LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thông qua Dự thảo Đề án Kết thúc hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện chủ trì Hội nghị.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động LĐLĐ huyện Chương Mỹ chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn

Dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ chủ trì Hội nghị.

Thông qua Dự thảo Đề án Kết thúc hoạt động CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Chương Mỹ, đồng chí Nguyễn Hoài Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: LĐLĐ huyện đang quản lý 226 đơn vị, trong đó có 47 CĐCS khối cơ quan hành chính, sự nghiệp; 112 CĐCS khối trường học và 67 CĐCS khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tổng số ủy viên Ban Chấp hành CĐCS hiện là 1.013 đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ là 3 đồng chí; Chủ tịch CĐCS có 226 đồng chí; Phó Chủ tịch có 145 đồng chí. Tổng số ủy viên Ủy ban kiểm tra các CĐCS ở là 503 đồng chí, trong đó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra có 107 đồng chí. Tổng số cán bộ, công chức là cán bộ CĐCS hiện nay là 1.890 người (100% cán bộ CĐCS đều là kiêm nhiệm).

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và các văn bản của LĐLĐ thành phố Hà Nội về triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện đã ban hành Công văn số 135/LĐLĐ ngày 28/4/2025 và Công văn số 142/LĐLĐ ngày 29/5/2025 hướng dẫn công tác bàn giao, quản lý tài chính CĐCS khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

Theo Phương án sắp xếp tổ chức Công đoàn, kết thúc hoạt động 158 CĐCS các đơn vị hành chính, sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước với 6.275 đoàn viên công đoàn, dự kiến thời gian hoàn thành là 15/6/2025. Thực hiện bàn giao 67 CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp (tự chủ 100%) với 4.651 về LĐLĐ Thành phố quản lý.

Đối với CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách nhà nước kết thúc hoạt động, thời điểm kết thúc hoạt động, bàn giao tài chính, tài sản công đoàn về Công đoàn cấp trên trước ngày 20/6/2025.

Đối với các CĐCS không thuộc diện kết thúc hoạt động: Hoàn thành đối chiếu công nợ với cấp trên trực tiếp; hoàn thành quyết toán; bàn giao nguyên trạng tài chính, tài sản công về LĐLĐ Thành phố quản lý trước ngày 20/6/2025.

Toàn bộ hồ sơ công việc, tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu đã xử lý xong của cơ quan, đơn vị phải được tập trung đủ để chỉnh lý hoàn chỉnh theo đúng nghiệp vụ lưu trữ. Tài liệu trùng, loại, hết giá trị sau khi chỉnh lý xong phải được thống kê và làm thủ tục xin xét hủy tài liệu gửi về cơ quan quản lý có thẩm quyền theo đúng quy trình, thủ tục tiêu hủy tài liệu. Giao nộp toàn bộ tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu đã chỉnh lý hoàn chỉnh vào các lưu trữ hiện hành.

Sau khi được thông qua dự thảo Đề án Kết thúc hoạt động CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Chương Mỹ, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí với dự thảo đã xây dựng.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại biểu biểu quyết nhất trí với Dự thảo Đề án Kết thúc hoạt động CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Chương Mỹ.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến đã phát biểu, kết thúc hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt chủ trương sắp xếp, kết thúc hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc CĐCS.

Tổng hợp, nắm tình hình phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và các vấn đề liên quan trong các CĐCS trong quá trình thực hiện Đề án để báo cáo Công đoàn cấp trên những khó khăn, bất cập để kịp thời giải quyết.

Chỉ đạo các CĐCS chuẩn bị đầy đủ các nội dung, hồ sơ tài liệu, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục để phục vụ công tác kết thúc hoạt động CĐCS các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng 100% lương ngân sách Nhà nước; chuyển giao các CĐCS đang hoạt động thuộc LĐLĐ huyện khi kết thúc hoạt động về LĐLĐ Thành phố.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến khẳng định: Việc thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 60 là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí mong rằng, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào trong thời gian tới, các đồng chí cán bộ, đoàn viên công đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ cũng cho biết, tổ chức Công đoàn dù có thay đổi về mô hình, tổ chức, nhưng sứ mệnh chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động vẫn luôn được tiếp nối và phát huy.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động