Mô hình "Camera an ninh" góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự

(LĐTĐ) Được xem là “tai mắt” của lực lượng Công an, thời gian qua, mô hình "Camera an ninh" đã bước đầu phát huy hiệu quả giám sát các hoạt động ở khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Góp phần giúp lực lượng Công an khám phá kịp thời các vụ phạm pháp hình sự, quản lý tốt địa bàn dân cư...
Mô hình Camera an ninh cộng đồng: “Mắt thần” bảo đảm an ninh trật tự Những “mắt thần” giữ bình yên khu dân cư

"Những cánh tay nối dài"

Sau một thời gian triển khai, mô hình “Camera an ninh” tại các tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội bước đầu đã đem lại kết quả tích cực. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường của người dân tại các khu vực có camera được nâng lên; công tác phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Ghi nhận của phóng viên tại phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) - địa bàn có địa giới hành chính khá phức tạp, giáp ranh với nhiều phường thuộc các quận huyện như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Trì. Qua công tác quản lý nắm bắt địa bàn, cơ quan Công an phường Thanh Xuân Nam nhận định, các đối tượng tội phạm hình sự, ma túy… thường lợi dụng khu vực giáp ranh để hoạt động.

Trung tá Trần Đức Quang - Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam cho biết, qua rà soát, đánh giá việc triển khai mô hình "Camera an ninh" là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Khi mô hình "Camera an ninh' đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc, Công an phường có thể theo dõi được tình hình an ninh trật tự, giao thông trên khắp địa bàn phường, kịp thời phát hiện các điểm nóng, huy động lực lượng hỗ trợ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, giao thông, trật tự…

Theo ông Chu Xuân Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam, từ khi triển khai thực hiện mô hình "Camera an ninh" trên địa bàn phường, nhân dân rất phấn khởi. Qua hệ thống camera giám sát, ý thức của người dân ở các khu dân cư cũng được nâng lên. Nhất là vấn đề bảo vệ môi trường cải thiện rõ rệt, cũng như tình hình an ninh trật tự được duy trì...

Mô hình "Camera an ninh" góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
Công an phường Thanh Xuân Nam có thể theo dõi được tình hình an ninh trật tự, giao thông trên khắp địa bàn

Tương tự, tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn huyện. Từ tháng 4/2022 đến nay, đã có 16/16 xã, thị trấn tiến hành ra mắt mô hình và tổ chức lắp đặt 1.702 camera. Ông Nguyễn Văn Thiều - Bí thư Chi bộ thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, đánh giá, hiệu quả việc lắp camera an ninh trên địa bàn thôn là nhận thức của người dân chuyển biến rõ rệt; việc chấp hành các quy định, tình hình an ninh trật tự của thôn luôn được đảm bảo.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn của Ban Chỉ đạo 138 huyện Đan Phượng: Tổng số vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự được rà soát, trích xuất từ hệ thống camera an ninh là 35 vụ, trong đó số vụ việc làm rõ 17 vụ, 34 đối tượng, số vụ việc được ngăn chặn kịp thời là 18 vụ; số lượt rà soát, trích xuất từ hệ thống camera an ninh phục vụ công tác quản lý Nhà nước, quản lý trật tự công cộng là 493 lượt; giúp việc phát hiện xử lý vi phạm được nhanh chóng, đúng người, đúng hành vi.

Điển hình, đêm ngày 14/6 vừa qua, tại gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Văn Thư (ở cụm 13, xã Tân Lập) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và 90 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và sự trợ giúp của hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường, địa điểm công cộng trọng yếu trên địa bàn đã đấu tranh làm rõ đối tượng Phạm Văn Hùng (sinh năm 1987; trú tại thôn 6, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

Mô hình "Camera an ninh" góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
Mô hình “Camera an ninh” tại huyện Đan Phượng trợ giúp đắc lực cho việc phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm

Mô hình camera an ninh cũng được người dân trên địa bàn thị trấn Phùng đồng tình, ủng hộ. Theo ông Bùi Hồng Sáu - Bí thư Chi bộ phố Tây Sơn, tuyến phố xanh, sạch, đẹp với hệ thống chậu hoa, cây cảnh của khu phố là tâm huyết và công sức của người dân, vậy mà có người thiếu ý thức, lấy trộm mất một số chậu hoa. Nhờ camera an ninh, lực lượng Công an thị trấn Phùng đã truy tìm được người lấy. Sau vụ việc trên, các chậu hoa không còn bị lấy trộm nữa. Đồng thời, qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc đổ rác đúng nơi quy định; việc lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng rong cũng được quản lý tốt hơn…

Cần nhân rộng mô hình

Trung tá Trần Đức Quang - Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam thông tin, năm 2016, Công an quận Thanh Xuân đã đầu tư lắp đặt 23 mắt camera tại một số vị trí quan trọng trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam như trường học, một số ngõ, ngách… đã phát huy được hiệu quả, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Qua vận động quần chúng nhân dân tham gia xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh, phường Thanh Xuân Nam đã đón nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia của nhân dân. Trong đó, có gia đình ông Nguyễn Đắc Sửa (ở ngõ 475 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam) đã ủng hộ hệ thống 31 mắt camera an ninh hoàn thiện, trị giá hơn 111 triệu đồng.

Mô hình "Camera an ninh" góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
Xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh tại phường Thanh Xuân Nam đã đón nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia của nhân dân.

Được biết, mô hình xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh của phường Thanh Xuân Nam triển khai 2 giai đoạn, trong đó từ ngày 1/10/2022 đến hết 30/11/2022, tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí lắp đặt hệ thống camera an ninh; giai đoạn 2 từ 1/12/2022 đến 31/12/2023, Công an phường tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 phường phối hợp 7 khu dân cư tiến hành khảo sát, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ lắp đặt hệ thống camera an ninh tại 7 khu dân cư.

Hiện nay, phường Thanh Xuân Nam đã khảo sát vị trí và tiến hành lắp đặt hệ thống 31 camera an ninh tại các tuyến đường quan trọng trên địa bàn như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Triều Khúc… và một số ngõ, ngách trên địa bàn.

Còn tại huyện Đan Phượng, với mục đích đẩy mạnh sử dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác quản lý chính quyền đô thị nói chung, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn; nâng cao chất lượng tiêu chí về an ninh trật tự trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025…, Ban chỉ đạo 138 huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn huyện. Từ tháng 4/2022 đến nay, đã có 16/16 xã, thị trấn tiến hành ra mắt mô hình và tổ chức lắp đặt 1.702 camera.

Mô hình "Camera an ninh" góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
Mô hình “Camera an ninh” dần trở thành "tai mắt" và "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an trợ giúp đắc lực cho việc phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thượng tá Đỗ Danh Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Đan Phượng đánh giá, hệ thống camera bước đầu đã tỏ rõ tác dụng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể được thuận lợi, khách quan hơn, lực lượng chức năng nhận diện đối tượng vi phạm và những nguy cơ mất an ninh, trật tự để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Mô hình “Camera an ninh” dần trở thành "tai mắt" và "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an trợ giúp đắc lực cho việc phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm nhờ đó tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tháng 7/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 2156/UBND-NC về nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công văn nêu rõ, để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thành công tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng phường, thị trấn, quận, thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị; xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện xã hội hóa trong thực hiện mô hình; nghiên cứu đề xuất, dành một phần kinh phí ngân sách triển khai hệ thống camera an ninh giám sát tại các tuyến giao thông chính, khu dân cư, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động