MTTQ huyện Gia Lâm tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Nhằm góp phần để huyện Gia Lâm sớm cán đích nông thôn mới, trong những năm qua và nhất là năm 2018, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) huyện Gia Lâm đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt của mình thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền; triển khai các mô hình thí điểm một cách hiệu quả; huy động sức người, sức của góp phần xây dựng quê hương Gia Lâm ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại.  
mttq huyen gia lam tich cuc tham gia xay dung nong thon moi Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2018
mttq huyen gia lam tich cuc tham gia xay dung nong thon moi Nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng chống tai nạn thương tích
mttq huyen gia lam tich cuc tham gia xay dung nong thon moi Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân

Theo thường trực Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm, một trong những nội dung mà MTTQ huyện triển khai để thực hiện cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2018 là chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mô hình thí điểm.

Cụ thể, MTTQ huyện đã chỉ đạo hướng dẫn Ban thường trực MTTQ xã Phú Thị thực hiện mô hình điểm của Thành phố. Được sự chỉ đạo của MTTQ huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Phú Thị đã phối hợp xây dựng Kế hoạch liên tịch số 03/KH-MTTQ-PN về việc lựa chọn và triển khai thực hiện mô hình “Trồng cây môi sinh” trên tuyến đường liên xã Phú Thị- Dương Quang với chiều dài tuyến đường 250m, trồng 60 cây long não đồng thời tổ chức phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp 74% ngày công, UBND xã hỗ trợ 15 triệu đồng mua cây giống… Đến nay hàng cây đã phát triển đẹp, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, MTTQ huyện Gia Lâm đã lựa chọn chỉ đạo thực hiện 3 mô hình điểm cấp huyện đạt kết quả. Trước hết phải kể đến mô hình “Văn hóa trong tang văn minh tiến bộ” với nội dung “5 không- 1 có” tại xã Kim Lan: không để người mất trong nhà quá 36 tiếng, không mời thuốc lá trong đám tang, không tổ chức kèn trống quá 22 h, không hủ tục mê tín dị đoan, không mời khách ăn trong đám tang, không rải tiền thật và hạn chế rắc vàng mã trên đường đưa tang 1 có: tỷ lệ hỏa táng đã tăng từ 10% năm 2016 đến nay lên 50%.

mttq huyen gia lam tich cuc tham gia xay dung nong thon moi
Cơ sở hạ tầng ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh minh họa. (Nguồn Hanoimoi)

Mô hình đạt hiệu quả không kém là mô hình “Tuyến phố “Sáng, xanh, sạch đẹp- văn minh” được thực hiện tại tổ dân phố Yên Tân, thị trấn Yên Viên với tuyến đường dài 360m, rộng 3,5m. Để thực hiện mô hình, MTTQ thị trấn Yên Viên đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân tự giác hiến đất, lùi tường rào, tường nhà để mở rộng đường, vận động đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng, đã trồng mới 100 cây xoài và 6000 cây hoa cỏ lạc, duy trì chăm sóc đoạn đường hoa hàng hàng; 150 hộ gia đình ở 2 bên tuyến đường không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các hộ đều có giá treo cờ, tạo diện mạo mới văn minh cho tuyến phố.

Một mô hình cũng tiêu biểu nữa là mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ giảm nghèo bền vững” tại xã Dương Quang. MTTQ xã đã tiến hành hỗ trợ 9 hộ nghèo xây, sửa nhà, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 02 hộ nghèo có người mắc bệnh hiểm nghèo, tặng 54 suất quà… với trị giá 582.700.000 đồng; cho 02 hộ nghèo vay 100 triệu đồng phát triển sản xuất. Ban thường trực MTTQ Việt Nam xã Dương Quang đã phân công Ban công tác MTTQ từng thôn đảm nhận giúp đỡ các hộ nghèo trong quá trình xây, sửa nhà; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội góp hàng trăm ngày công . Với những hoạt động đó, số hộ nghèo đầu năm 2018 của xã là 54 hộ, đến nay đã giảm xuống còn 26 hộ.

Ngoài ra, MTTQ huyện Gia Lâm cũng chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn chọn tổ chức thực hiện từ 1-2 mô hình điểm (tổng số 28 mô hình điểm cấp xã). Các mô hình điểm cấp Thành phố, huyện, cơ sở đã được đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các mô hình thí điểm, MTTQ huyện Gia Lâm còn phối hợp với các ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thông mới giữ gìn văn minh đô thị năm 2018 gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Năm 2018, MTTQ huyện đã phối hợp vận động nhân dân, đóng góp ủng hộ 48,559 tỷ đồng, hiến 713m2 đất thổ cư, 6000m2 đất nông nghiệp, 1002 ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, những cố gắng, nỗ lực và những hoạt động thiết thực, hiệu quả của MTTQ huyện Gia Lâm đã góp phần vào kết quả chung của huyện Gia Lâm trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Gia Lâm đã có 20/20 (đạt 100%) xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đồng thời các xã đều có kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Toàn huyện Gia Lâm đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí, đang đề nghị Trung ương, Thành phố công nhận “Huyện nông thôn mới”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động