LĐLĐ quận Đống Đa trao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Sáng 14/6, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa đã tới thăm, động viên và trao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Vân Anh, công tác tại Trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội, trực thuộc LĐLĐ quận Đống Đa.
LĐLĐ quận Đống Đa tuyên dương 125 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” năm 2022 Kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động được giải đáp cặn kẽ, thoả đáng Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát hoạt động Tháng Công nhân tại LĐLĐ quận Đống Đa

Vốn là sinh viên của Trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội, ra trường chị Vân Anh được Ban lãnh đạo nhà trường nhận vào công tác và chị gắn bó với ngôi trường từ đó tới nay. Đang là phụ nữ khoẻ mạnh tháo vát nhưng vào tháng 4/2006 sau khi sinh con trai được 4 tháng, chị Vân Anh đột nhiên thấy cơ thể yếu dần, đi cầu thang cũng ngã, muốn đi lại phải có người dìu hoặc bế. Sau khi đi khám, chị mới biết mình mắc bệnh nhược cơ.

LĐLĐ quận Đống Đa trao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ quận Đống Đa trao quà và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa "Mái âm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Vân Anh.

Đây là bệnh tự miễn, gây rối loạn dẫn truyền tại các điểm nối thần kinh với cơ, làm giảm hoặc mất chức năng của cơ. Khi mắc bệnh, người bệnh có thể bị tàn phế do tình trạng nhược cơ toàn thân và có thể tử vong do các cơn nhược cơ hô hấp kịch phát.

Sau khi chẩn đoán ra bệnh, chị Vân Anh chạy chữa khắp nơi, tuy nhiên tình trạng chỉ cải thiện được ít ngày, sau đó tái phát và ngày càng trầm trọng.

Mới đây, chị Vân Anh may mắn là 1 trong 40 bệnh nhân nhược cơ được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép tế bào gốc máu tự thân để điều trị. Bệnh tật đỡ nhiều tuy nhiên chị vẫn không thể làm việc nặng và hàng tháng đều phải khám và lấy thuốc điều trị. Vừa phải lo cho con trai ăn học vừa phải mua thuốc điều trị hàng tháng nên cuộc sống của chị Vân Anh gặp rất nhiều khó khăn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng chị Vân Anh là người rất trách nhiệm trong công việc, có ngày sáng đi viện khám bệnh chiều chị vẫn đến trường làm việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.

Nói về sự cố gắng, nỗ lực trong công việc của chị Vân Anh, đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Chủ tịch Công đoàn Trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội cho biết: Tuy có hoàn cảnh kinh tế khó khăn bản thân mang bệnh năng nhưng chị Vân Anh sống rất lạc quan, và có nghị lực phi thường, luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nắm bắt nguyện vọng được sửa chữa căn phòng nhỏ chưa đầy 20 m2 đã xuống cấp nghiêm trọng tại khu tập thể Cơ khí Hà Nội của chị Vân Anh, Công đoàn Trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội đã đề nghị LĐLĐ quận Đống Đa xuống khảo sát để hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Vân Anh. Theo đó, được sự nhất trí của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Đống Đa tiến hành khảo sát và quyết định trao hỗ trợ chị Vân Anh 30 triệu đồng; Công ty CP sữa Hà Lan hỗ trợ 10 triệu đồng để chị Vân Anh sửa chữa căn hộ, khắc phục khó khăn yên tâm chữa bệnh và công tác.

Tại buổi lễ thay mặt Ban lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trao cho cháu Đức, con trai chị Vân Anh món quà 2 triệu đồng và ân cần động viên, khích lệ cháu tiếp tục chăm ngoan, học giỏi là chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

LĐLĐ quận Đống Đa trao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Chị Vân Anh (ngoài cùng bên trái) chia sẻ về căn bệnh của mình.

Tại lễ trao kinh phí sửa chữa “Mái âm Công đoàn” cho chị Vân Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm và Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ đã ân cần động viên và mong chị Vân Anh tiếp tục kiên cường vượt qua khó khăn chiến thắng bệnh tật, và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm sẻ chia, đùm bọc của Ban chấp hành Công đoàn nhà trường nơi chị Vân Anh công tác, sự quan tâm đồng hành giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chi Vân Anh yên tâm vừa làm việc, vừa chữa bệnh.

Xúc động khi được nhận kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”, đoàn viên Nguyễn Thị Vân Anh đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp Công đoàn, của nhà trường và các nhà hảo tâm. Chị Vân Anh cho biết, đây chính là động lực để chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, nuôi dạy con trưởng thành, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của cơ quan và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Tháng Công nhân năm 2022, các cấp Công đoàn quận Đống Đa có rất nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, các cấp Công đoàn quận đã thăm hỏi, trao hàng trăm suất quà cho đoàn viên khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức đối thoại, tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho CNVCLĐ; huy động đoàn viên và kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Đồng thời phát động phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và khai mạc gian hàng trưng bày sản phẩm. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp quan tâm phối hợp ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng bữa ăn ca; đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho đoàn viên, NLĐ…

Đặc biệt LĐLĐ quận cũng đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo” năm 2022, kịp thời khen thưởng các gương lao động giỏi, lao động sáng tạo; tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với CNLĐ năm 2022, để đoàn viên, NLĐ được trao đổi các ý kiến, kiến nghị lên lãnh đạo quận...

Trần Vũ

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động