Lưu hành các tác phẩm ca múa nhạc: Nhiều quy định còn bất cập

Hiện nay, nhiều quy định về cấp phép, biểu diễn hoạt động nghệ thuật còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Đó là ý kiến của hầu hết các đại biểu trong hội thảo “Hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc trong thời kỳ hội nhập phát triển hiện nay” do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức ngày 31/10 tại Hà Nội.
luu hanh cac tac pham ca mua nhac nhieu quy dinh con bat cap Khán giả Thủ đô thổn thức với màn song ca của Đức Phúc và Min
luu hanh cac tac pham ca mua nhac nhieu quy dinh con bat cap Học trò Thu Minh - Tóc Tiên tung ca khúc mới sau The Voice
luu hanh cac tac pham ca mua nhac nhieu quy dinh con bat cap Đông Nhi đại diện Việt Nam tham dự Asia Song Festival 2017
luu hanh cac tac pham ca mua nhac nhieu quy dinh con bat cap Cục Biểu diễn lên tiếng trước thông tin “cấp phép hơn 300 ca khúc nhạc đỏ”

Nhiều sáng tác nhảm nhí… phổ biến rộng rãi

Trong những năm gần đây, không thể phủ nhận hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong nước diễn ra sôi động và có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tự do sáng tác và biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc. Với sự xuất hiện dày đặc các chương trình truyền hình giải trí về sáng tác, biểu diễn, tìm kiếm tài năng… nhiều tác phẩm mới ra đời góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, khán giả.

Bên cạnh mặt tích cực, tại hội thảo, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, hoạt động cấp phép lưu hành tác phẩm, cấp phép biểu diễn đang tồn tại nhiều bất cập.

luu hanh cac tac pham ca mua nhac nhieu quy dinh con bat cap
Toàn cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: Phương Bùi

Theo nhà lý luận phê bình âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong khi không ít các sáng tác trước năm 1975 quen thuộc với khán giả vướng phải rào cản vì thủ tục xin cấp phép phổ biến thì nhiều sáng tác mới nhảm nhí, ngôn từ ngô nghê, thô tục… lại tự do truyền tải qua mạng xã hội và internet.

Đơn cử đã có rất nhiều phản ánh về clip bài hát có tên gọi “Phiếu bé ngoan”, “Tan ka ka”, “Give it to me”, “Em không hối tiếc” hay mới đây nhất là tác phẩm “Như cái lò” với ca từ nhảm nhí, hình ảnh, trang phục phản cảm… vẫn đang được phổ biến rộng rãi. Với sự lan truyền chóng mặt của internet và mạng xã hội, việc phổ biến các tác phẩm nghệ thuật chưa được quản lý chặt chẽ đã tác động không nhỏ đến quá trình nhận thức, thị hiếu nghệ thuật gây lệch chuẩn về văn hóa, đạo đức của giới trẻ.

Hay như việc cấp phép cho nghệ sĩ biểu diễn cũng vướng phải những thủ tục hành chính rườm rà, không hợp lý. Ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng quản lý Nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội chia sẻ, có những trường hợp, sát ngày biểu diễn, nghệ sĩ gặp vấn đề về sức khỏe, không tham gia được. Như thế, đơn vị xin cấp phép phải làm lại thủ tục từ đầu. Có những chương trình, khán giả yêu cầu nghệ sĩ biểu diễn tiết mục họ yêu thích nhưng chưa có trong nội dung cấp phép của chương trình. Nếu ca sĩ hát là vi phạm quy định. Nếu cấm trong trường hợp ca khúc không có vấn đề gì nhạy cảm thì làm ảnh hưởng đến quyền hưởng thụ tác phẩm nghệ thuật của công chúng…

Hay đối với việc cấp phép biểu diễn cho nghệ sĩ nước ngoài về Việt Nam cũng còn nhiều bất cập. Theo quy định hiện nay, mỗi đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn có nghệ sĩ này tham gia đều phải làm thủ tục cấp phép biểu diễn. Trong khi đó, lẽ ra chỉ cần có 1 giấy phép cho phép nghệ sĩ vào biểu diễn trong khoảng thời gian nào đó nhất định.

Xây dựng dự thảo nghị định mới

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng thừa nhận, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc đã bộc lộ những hạn chế cần phải khắc phục từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách cho đến việc áp dụng, thực thi chính sách vào thực tiễn đời sống; nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động trên; xu hướng, phong cách thưởng thức nghệ thuật của một số công chúng, khán giả…

Liên quan đến vấn đề quản lý chưa chặt chẽ các sản phẩm được phổ biến qua mạng internet, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cho rằng, hiện nay các cơ quan mới được giao thẩm quyền quản lý về mặt nội dung các sản phẩm ca múa nhạc được định dạng dưới dạng ghi âm, ghi hình như CD, VCD, DVD… Nhưng đối với việc quản lý các sản phẩm ca múa nhạc lưu hành, phổ biến trên các phương tiện kỹ thuật số, mạng internet chưa có sự phân định rõ ràng. Vì hiện nay, ngoài trách nhiệm của các cơ quan quản lý nghệ thuật còn có trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cho rằng công tác kiểm tra việc cấp phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở nhiều địa phương còn hạn chế, chế tài xử phạt vi phạm hành chính còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe, một số điều khoản chưa phù hợp với thực tế. Việc thành lập các doanh nghiệp tổ chức biểu diễn hiện nay cũng rất dễ dàng. Một số doanh nghiệp tổ chức biểu diễn sai phạm bị tước giấy phép hoặc đình chỉ tổ chức đã sẵn sàng thay đổi tên doanh nghiệp để tiếp tục hoạt động. Mặc khác, nhiều địa phương khi cấp phép biểu diễn nghệ thuật chủ yếu dựa trên hồ sơ hành chính mà không thẩm định thực tế chương trình biểu diễn, dễ có những sai phạm trong tổ chức.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhận định, nhiều các quy định về hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc thời gian qua chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Hiện tại, Bộ đang xây dựng dự thảo nghị định mới. Mục đích của nghị định này là tạo thêm hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho công chúng tiếp cận, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật và tập thể, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức sự kiện, chương trình biểu diễn, vừa đảm bảo công tác quản lý tốt. Tuy nhiên, muốn điều này thành hiện thực, ông Biên cũng mong các cá nhân, tổ chức, cơ quan quản lý địa phương cũng cần tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn nữa vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Phương Bùi

Nên xem

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.

Tin khác

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Đến với lễ hội Sen Hà Nội đang được tổ chức tại quận Tây Hồ, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí ngát hương sen mà còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo.
Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

(LĐTĐ) Công việc ướp trà sen được truyền từ nhiều đời nay tại các gia đình ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhưng hiện chỉ còn một số gia đình còn gìn giữ. Bởi thế, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 sẽ góp phần quảng bá tinh hoa sen Hà thành cũng như động viên các nghệ nhân trong việc gìn giữ nghề của cha ông.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

(LĐTĐ) Ở Hà Nội, nhắc đến hoa sen người ta nghĩ ngay đến sen Bách Diệp của vùng đất Tây Hồ. Để bảo tồn và phát huy văn hóa đặc sắc và giá trị kinh tế của sen, Hà Nội đã mở rộng các vùng trồng sen ở nhiều quận, huyện, thị xã, đến nay có khoảng hơn 600ha trồng sen, tập trung ở nhiều địa phương.
Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vào lúc 20h tối nay 12/7, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024, với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị hứa hẹn thu hút số đông người dân và du khách quốc tế.
Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

(LĐTĐ) Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17/11 tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh thuộc phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), sáng 9/7, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”.
Xem thêm
Phiên bản di động