Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố

Tháng 8/2011, lực lượng 141 được thành lập gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự… thường xuyên xuất hiện trên nhiều tuyến phố Thủ đô, kiểm tra, trấn áp những đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu tội phạm. 10 năm qua, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội đã khuất phục nhiều đối tượng "cộm cán", góp phần làm giảm và kiềm chế tội phạm và tai nạn giao thông, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Tổ công tác 141 liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép ma túy Bắt giữ nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy giữa mùa dịch

Những con số biết nói

Ra đời từ tháng 8/2011, từ 5 tổ công tác ban đầu, đến nay Công an Thành phố đã duy trì 30 tổ công tác hoạt động khép kín các khung giờ, trên tất cả những “điểm nóng” về an ninh trật tự trên toàn địa bàn Thành phố. Hình ảnh các Tổ công tác 141 đã trở nên quen thuộc với người dân Thủ nhiều năm qua.

Các Tổ công tác được tổ chức cắm chốt linh hoạt trên các tuyến đường tại 12 quận nội thành và nhiều tuyến đường vành đai để kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông và phát hiện đối tượng vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động sử dụng biện pháp nghiệp vụ kết hợp với ngụy trang của cảnh sát hình sự mặc thường phục tiến hành trinh sát trên các tuyến phố, nếu phát hiện có trường hợp vi phạm luật giao thông hoặc nghi vấn thì gọi bộ đàm cho cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động triển khai đội hình dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Đối với các trường hợp vi phạm có căn cứ hoặc có nghi vấn liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội thì tiến hành kiểm tra hành chính với người, phương tiện để phát hiện, thu giữ tang vật, vũ khí theo quy định. Các trường hợp phải khống chế, bắt giữ đối tượng vi phạm thì đưa về trụ sở công an nơi gần nhất để đấu tranh, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố
Nhiều người dân vui mừng nhận lại xe máy bị mất trộm từ lực lượng 141

Điển hình như mới đây, chị Trần Thị Lê (sinh năm 1998, trú tại Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang) bất ngờ được nhận lại chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH bị mất trộm. Chị Lê vô cùng vui mừng, viết thư cảm ơn lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y15/141 và Công an phường Xuân La với tinh thần trách nhiệm đấu tranh với tội phạm đã giúp chị nhận lại tài sản đã mất.

Trước đó, ngày 3/11, Tổ công tác Y15/141 - Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội là Tổ trưởng phối hợp với Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, làm nhiệm vụ tại đường Võ Chí Công - Xuân La hướng đi cầu Nhật Tân.

Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe SH màu đỏ biển kiểm soát 29Y5-73485 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên khai tên Mai Thành T. (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện xe có số khung RLHJF9503MY001151, số máy có dấu hiệu bị tẩy xóa nên tiến hành tra cứu trên hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông, xác định biển kiểm soát 29Y5-73485 được cấp cho xe một xe Honda Airbale khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã truy ra chiếc xe SH thực ra có biển kiểm soát 98B3-812.92, là tang vật 1 vụ trộm cắp xảy ra tại xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh vào ngày 1/9/2021, đã báo Công an xã Long Châu. Cán bộ của Tổ công tác sau đó đã tìm được chủ xe là chị Lê và hướng dẫn chị làm các thủ tục nhận lại tài sản.

Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố
Lực lượng 141 được thành lập gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự… xuất hiện tại các chốt lưu động trên nhiều tuyến phố Thủ đô

Mô hình các tổ công tác 141 của Công an thành phố Hà Nội được ví như “nắm đấm thép” tấn công trực diện tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy. Có thể điểm một vài vụ việc điển hình, khoảng 22h15 ngày 13/8/2019, Tổ công tác Y10/141 làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục phát hiện Nguyễn Sỹ Phong (sinh năm 1970, ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Kiều có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Bất ngờ gặp lực lượng công an, Phong tăng ga xe máy bỏ chạy và Kiều cũng nhảy khỏi xe máy chạy bộ bỏ trốn. Khi đó, 1 bọc nilon (chứa 89,850 gram ma túy) kẹp giữa 2 đối tượng rơi ra. Dù bỏ chạy, nhưng Kiều vẫn bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ ngay tức khắc. Từ lời khai của Kiều, lực lượng công an lần lượt kiểm tra, bắt giữ các đối tượng. Và một đường dây ma túy nhanh chóng bị bóc gỡ.

