Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội:

Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Cùng với tuổi trẻ Thủ đô và cả nước, sáng nay (26/3), Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2022) và tổ chức vòng 2 cuộc thi “Triệu bước chân vì sức khỏe, tiếp bước truyền thống cha anh”.
Phát huy tinh thần “Đâu khó có thanh niên” Đắp xây hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Dự lễ mít tinh có các đồng chí: Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố; Lê Thị Bích Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh Đô; Phan Tuấn Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội và đông đảo các đoàn viên, thanh niên đến từ 7 chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi lễ chào cờ tại lễ mít tinh.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan LĐLĐ Thành phố Trần Thị Tuyết Lý cho biết, trong 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang của Đoàn.

Kế tục xứng đáng sự nghiệp của Đảng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn cùng các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Đoàn thanh niên cơ quan LĐLĐ Thành phố vẫn đang tiếp tục ra sức rèn luyện, trau dồi lý tưởng “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" thi đua cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao phó, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng một môi trường làm việc trong sạch, thân thiện, chuyên nghiệp và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

Qua đó, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vì một tương lại tươi sáng của tuổi trẻ và toàn dân tộc.

Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan LĐLĐ Thành phố Trần Thị Tuyết Lý trình bày diễn văn khai mạc.

Năm 2022, hướng tới việc kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ thanh niên Đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, thực hiện mọi nhiệm vụ công tác Đoàn. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên năm 2022, Đoàn cơ quan đã chủ động xin ý kiến Đảng ủy, Thường trực LĐLĐ Thành phố tổ chức chuỗi các hoạt động.

Cụ thể, Đoàn cơ quan đã tổ chức hoạt động kẻ sàn và thi đấu cầu lông giao hữu giữa Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội và Công đoàn Công ty TNHH MTV Kinh Đô; tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; phát động và tổ chức Cuộc thi “Góc làm việc xanh – sạch – đẹp"; phát động và tổ chức Cuộc thi “Triệu bước chân vì sức khỏe, tiếp bước truyền thống cha anh".

Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Các đoàn viên thanh niên thuộc 7 chi đoàn tham gia vòng 2 Cuộc thi "Triệu bước chân vì sức khỏe, tiếp bước truyền thống cha anh”.

Cùng với các hoạt động tập trung của Đoàn cơ quan, 07 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng đã triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022. Các chi đoàn đã phối hợp với Công đoàn tổ chức kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại mỗi cơ quan, đơn vị; tổ chức nhiều hoạt động lao động xã hội, làm đẹp khuôn viên cơ quan, tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, tổ chức các chương trình hoạt động thực tế ...

Đặc biệt năm 2022, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng khắc phục những khó khăn, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã chủ động, trách nhiệm, sáng tạo để vừa đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, vừa quyết tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Bá Châu trao giải Nhất cá nhân vòng 2 Cuộc thi "Triệu bước chân vì sức khỏe, tiếp bước truyền thống cha anh” cho đoàn viên.

Các hoạt động của các chi đoàn đã góp phần khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của tuổi trẻ thanh niên Đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố trong các hoạt động nhân Tháng Thanh niên 2022, từ đó gắn kết, thúc đẩy các đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, không ngừng rèn luyện, tự học tập, nâng cao hơn nữa năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, cùng nhau ra sức thi đua, sản xuất, xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Thị Tuyết Lý trao giải Nhì vòng 2 Cuộc thi "Triệu bước chân vì sức khỏe, tiếp bước truyền thống cha anh” cho các cá nhân.

“Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy những thành tích đã đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ Đoàn thanh niên cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, đóng góp vào công cuộc xây dựng cơ quan LĐLĐ Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước trong tình hình mới”- đồng chí Trần Thị Tuyết Lý nhấn mạnh.

Ngay sau lễ mít tinh, Đoàn Thanh niên cơ quan LĐLĐ Thành phố đã công bố khen thưởng cuộc thi “Góc làm việc xanh - sạch – đẹp” và tổ chức vòng 2 cuộc thi “Triệu bước chân vì sức khỏe, tiếp bước truyền thống cha anh”. Cuộc thi nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các đoàn viên, thanh niên đến từ 7 chi đoàn trực thuộc.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải cho tập thể đạt thành tích cao nhất vòng 1 cuộc thi “Triệu bước chân vì sức khỏe, tiếp bước truyền thống cha anh” và trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân và giải Tập thể xuất sắc trong vòng 2 cuộc thi “Triệu bước chân vì sức khỏe, tiếp bước truyền thống cha anh”.

Lương Hằng - Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động