Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/3, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tới dự lễ mít tinh có đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và các đồng chí nguyên Bí thư đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố qua các thời kỳ.
Sơn Tây kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020 Phát động Tháng Thanh niên năm 2021

Trình bày diễn văn tại lễ mít tinh, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Cao Cường cho biết, trong 90 năm qua, dưới sự chăm lo dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên Việt Nam cùng nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang của Đoàn.

Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại lễ mít tinh.

Kế tục xứng đáng sự nghiệp của Đảng, nhân dân ta, tiếp bước cha anh và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn cùng các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục ra sức rèn luyện, trau dồi lý tưởng “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” thi đua cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao phó, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng một môi trường làm việc trong sạch, thân thiện, chuyên nghiệp và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đã đề ra.

Năm 2021, hướng tới việc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị; đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, thực hiện mọi nhiệm vụ công tác Đoàn.

Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Cao Cường trình bày diễn văn khai mạc.

Trong Tháng Thanh niên năm 2021, Đoàn cơ quan đã chủ động xin ý kiến Đảng ủy, Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức chuỗi các hoạt động có ý nghĩa như: Ngày 20/1, tại khu di tích cách mạng lịch sử K9 (Ba Vì, Hà Nộ), Đoàn cơ quan đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây tại khuôn viên Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai; tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá và lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đoàn; gặp mặt giao lưu với các đồng chí cán bộ Đoàn Liên đoàn Lao động thành phố các thời kỳ …

Cùng với các hoạt động tập trung của Đoàn cơ quan, 07 Chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ quan cũng đã triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021. Đặc biệt năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã chủ động, trách nhiệm, sáng tạo vừa đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và Thành phố, vừa quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn quan trọng của mỗi cơ quan, đơn vị.

Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tọa đàm cùng nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố và cán bộ đoàn đương nhiệm.

Các hoạt động trên đã góp phần khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của tuổi trẻ thanh niên Đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố trong các hoạt động nhân Tháng Thanh niên 2021. Thông qua các hoạt động đã góp phần gắn kết, thúc đẩy các đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, không ngừng rèn luyện, tự học tập, nâng cao hơn nữa năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, cùng nhau ra sức thi đua, sản xuất, xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức chương trình tọa đàm với sự tham gia của các nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố và cán bộ đoàn đương nhiệm. Để hoạt động đoàn ngày càng đi vào thực chất, các đồng chí nguyên Bí thư đoàn và cán bộ đoàn đương nhiệm mong muốn các đoàn viên thanh niên sôi nổi trong các hoạt động, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trong những năm qua. Để hoạt động Đoàn ngày càng lan tỏa sâu rộng, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đa dạng các phương thức và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời định hướng và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Cùng đó, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị các cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công đảng viên có năng lực, tâm huyết phụ trách công tác đoàn; thường xuyên gặp gỡ với thanh niên, tạo điều kiện tối đa để đoàn viên, thanh niên được tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động