LĐLĐ quận Đống Đa: Vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Luôn linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, mỗi hoạt động đều vì người lao động (NLĐ), trong năm qua các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã thực hiện khá toàn diện các mặt công tác, qua đó khẳng định vai trò vị thế của tổ chức Công đoàn. Với thành tích đã đạt được trong năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
LĐLĐ quận Đống Đa: Biểu dương 107 cán bộ Nữ công và nữ CNVCLĐ tiêu biểu Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy ước của các tổ dân phố Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Đại hội Công đoàn phường Ô Chợ Dừa thành công tốt đẹp
LĐLĐ quận Đống Đa: Vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ quận Đống Đa

Ngày 6/1/2023, LĐLĐ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa.

Năm 2022, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn quận Đống Đa tiếp tục đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở, về NLĐ và đã đạt kết quả toàn diện. Trong đó LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ quận Đống Đa: Vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố tới các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022

Tiêu biểu, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, LĐLĐ quận đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động xây dựng Nội quy lao động, Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Đồng thời rà soát các nội dung trong TƯLĐTT, tổ chức lấy ý kiến NLĐ về những nội dung, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để đề xuất thương lượng và ký kết TƯLĐTT mới với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

LĐLĐ quận đặc biệt quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc tổ chức hướng dẫn điểm tại Công ty CP Nissho Electronic Việt Nam với nhiều khoản được đưa ra cao hơn luật về các chế độ chính sách cho NLĐ như: Mua BHXH cả gia đình, nghỉ phép, thai sản, đào tạo, chế độ chính sách lao động nữ, nâng cao tay nghề… Hiện 100% đơn vị, DN có công đoàn ký TƯLĐTT, 100% các DN đảm bảo bữa ăn ca của NLĐ với mức thấp nhất 20 nghìn đồng theo Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”…

LĐLĐ quận Đống Đa: Vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố

Đặc biệt, LĐLĐ quận phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận xây dựng và triển khai hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị NLĐ nhằm xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; 71% CĐCS DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị NLĐ và tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - người sử dụng lao động - NLĐ để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

LĐLĐ quận Đống Đa: Vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến đời sống, việc làm của doanh nghiệp, NLĐ, LĐLĐ quận đã phối hợp với UBND quận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với DN, CĐCS và NLĐ. Tại hội nghị, lãnh đạo quận đã có nhiều giải pháp đồng hành với DN, tạo điều kiện để họ yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức cùng quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt trong năm qua, cán bộ LĐLĐ quận đã đến tận nhà máy, cơ quan hoặc nhà riêng để thăm hỏi, tặng quà, trao trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Việc làm này vừa giúp tiết kiệm thời gian của NLĐ vừa thể hiện được tình cảm chân thành, sự quan tâm chăm lo sâu sắc của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, NLĐ.

Ngoài ra LĐLĐ quận triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Đặc biệt, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, LĐLĐ quận thực hiện vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao.

Cùng với công tác chăm lo để đoàn viên, NLĐ có một cái Tết đủ đầy, các cấp công đoàn quận Đống Đa cũng đã và đang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 3028 đúng kế hoạch đề ra. Đại hội Công đoàn cơ sở đang diễn ra sôi nổi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ quận Đống Đa: Vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND quận Đống Đa

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ đã phát động thi đua tới các CĐCS, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tận dụng tối đa các lợi thế và nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, chung tay cùng hệ thống chính trị quận quyết tâm xây dựng quận Đống Đa phát triển bền vững.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận Đống Đa trong năm 2022, tại hội nghị nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố, UBND và LĐLĐ quận Đống Đa.

Cụ thể: Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ quận và 1 CĐCS; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân. LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; Bằng khen cho 14 tập thể và 31 cá nhân. UBND quận Đống Đa khen thưởng 10 tập thể, 12 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân khác được LĐLĐ quận khen thưởng.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động