Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 16.000 tỉ đồng

(LĐTĐ) Theo báo cáo tại Kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh đạt từ 8,5-9%, tổng thu ngân sách đạt trên 16.300 tỉ đồng, vượt 31% dự toán tỉnh giao, tăng 25% so với năm 2020.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành 18 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Huyện Mỹ Đức khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII thông qua 41 nghị quyết quan trọng
Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 16.000 tỉ đồng
Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

9/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 5,02%, thấp hơn kế hoạch (9%), đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung Bộ. Cơ cấu nền kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 15,31%; công nghiệp và xây dựng chiếm 43,06%; dịch vụ chiếm 41,63%. Sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, đóng góp 4,46 điểm % trong mức tăng trưởng chung GRDP 5,02%.

Thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng dự kiến đạt 16.000 tỉ đồng, vượt 31% dự toán tỉnh giao, tăng 25% so với năm 2020. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 8.200 tỉ đồng, vượt 17% dự toán; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 7.800 tỉ đồng, vượt 51% dự toán, tăng 63% so với năm trước.Kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng mạnh so với năm trước; trong đó xuất khẩu ước đạt 2 tỉ USD, tăng 66,7% chủ yếu do giá thép tăng cao nên Formosa đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu thép; nhập khẩu ước đạt 3,3 tỉ USD, tăng 50% chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa.

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 16.000 tỉ đồng
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận và triển khai nhiệm vụ mới

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 28.000 tỉ đồng, bằng 90% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công nằm trong nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành trên 90% kế hoạch.

Tỉnh đã thu hút được 52 dự án đầu tư, trong đó 51 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 14.600 tỉ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 2,5 tỉ USD.

Năm vừa qua dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế, xã hội. Trước bối cảnh chung, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19, và đôn thúc các ngành như Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ… tổ chức chu đáo việc đưa đón công dân từ các vùng có dịch về trên địa bàn; thực hiện tốt việc tiêm vắc xin, chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tổ chức dạy và học an toàn...

Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Trước những đề nghị của các cấp, Sở Lao động - Thương bin và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hà Tĩnh luôn luôn chú trọng đến lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tham mưu các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nhất là vấn đề đời sống và việc làm cho lực lượng lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 16.000 tỉ đồng
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc báo cáo hoạt động trong những năm qua

Báo cáo trước kỳ họp Hội đồng nhân dân, Giám đốc Sở LĐ&TBXH ông Nguyễn Trí Lạc cho biết: Nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động là một trong ba đột phá chiến lược; là nền tảng của sự phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia, là nhân tố để Hà Tĩnh tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Những năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và sử dụng nguồn lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Nhưng nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch nên các doanh nghiệp tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Hà Tĩnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường.

Ngoài ra, năm nay tỉnh thu hút nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Bắc vào xây dựng nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, mở các cơ sở sản xuất vệ tinh tại Hà Tĩnh, thu hút hàng ngàn lao động địa phương vào làm việc theo hình thức gia công sản phẩm giản đơn.

Với những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 53% năm 2015 lên 70% năm 2020 (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và vượt 5% so với chỉ tiêu bình quân chung cả nước); số học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định chiếm hơn 80%, năng suất lao động của người học nghề tăng 18%; cơ cấu lao động chuyển dịch nhanh, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp từ 55,5% năm 2015 xuống còn 44% năm 2020.

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Tin khác

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Các chặng bay xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM đi các điểm du lịch như Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, tỷ lệ lấp đầy dao động khoảng 30-70%. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy ở chặng Hà Nội - Điện Biên lên tới hơn 80% vào ngày 27/4.
Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng

Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng

(LĐTĐ) Trong phiên giao dịch chiều 16/4, cả giá vàng nhẫn và tỷ giá lại tiếp tục tăng “nóng”. Trong đó, tỷ giá USD ngân hàng liên tục phá kỷ lục.
Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

(LĐTĐ) Chịu tác động của kinh tế thế giới đặt ra câu chuyện ứng xử của kinh tế Việt Nam trong việc tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, của doanh nghiệp trước cú sốc, trước những kịch bản dù xấu nhất có thể với thúc đẩy phục hồi trong trước mắt và dài hơn là phát triển bền vững - chuyển đổi xanh.
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, thứ Năm - ngày 18/4/2024, tức ngày 10/3 Âm lịch là ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương). Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư - ngày 17/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động