Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát hoạt động Tháng Công nhân tại LĐLĐ quận Đống Đa

Sáng 14/6, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Đống Đa về nội dung khảo sát hoạt động Tháng Công nhân, năm 2022.
LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài LĐLĐ quận Đống Đa tuyên dương 125 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” năm 2022 Kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động được giải đáp cặn kẽ, thoả đáng

Cùng làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Tiêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Hà Đông - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội. Về phía quận Đống Đa có các đồng chí: Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Lan Hương, Phó Trưởng ban Dân vận Quận uỷ; Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận; cùng các đồng chí đại diện các ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phó chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa và đại diện một số Công đoàn cơ sở (CĐCS), doanh nghiệp (DN) trực thuộc quận Đống Đa.

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát hoạt động Tháng Công nhân tại LĐLĐ quận Đống Đa
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị khảo sát.

Tại buổi làm việc, báo cáo với đoàn công tác về kết quả hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 của LĐLĐ quận, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết: Thực hiện Kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, ngày 5/4/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ quận cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Ngay sau khi ban hành kế hoạch, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã tổ chức hội nghị giao ban với các CĐCS bằng hình thức Hội nghị trực tiếp tại CĐCS DN kết hợp trực tuyến với 100% CĐCS trực thuộc. Đồng thời, phân công cán bộ, ủy viên BCH LĐLĐ quận hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ, cụ thể hoá việc thực hiện các nội dung của kế hoạch theo từng lĩnh vực phụ trách.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ quận, các CĐCS đã căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Tháng Công nhân linh hoạt, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tiêu biểu các cấp Công đoàn quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ, qua đó giúp đoàn viên, CNVCLĐ hiểu hơn về ý nghĩa Tháng Công nhân. Đồng thời thu hút sự quan tâm của chính quyền, lãnh đạo doanh nghiệp đối với CNLĐ.

Đặc biệt hưởng ứng, phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, năm 2022 với phương châm hướng về cơ sở, LĐLĐ quận tổ chức Lễ phát động tại Công viên văn hóa Đống Đa gắn với triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm hàng Việt đến từ CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận. Tại Lễ phát động, cũng như tại CĐCS dịp Tháng Công nhân LĐLĐ đã trao hàng trăm suất quà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ gần 127 triệu đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát hoạt động Tháng Công nhân tại LĐLĐ quận Đống Đa
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa nêu các kết quả đã đạt được trong Tháng Công nhân của các cấp Công đoàn quận.

Cùng với đó, LĐLĐ quận phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Giải đáp chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động” tại Công ty TNHH Tư vấn Y, Dược Quốc tế nhằm giải đáp các vướng mắc về chế độ chính sách cho NLĐ. Các CĐCS cũng đã tổ chức 205 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 11.225 lượt CNVCLĐ.

Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ cũng được các cấp Công đoàn quận triển khai có chiều sâu, hết sức thiết thực. Trong đó, xác định vai trò của công tác đối thoại là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, DN đặc biệt là công tác đối thoại giữa chủ DN và NLĐ. Kết quả, có 68% DN tổ chức hội nghị đối thoại.

LĐLĐ quận cũng đã phối hợp với UBND quận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với 250 đại biểu đại diện DN, CĐCS và CNLĐ. Các câu hỏi của cán bộ công đoàn, CNLĐ, DN đã được lãnh đạo quận, các cơ quan, tổ chức trả lời thấu đáo, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng để đoàn viên, CNLĐ có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn, LĐLĐ quận phối hợp với Công ty CP sữa Hà Lan, Công ty CP PT Food ký kết thực hiện “Chương trình phúc lợi” cho 100% đoàn viên khi mua sản phẩm được hưởng giá ưu đãi 70%.

Cùng với đó, LĐLĐ quận trao “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 30 triệu đồng, Công ty cổ phần Sữa Hà Lan trao 10 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh - đoàn viên công đoàn Trường TC tin học Hà Nội có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bản thân chị mang bệnh nặng, để chị khắc phục khó khăn, yên tâm công tác…

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát hoạt động Tháng Công nhân tại LĐLĐ quận Đống Đa
Toản cảnh Hội nghị khảo sát "Tháng Công nhân" tại LĐLĐ quận Đống Đa.

Một kết quả tiêu biểu nữa phải kể đến là các cấp Công đoàn quận đã nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện hiệu quả Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT). LĐLĐ quận đã hướng dẫn 11 CĐCS ký kết TƯLĐTT, trong đó đặc biệt quan tâm hướng dẫn các DN có vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc tổ chức hướng dẫn điểm tại Công ty CP Nissho Electronic Việt Nam với nhiều khoản cao hơn luật, như mua BHXH cho cả gia đình; chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, chế độ đào tạo, nâng cao tay nghề; tham quan, nghỉ mát… Tính đến thời điểm hiện này có 75% đơn vị, DN có công đoàn đã ký TƯLĐTT.

Ngoài ra LĐLĐ quận cũng đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Giám đốc DN, Chủ tịch CĐCS cũng đã nêu các hoạt động mà đơn vị đã triển khai hiệu quả trong Tháng Công nhân, giúp đoàn viên, NLĐ có thêm nhiều động lực hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng DN, Thủ đô ngày càng phát triển. Đồng thời các đơn vị cũng nêu một vài kiến nghị để hoạt động công đoàn tại cơ sở đạt hiệu quả tốt hơn. Nổi bật trong đó là mong muốn được đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn không chuyên trách; giải pháp nâng cao chất lượng sáng kiến, sáng tạo; tuyên truyền để người lao động tự tin vào tay nghề, ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của DN...

Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa cho biết: Với các kết quả đã đạt được, LĐLĐ quận Đống Đa vinh dự được nhận Bằng Khen của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội “Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022”.

Phát biểu kết luận hội nghị khảo sát, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã triển khai thực hiện trong Tháng Công nhân. Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Qua báo cáo, và ý kiến phát biểu của đại diện một số CĐCS cho thấy một bức tranh tổng thể về hoạt động Tháng Công nhân của quận rất sôi nổi, có nhiều điểm nhấn và triển khai bài bản. Trong đó có thể kể đến như hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo quận với CNLĐ; lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận ủy…

Đặc biệt, hoạt động đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, NLĐ - hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn được LĐLĐ quận Đống Đa, triển khai rất thiết thực, ý nghĩa. Cũng thông qua hoạt động của Tháng Công nhân, các đơn vị đã hiểu thêm được vai trò của đội ngũ CNLĐ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gợi mở một vài giải pháp đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu mong muốn LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục phát huy hiệu quả của Tháng Công nhân trong thời gian tới, nâng cao trách nhiệm hơn với NLĐ, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý ngoài tuyên truyền giáo dục bằng văn bản, các buổi nói chuyện, hội nghị, các CĐCS cần có thêm các khẩu hiệu trực quan tuyên truyền về Tháng Công nhân tại đơn vị, để tạo sự đồng thuận quan tâm của toàn xã hội và CNLĐ cũng ý thức và tự hào hơn về giai cấp mình.

T.Vũ- P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động