủ phủ” hàng xách tay ở ngõ 158 phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên), phóng viên được một người bán hàng tại đây cho biết, giá các sản phẩm áo chống nắng bằng chất thun lạnh Nhật Bản là 550.000 đồng/chiếc. Theo người bán hàng này, sản phẩm áo chống nắng thun lạnh Nhật Bản vừa có khả năng chống tia UV vừa có thể kháng khuẩn nên bán rất chạy. Bên cạnh đó, các loại khẩu trang kháng khuẩn, chống tia UV cũng được bày bán khá phong phú với mức giá từ 20.000 đồng đến hơn 100.000 đồng/chiếc. Nhiều loại mũ được giới thiệu có xuất xứ từ Hàn Quốc, cũng giúp chống tia UV với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/chiếc cũng được nhiều người tìm mua.

nang nong san pham tiet kiem dien chong tia uv len ngoi
Các cửa hàng áo chống nắng với nhiều mẫu mã rất phong phú.

Trong khi đó, các sản phẩm áo, bộ đồ chống nắng có khả năng chống tia UV sản xuất trong nước của các thương hiệu thời trang Canifa, Format cũng rất “được lòng” các chị em phụ nữ với mức giá từ 399.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/sản phẩm. Tại cửa hàng Canifa trên phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), nhân viên bán hàng cho biết, hiện cửa hàng tạm hết hàng áo chống nắng.

Còn tại cửa hàng thời trang Format trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) các mẫu áo chống nắng, bộ đồ liền thân, chân váy quây, khẩu trang từ chất liệu cotton chống tia UV có màu sắc, kiểu dáng thời trang rất phong phú cũng được nhiều người tìm mua.

Sản phẩm làm mát tiết kiệm điện bán chạy

Hai tuần nay, khi thời tiết chuyển nóng, thị trường các sản phẩm điện lạnh chống nóng trở nên sôi động, trong đó sản phẩm bán chạy nhất là các loại quạt mát, quạt hơi nước, điều hòa nhiệt độ...

Trên các tuyến phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), Tây Sơn (quận Đống Đa)… từ cửa hàng điện lạnh nhỏ lẻ đến các siêu thị điện máy lớn đều trưng bày nhiều loại sản phẩm chống nóng.

nang nong san pham tiet kiem dien chong tia uv len ngoi
Mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ Inverter tiết kiệm điện "hút" khách.

Chủ cửa hàng Hải Yến trên phố Hai Bà Trưng cho biết, các sản phẩm điều hòa có giá dao động từ 4,4 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, các loại quạt cây, quạt hơi nước có giá từ 2,5 triệu đồng được khá nhiều người tìm mua. Trong khi đó, tại các siêu thị điện máy, lượng người tới mua sắm điều hòa nhiệt độ, quạt mát, quạt hơi nước đông hơn hẳn. Chị Nguyễn Ngân Bảo, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Pico trên phố Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) cho biết, số đông người dân tới mua các sản phẩm quạt mát thông thường hoặc mua các sản phẩm điều hòa tiết kiệm điện.

Chị Nguyễn Thu Thương ở phố Bồ Đề (quận Long Biên) vừa mua chiếc điều hòa có giá hơn 10 triệu đồng tại một siêu thị điện máy trên phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) cho biết: “Chiếc điều hòa này có chức năng tiết kiệm điện. Mỗi tháng tôi chỉ phải trả góp một khoản tiền không mất lãi suất nên rất phù hợp với mức thu nhập hiện nay của gia đình tôi”.

Hiện để kích cầu tiêu dùng, các siêu thị điện máy như Pico, HC, MediaMart, Điện máy xanh… triển khai các chương trình giảm giá nhiều loại sản phẩm, trong đó sản phẩm máy điều hòa, máy làm mát không khí, quạt điện được giảm khá sâu. Cụ thể, tại siêu thị điện máy Pico giá quạt điện Media giảm từ 600.000 đồng còn 499.000 đồng/chiếc, máy làm mát không khí Sunhouse giảm từ 5.340.000 đồng còn 3.999.000 đồng/chiếc, hay điều hòa Casper giảm 500.000 đồng/bộ…

Một số siêu thị điện máy khác cũng giảm giá từ 5-40% nhiều loại quạt mát, điều hòa, tủ lạnh… Để hỗ trợ người tiêu dùng, nhiều siêu thị điện máy còn tặng công lắp đặt hay tặng các loại vật tư đi kèm. Người tiêu dùng còn có thể mua trả góp với lãi suất 0%.

Theo Tuyền Lâm/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/967728/nang-nong-san-pham-tiet-kiem-dien-chong-tia-uv-len-ngoi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động