Hay như mới đây, ngày 3/11, các Tổ công tác Y2 và Y13/141 trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện hai vụ việc các đối tượng tàng trữ trái phép ma túy. Tổ công tác bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có đối tượng đã có nhiều tiền án.

Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố
Các tổ công tác Y2 và Y13/141 Công an TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện hai vụ việc các đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, sau 10 năm hoạt động, lực lượng 141 đã lập được nhiều chiến công làm nức lòng người dân Thủ đô, đã kiểm tra xử lý 383.613 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó tạm giữ 115.550 phương tiện, 104.961 bộ giấy tờ. Phát hiện bắt giữ 12.122 vụ, 15.585 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Thu giữ 135 súng các loại: 1 quả lựu đạn, 1 áo giáp chống đạn, 77.900 USD, 1.262 dao, kiếm, đao, lê AK, rìu, sắt, nỏ; 257 bình xịt cay, 577 dùi cui các loại, 34,432g chất nổ, 4.374 xe mô tô nghi tang vật, hàng chục nghìn gram ma túy các loại, 241 dụng cụ sử dụng ma túy cùng hàng trăm nghìn tang vật, vũ khí khác...

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn mưa nắng, đêm hôm, nguy cơ dịch bệnh khi phải tiếp xúc với nhiều người trên đường phố, những nguy hiểm khi đối mặt với những đối tượng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng "thông chốt", lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng hầu hết các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng 141 đều chia sẻ yêu thích công việc này, vì được góp sức duy trì bình yên trên những con đường, tuyến phố Thủ đô.

Dấu ấn 141

Sau 10 năm đi vào hoạt động, các tổ công tác 141 đã không còn xa lạ với người dân Thủ đô. Để thương hiệu 141 trở thành nỗi khiếp đảm của bọn tội phạm, cách làm của các tổ công tác cũng hết sức độc đáo. Các tổ công tác hoạt động theo phương thức cắm chốt tập trung ở một khu vực để hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Để tạo tính bất ngờ nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện, thời gian, địa bàn kiểm tra, xử lý hàng ngày của các tổ công tác 141 luôn được thay đổi, không theo một quy luật nhất định và chỉ thông báo trước 1 giờ để các lực lượng tham gia thực hiện kế hoạch biết, phối hợp triển khai, thực hiện.

Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố
Lực lượng 141 góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Những chiến công của lực lượng 141 đã tạo bước đột phá trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, tạo sự tin yêu đối với người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Thưởng, nhân viên bảo vệ cho một khu chung cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cho biết, từ ngày có lực lượng 141, tôi cảm thấy an ninh được đảm bảo hơn và người dân cảm thấy an tâm hơn. Vì tính chất công việc, tôi hay phải đi làm về khuya, mỗi khi đi đến đoạn đường vắng, tôi sợ nhất là cướp nhưng từ khi có lực lượng 141 lập chốt tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc (phường Dương Nội, quận Hà Đông), nhân viên ngân hàng cho rằng, lực lượng 141 đã phát huy tác dụng tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn và làm giảm rõ rệt tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe tốc độ cao gây nguy hiểm.

"Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, mưa nắng, đêm hôm, nguy cơ dịch bệnh khi phải tiếp xúc với nhiều người trên đường phố, những nguy hiểm khi đối mặt với những đối tượng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng hầu hết các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng 141 đều chia sẻ yêu thích công việc này, vì được góp sức duy trì bình yên trên những con đường, tuyến phố Thủ đô", Đại úy Đặng Chiến Lĩnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông, Tổ trưởng Tổ Y14/141 chia sẻ.

Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố
Tổ cơ động mạnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát tại các chốt ra, vào Thành phố; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Nhịp sống Hà Nội đang dần trở lại trong trạng thái "bình thường mới", nhưng hẳn nhiều người vẫn chưa quên, chỉ cách đây vài tháng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi ấy cả Thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp dịch bệnh ra đường mà không có lý do chính đáng, 12 tổ công tác 141 được Công an thành phố triển khai thành 12 tổ cơ động mạnh, các Tổ công tác vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông, tại những “điểm nóng” về giao thông, các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do.

