Ma nhai Ngũ Hành Sơn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(LĐTĐ) Sáng ngày 1/3/2023 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Ma nhai Ngũ Hành Sơn là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP).
Khoa cử Việt Nam xưa trong Di sản Tư liệu thế giới Về Bắc Giang thăm chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm

Dự Lễ đón bằng có đồng chí Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO; đồng chí Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO; đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Đà Nẵng, cùng đông đảo người dân địa phương.

Tại buổi lễ, bà Miki Nozawa, Trưởng Ban Giáo dục của Văn phòng UNESCO cho biết: “Trong kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Ký ức Thế giới khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, được tổ chức tại Audong, Hàn Quốc, từ ngày 24 đến ngày 26/11/2022, chín hạng mục mới đã được ghi danh vào Danh mục MOWCAP cấp khu vực, đây chính là những di sản tư liệu vô cùng có ý nghĩa đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ma nhai là một trong số đó, cần bảo tồn và phát huy tốt những giá trị của di sản này ”.

Ma nhai Ngũ Hành Sơn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới
Bà Miki Nozawa, Trưởng Ban Giáo dục của Văn phòng UNESCO phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoà - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn bày tỏ niềm vui mừng khi danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn được đón nhận thêm bằng công nhận. "Đây là niềm vui và niềm tự hào rất lớn đối với chúng tôi. Quận Ngũ Hành Sơn rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng để chuẩn bị đệ trình UNESCO công nhận Danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di sản văn hoá thế giới trong thời gian tới".

Ma nhai Ngũ Hành Sơn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới
Ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận Bằng công nhận của UNESCO.

Ngũ Hành Sơn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên bản đồ thế giới. Thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thắng cảnh. Đặc biệt, nơi đây nổi bật với dấu tích của một thời vàng son được thể hiện qua nguồn di sản tư liệu văn khắc Hán Nôm trên vách đá hang động, hay còn được gọi là “Ma nhai”.

So với các địa phương khác trên lãnh thổ đất nước Việt Nam, hệ thống “văn khắc Hán Nôm” trong các hang động ở Ngũ Hành Sơn là vượt trội về số lượng gồm 78 bia đá có khắc chữ đa dạng về hình thức, thể loại như: ngự bút, bia ký, tán, thơ văn, đề từ, đề danh, câu đối… của các vị vua, quan triều đình nhà Nguyễn, các cao tăng, cùng bao thế hệ trí thức đã từng dừng chân lưu đề trên vách đá hang động.

“Ngũ Uẩn Sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc” tại động Vân Thông- Ngũ Hành Sơn. Rong rêu bám trên những cổ tích thể hiện thời gian lâu năm tại hang động này.
“Ngũ Uẩn Sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc” tại động Vân Thông - Ngũ Hành Sơn. Rong rêu bám trên những cổ tích thể hiện thời gian lâu năm tại hang động này.

Với niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ XVII đến tận những thập niên 60 của thế kỷ XX, mỗi tư liệu văn khắc Hán Nôm trên vách đá, hang động ở danh thắng Ngũ Hành Sơn có thể được xem là một tác phẩm nghệ thuật, tiêu biểu cụ thể là hai tác phẩm “Ngũ Uẩn Sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc” và “Phổ Đà Sơn linh trung Phật”.

Tác phẩmNgũ Uẩn Sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc” nằm tại động Vân Thông. Bia được trang trí hình mái chùa. Phía dưới được trang trí hình khung, có 9 khung, mỗi khung được khắc một đại tự và đây chính là đề tên trong văn bia. Phía đế bia cũng kẻ khung được trang trí một hoa thị. Lòng bia có 14 dòng, mỗi dòng có 20 chữ được khắc tinh xảo.

Tác phẩm “Phổ Đà Sơn linh trung Phật” (Phật trong hang thiêng núi Phổ Đà) nằm trong động Hoa Nghiêm được khắc trực tiếp trên vách đá vào năm Canh Thìn (1640). Bia có mặt hình chữ nhật, từ đỉnh xuống chân cao 96cm, rộng 59cm, trán bia cung tròn (mặt nguyệt) và tua lửa, diềm hai bên bia khắc hình dây leo, mỗi bên dây leo có 14 lá nhọn. Ngoài tiêu đề gồm 6 chữ lớn nằm ngang “Phổ Đà Sơn linh trung Phật”, bia có 23 dòng chữ. Đây là tác phẩm chứa nhiều tài liệu, sử liệu quý về danh xưng Ngũ Hành Sơn, danh xưng các làng xã đất Quảng, về ngôn ngữ, văn tự, quan hệ Việt - Hoa, quan hệ Việt - Nhật, sử liệu Phật giáo…

Tác phẩm “ Phổ Đà Sơn linh trung phật” Ma nhai “Phổ Đà sơn linh trung Phật”được khắc năm Canh Thìn (1640) được đánh giá là có giá trị nhất nhì trong hệ thống ma nhai Ngũ Hành Sơn, nằm tại động Hoa Nghiêm
Ma nhai “Phổ Đà sơn linh trung Phật” được khắc năm Canh Thìn (1640) được đánh giá là có giá trị nhất, nhì trong hệ thống ma nhai Ngũ Hành Sơn, nằm tại động Hoa Nghiêm.

Cả hai văn bia đều do Thiền sư Huệ Đạo Minh (trụ trì chùa Phổ Đà) biên soạn. Nội dung hai văn bia này vừa mang đậm dấu ấn thời chúa Nguyễn, có ý nghĩa rất lớn về mặt sử liệu, giúp các nhà nghiên cứu xác định được những mốc thời gian quan trọng, trong quá trình nghiên cứu sự hình thành và phát triển. Ngoài ra, còn mang giá trị trên nhiều mặt như tôn giáo, địa lý, văn học, ngôn ngữ, nghệ thuật tạo hình và giáo dục…..

Sau nhiều năm nghiên cứu, lập và đệ trình hồ sơ đề nghị công nhận lên Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ma nhai Ngũ Hành Sơn đáp ứng các tiêu chí mà UNESCO đưa ra như: tính xác thực và vẹn toàn, có ý nghĩa khu vực, ý nghĩa về giới, có kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị bền vững và khoa học lâu dài.

Lễ đón nhận Bằng công nhận Ma nhai Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã diễn ra long trọng trong niềm hân hoan và tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng nói chung và bà con quận Ngũ Hành Sơn nói riêng.

Giờ đây, bia Ma nhai được công nhận là di sản Chương trình Ký ức thế giới khu vực, danh thắng Ngũ Hành Sơn có thêm cơ hội để thu hút khách thập phương tìm đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp văn hóa và trí tuệ của con người Việt Nam.

Trần Phong - Thu Hiền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động