Lấy ý kiến người dân về công tác di chuyển chợ Quảng Oai

(LĐTĐ) Thực hiện Kết luận số 59- KL/HU ngày 28/2/2019 của Huyện ủy Ba Vì, Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ chương đầu tư xây dựng chợ Quảng Oai, mới đây Ủy ban nhân dân thị trấn Tây Đằng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân và các hộ kinh doanh tại chợ về nội dung xây dựng và phương án di chuyển chợ.  
lay y kien nguoi dan ve cong tac di chuyen cho quang oai Huyện Ba Vì: Kiểm tra, xử lý 29 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại
lay y kien nguoi dan ve cong tac di chuyen cho quang oai Làm rõ thông tin về nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện tại Trung tâm nhân đạo ở Ba Vì
lay y kien nguoi dan ve cong tac di chuyen cho quang oai Huyện Ba Vì: “Cát tặc” vẫn lộng hành mùa mưa bão
lay y kien nguoi dan ve cong tac di chuyen cho quang oai Huyện Ba Vì đề xuất tiếp tục cho khắc phục 50 biệt thự sai phạm

Theo đó, chợ Quảng Oai cũ đã được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1995 với diện tích khoảng 7.300 m2 trong khu vực dân cư đông đúc. Chợ đã sử dụng trên 20 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Khu nhà bán thịt có diện tích 600m2 đã sử dụng lâu, hiện đã xuống cấp.

Khu chợ bán rau diện tích 240 m2 đã cũ, nền bị bong bật, rất mất vệ sinh. Nhà khu ẩm thực diện tích 90 m2 đã cũ, nền bị bong bật rất mất vệ sinh. Có 99 kiot diện tích 1.188 m2 được xây dựng từ lâu, đã bắt đầu xuống cấp. Có một nhà bảo vệ 20 m2; nhà vệ sinh 33 m2 hiện đã cũ, xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, không đảm bảo vệ sinh.

lay y kien nguoi dan ve cong tac di chuyen cho quang oai

Đông đảo các tiểu thương và nhân dân dự hội nghị lấy ý kiến về việc di chuyển chợ Quảng Oai đến địa điểm mới. Ảnh: Lê Thu

Hệ thống hạ tầng khu vực cũng không đảm bảo. Chẳng hạn, chợ không có hệ thống chiếu sáng; hệ thống điện kinh doanh, tiêu dùng do các hộ tự cấp; hệ thống phòng cháy, chữa cháy không có họng nước phòng cháy chữa cháy, chỉ dùng bình bọt tại chỗ.

Trước yêu cầu phát triển của thị trấn Tây Đằng, của huyện Ba Vì cũng như việc kinh doanh buôn bán của người dân trong huyện, chợ Quảng Oai hiện nay không đáp ứng được yêu cầu. Tại quy hoạch chung thị trấn Tây Đằng, tỷ lệ 1/5.000 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5340/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 có bố trí được quỹ đất để đầu tư xây dựng chợ với quy mô đáp ứng được nhu cầu phát triển của thị trấn Tây Đằng nói riêng và huyện Ba Vì nói chung phục vụ nhu cầu nhân dân thị trấn Tây Đằng và khu vực lân cận.

Theo đó, chợ Quảng Oai mới được bố trí xây dựng tại lô đất TM2, diện tích 21.317 m2, là chợ dân sinh hạng II, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, quy mô dưới 400 điểm kinh doanh, sử dụng 100% nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong đó, đề xuất không gian chợ thông thường, không gian chợ quê dành cho người lao động có nhu cầu trao đổi, mua bán không thường xuyên (thay thế chợ cóc, chợ tạm, chợ dù...), không gian kho bãi và lưu trữ hàng hóa kết hợp chức năng lưu trú của người dân có thể sinh hoạt ngay tại chợ tăng cường hoạt động giao dịch hàng hóa ngày và đêm.

Việc nâng cao cơ sở vật chất được đặt lên hàng đầu, bao gồm nhiều hạng mục hệ thống: giao thông, công trình kiến trúc, cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy, báo cháy, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phụ trợ, thiết bị tiện ích...

Việc lấy ý kiến của nhân dân về việc di chuyển chợ Quảng Oai đến địa điểm mới sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Lê Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động