LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
LĐLĐ quận Đống Đa tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Đống Đa dâng hương tại đền thờ Bác Hồ

Sôi nổi phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Toàn quận Đống Đa hiện có 29.978 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó nữ là 17.081, chiếm tỉ lệ 56,8% so với tổng số CNVCLĐ. Lao động nữ tham gia toàn diện trên các lĩnh vực công tác tại cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Nhiều chị giữ các chức vụ trong Đảng, chính quyền và đoàn thể.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngay từ những ngày đầu năm căn cứ vào hướng dẫn của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã xây dựng các văn bản chỉ đạo xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn và ban Nữ công trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào trong nữ CNVCLĐ đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy và Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Đống Đa Đỗ Trọng Nam, trao thưởng tập thể "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

LĐLĐ quận đã chỉ đạo Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức triển khai thực hiện phong trào và động viên nữ CNVCLĐ trên địa bàn quận tích cực tham gia, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi.

Căn cứ vào hướng dẫn của LĐLĐ quận, từ những nội dung của phong trào, các CĐCS đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm của ngành nghề, địa phương, đơn vị và từng đối tượng lao động nữ.

Trong đó, các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vào chương trình công tác, từng bước đưa phong trào vào nề nếp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nữ CNVCLĐ. Mỗi chị em phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc.

“Để phong trào thi đua phù hợp với đặc thù ngành nghề, các CĐCS cũng đã cụ thể hóa tên gọi, xây dựng nội dung, tiêu chuẩn thi đua, phối hợp phát động trong nữ CNVCLĐ đơn vị, như, công đoàn trường học với phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đối với các doanh nghiệp là "Giỏi việc công ty, đảm việc nhà”...Phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực”, đồng chí Lê Thị Kim Huệ chia sẻ.

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa trao khen thưởng các tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ CNVCLĐ quận Đống Đa ở tất cả các lĩnh vực công tác, ngành, nghề đã hưởng ứng tích cực cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Kết quả thực hiện phong trào thi đua được thực hiện trên các lĩnh vực công tác như trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo, thi thợ giỏi, luyện tay nghề, gương công nhân học và làm theo Bác, cải tiến kỹ thuật, máy móc, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng. Nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất tại doanh nghiệp góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp. Trong cương vị là người quản lý, điều hành, các chị đã không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực, bám sát nhu cầu thị trường trong việc lựa chọn đối tác, năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, với tấm lòng “Tất cả vì học sinh thân yêu” với phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” … các cô giáo luôn miệt mài, sáng tạo trong công tác chuyên môn, ứng dụng tin học trong giảng dạy, tiếp cận nhanh với phương pháp dạy học mới, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và viết sáng kiến kinh nghiệm.

Trong năm 2024, toàn quận có 925 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do nữ chủ trì hoặc tham gia được nghiệm thu đạt kết quả tốt, được áp dụng vào sản xuất thành công, đạt hiệu quả. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong đổi mới giáo dục được khen thưởng cấp Trung ương và Thành phố.

Trong lĩnh vực khối cơ quan Hành chính sự nghiệp, phường, công tác Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, nữ CNVCLĐ thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2024

Cùng với công tác chuyên môn các chị là những thành viên nòng cốt trong hoạt động nữ công. Trong gia đình các chị luôn là tấm gương sáng, là chủ thể xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và học giỏi. Dù ở lĩnh vực, cương vị công tác nào, nhưng khi về với mái ấm gia đình, các chị đều làm tròn thiên chức của người phụ nữ tạo dựng niềm tin yêu trong cuộc sống.

Là một trong những tấm gương điển hình về phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2024, chị Bùi Hồng Thắm - Chi ủy viên chi bộ, giáo viên Trường THCS Láng Hạ, chia sẻ, hưởng ứng phong trào thi đua, bản thân chị và các đồng nghiệp đều nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong công việc; có tinh thần vượt khó, học hỏi kinh nghiệm, chủ động tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng được yêu cầu công việc chuyên môn. Bên cạnh đó chị em trong nhà trường cũng rất đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, các chị đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Những tập thể và cá nhân ở từng lĩnh vực là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa muôn màu đang khoe sắc của phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận Đống Đa như: Tập thể nữ công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Đống Đa, tập thể nữ Ủy Ban nhân dân quận, tập thể nữ Trường Mầm non Phương Liên, Trường Tiểu học Đống Đa, Trường THCS Thịnh Quang, tập thể nữ Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái, Công ty Cổ phần giao hàng Tiết Kiệm…

Bên cạnh những tập thể triển khai tốt phong trào từ cấp cơ sở còn có những cá nhân đã phấn đấu không mệt mỏi đóng góp vào thành tích chung của phong trào, điển hình như chị Trần Thị Minh Xuân - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ quận, chị Nguyễn Thị Thanh Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Khương, chị Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Kim Liên, chị Trần Thị Hồng Nhung - Công ty Cổ phần Quốc tế ASEan, chị Hoàng Thị Cúc - công chức văn phòng thống kê Phường Văn Chương….

"Để đạt được danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một quá trình phấn đấu kiên trì vượt mọi khó khăn, thử thách của đông đảo nữ CNVCLĐ quận Đống Đa, đồng thời có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa công đoàn với chính quyền. Đặc biệt là vai trò của Ban nữ công đã tham mưu cho Ban thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn chỉ đạo có hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa khẳng định.

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả cao, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 và triển khai hoạt động công tác nữ công năm 2025 do LĐLĐ quận tổ chức ngày 28/3 vừa qua, LĐLĐ quận đã khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động