Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII thông qua 41 nghị quyết quan trọng

(LĐTĐ) Chiều 10/12/2021, Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII đã thông qua các nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.
Thanh Hóa: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc để chống dịch Thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và thành phố Hải Phòng Thị xã Bỉm Sơn tiếp tục ngừng dạy học trực tiếp đối với các cơ sở giáo dục

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và Ủy ban nhân (UBND) tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu đã quyết nghị thông qua 41 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn; về cơ chế, chính sách; chủ trương đầu tư các dự án; nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác.

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế; tổ chức thực hiện tốt quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII thông qua 41 nghị quyết quan trọng
Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Thanh Hóa sẽ tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là kế hoạch thực hiện Nghị quyết 37/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đẩy mạnh quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trên các lĩnh vực...

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tăng thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đầu tư xây dựng; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, dự án sản xuất, dịch vụ có quy mô lớn, trọng điểm; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII thông qua 41 nghị quyết quan trọng
Toàn cảnh Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện các nghị quyết được ban hành, sớm cụ thể hóa nội dung để nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá

Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá

(LĐTĐ) Quy hoạch sẽ mở ra không gian phát triển, tạo động lực đột phá mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ hơn.
Quận Nam Từ Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Quận Nam Từ Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(LĐTĐ) Ngày 30/3, Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận (1/4/2014-1/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Cán bộ Công đoàn Thủ đô trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại tỉnh Bình Dương

Cán bộ Công đoàn Thủ đô trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển, ngày 30/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại LĐLĐ tỉnh Bình Dương.
Đại biểu đề xuất học sinh đủ 15 tuổi được điều khiển xe máy

Đại biểu đề xuất học sinh đủ 15 tuổi được điều khiển xe máy

(LĐTĐ) Cho biết thực tế hiện nay học sinh trung học phổ thông đa số đều đã sử dụng xe gắn máy để đi học, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị quy định người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.
Đề xuất tăng quyền lợi cho lao động nữ trong chế độ thai sản

Đề xuất tăng quyền lợi cho lao động nữ trong chế độ thai sản

(LĐTĐ) Tại Hội thảo "Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội tiếp cận dưới góc độ quyền của lao động nữ" vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), nhiều đại biểu cho rằng cần tăng thêm quyền lợi cho lao động nữ trong quy định về chế độ thai sản.
Thiếu cát đắp nền dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Thiếu cát đắp nền dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nguồn cát đắp nền đường phục vụ dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) còn gặp nhiều khó khăn, cần các địa phương hỗ trợ.
Đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở: Phải bảo đảm dân chủ công khai

Đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở: Phải bảo đảm dân chủ công khai

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình Bùi Phương Chi, việc đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở (CĐCS) phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, tránh tình trạng hình thức trong đánh giá và xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS.

Tin khác

Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá

Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá

(LĐTĐ) Quy hoạch sẽ mở ra không gian phát triển, tạo động lực đột phá mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ hơn.
Đại biểu đề xuất học sinh đủ 15 tuổi được điều khiển xe máy

Đại biểu đề xuất học sinh đủ 15 tuổi được điều khiển xe máy

(LĐTĐ) Cho biết thực tế hiện nay học sinh trung học phổ thông đa số đều đã sử dụng xe gắn máy để đi học, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị quy định người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.
Chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, người dân mòn mỏi đợi sửa luật

Chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, người dân mòn mỏi đợi sửa luật

(LĐTĐ) Mức giảm trừ gia cảnh ban đầu khi áp dụng đối với người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng. Năm 2012, mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên 9 triệu đồng/tháng. Đến năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh tiếp tục được nâng lên 11 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, với mức thu nhập hiện nay và những biến động của thị trường, mức giảm trừ gia cảnh trên khiến nhiều người lao đao vì thu nhập không gánh nổi thuế.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Xem thêm
Phiên bản di động