"Vượt nắng, thắng mưa", xuyên đêm bắm chốt, mỗi Tổ công tác gồm 30 cán bộ chiến sĩ đã kiểm soát hàng nghìn lượt người ra đường mỗi ngày, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm như: ra đường không có lý do chính đáng, sử dụng giấy đi đường giả, vận chuyển người trái phép đi tỉnh ngoài… góp phần không nhỏ trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố
Trong thời điểm giãn cách xã hội, 12 tổ cơ động mạnh đã kiểm soát hàng nghìn lượt phương tiện mỗi ngày

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, mô hình 141 phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động trong tuần tra kiểm soát, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa đấu tranh hiệu quả với tội phạm của Công an Thủ đô, đang được nhiều đơn vị học tập, rút kinh nghiệm. Qua tuần tra, các Tổ công tác xử lý được hàng trăm trường hợp đối tượng tàng trữ hung khí, ma túy các loại. Số lượng hung khí, ma túy đó nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn sẽ gây hậu họa lớn với xã hội.

Cũng theo Đại tá Dương Đức Hải, trong bối cảnh xã hội bước vào trạng thái "bình thường mới" sau giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, tình hình các loại tội phạm hoạt động cũng đang thay đổi, diễn biến khó lường. Chính vì vậy, lực lượng 141 cần phải chuyển mình trên tất cả các mặt công tác, nhằm chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bình yên cho nhân dân.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Công an Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Công an Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Sáng 6/10, Công an Thành phố Hà Nội (CATP) đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10. Hoạt động này thể hiện sâu sắc truyền thống “tương thân tương ái” và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, với mức đóng góp tối thiểu một ngày lương của mỗi cán bộ, chiến sĩ, chung tay cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trung thực và gần dân

Chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trung thực và gần dân

Từ việc tìm lại chiếc ba lô, chiếc ví, chiếc điện thoại đến hoàn trả 200 triệu đồng chuyển nhầm, những hành động tận tụy, trung thực và trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô trong thời gian vừa qua đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”, xứng đáng với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
Công an Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số

Công an Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng trong mọi mặt công tác của Công an Thủ đô. Với nhiều sáng kiến được ghi nhận ở cấp Bộ, Công an thành phố Hà Nội khẳng định vị thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ để quản lý, chỉ huy, phục vụ người dân, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trong kỷ nguyên số.
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đầu năm học mới

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đầu năm học mới

Với tinh thần chủ động, phòng ngừa và quyết tâm xây dựng một thế hệ công dân Thủ đô có ý thức pháp luật cao, ngay trong những ngày đầu năm học mới 2025 - 2026, Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trên địa bàn tổ chức hàng loạt buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật và an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên.
Lực lượng Công an phường tăng cường công tác quản lý cư trú

Lực lượng Công an phường tăng cường công tác quản lý cư trú

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Công an các phường trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quản lý cư trú, lưu trú và hỗ trợ nhân dân. Những hoạt động này không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.
Công an Hà Nội triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Công an Hà Nội triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Trong những ngày đầu tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp đấu tranh, triệt phá và ngăn chặn nhiều vụ việc hình sự, từ bắt giữ đối tượng truy nã, giải cứu nạn nhân bị lừa đảo, đến triệt phá đường dây buôn bán vũ khí nguy hiểm trên mạng. Những kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân.
Dấu ấn Cảnh sát giao thông Hà Nội

Dấu ấn Cảnh sát giao thông Hà Nội

Từ việc kịp thời giúp đỡ hai em nhỏ đi lạc từ Thanh Hóa ra Hà Nội đến bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ diễu binh, diễu hành (A80), ngăn chặn buôn lậu, hỗ trợ nhân dân trong mưa bão… hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã để lại trong lòng nhân dân dấu ấn sâu đậm: Tận tụy, kỷ luật và giàu trách nhiệm.
Kịp thời cứu một phụ nữ lên cơn co giật tại khu vực chờ xem diễu binh

Kịp thời cứu một phụ nữ lên cơn co giật tại khu vực chờ xem diễu binh

Trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Trung tá Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Công an Hà Nội, đã không màng nguy hiểm, dùng tay ngăn lưỡi một người phụ nữ bị lên cơn co giật. Dù bị nạn nhân cắn chảy máu tay, anh vẫn kiên trì cùng đồng đội đưa người phụ nữ đến nơi an toàn để lực lượng y tế sơ cứu kịp thời.
Công an Hà Nội huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 29/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân, huy động toàn bộ lực lượng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Công an Thủ đô quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện A80

Công an Thủ đô quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện A80

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng, Công an thành phố Hà Nội đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào thành công của các sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).
Xem thêm
Phiên bản di động