Lan tỏa việc cưới văn minh ở Thủ đô

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa 15) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực.
Nhiều tiến bộ trong thực hiện việc cưới văn minh Điểm sáng trong việc cưới xin văn minh

Theo Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Nguyễn Thành Tuyên, với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện Chỉ thị số 11/TU, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11 gắn với việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương.

Cụ thể, ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, các sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố vào cuộc một cách tích cực, chủ động. 30/30 quận, huyện, thị ủy đã cụ thể hóa thành Nghị quyết chuyên đề của địa phương và quán triệt nội dung Chỉ thị đến cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn lãnh đạo, triển khai thực hiện.

Lan tỏa việc cưới văn minh ở Thủ đô
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU vừa qua.

Đặc biệt, các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ Chỉ thị của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố đã quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, bám sát những nội dung yêu cầu của Thành phố đề ra, có giải pháp thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị.

Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể như Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình điểm thực hiện đám cưới theo nếp sống văn minh, tiết kiệm. Trong đó tập trung vào đối tượng thanh niên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đã tích cực giám sát, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Đối với các cán bộ, lãnh đạo, đảng viên nếu vi phạm về thực hiện đều bị nhắc nhở phê bình; đối với tập thể, xem xét khi tiến hành đánh giá xếp loại cuối năm và quá trình đánh giá bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa. Công tác xử lý, rút kinh nghiệm những trường hợp vi phạm cũng được quan tâm thường xuyên hơn. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, trước khi tổ chức đám cưới được tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm tại địa phương.

Nhờ vậy, đã có nhiều mô hình cưới mới như: Tổ chức tiệc trà, lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã; không thách cưới bằng tiền mặt, lễ vật không cầu kỳ, đám cưới chỉ diễn ra một ngày, không mời tràn lan… đang được nhiều gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và dần duy trì thành nếp. Tiêu biểu như trên địa bàn quận Hà Đông, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm; huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Ba Vì, Thạch Thất, Thanh Trì, Sóc Sơn…Đặc biệt trong 2 năm (2020 - 2021) khi dịch Coivd-19 diễn biến phức tạp, Thành phố đã tuyên truyền vận động, hướng dẫn kịp thời việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Không thể phủ nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới thời gian qua là do sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động; sự nhận thức của người dân trước một số thủ tục cưới hỏi rườm rà, sự xa hoa, lãng phí không cần thiết.Và quan trọng hơn vẫn là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại không ít hạn chế. Đó là, công tác tuyên truyền chưa được tiến hành thường xuyên; một bộ phận cán bộ có trách nhiệm còn thiếu quan tâm tới việc đẩy mạnh cuộc vận động, thậm chí còn thờ ơ, chưa gương mẫu thực hiện. Mặt khác, sự phối kết hợp của các cấp, ngành trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả…

Để việc thực hiện cưới văn minh đi vào thực chất, thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trọng tâm là xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Lấy tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới gắn với việc công nhận các danh hiệu văn hóa (gia đình văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa, xã văn hóa...) và bình xét danh hiệu thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân. Ngoài ra, gắn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Song song với đó, kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến và nghiêm túc kiểm điểm phê bình những cán bộ đảng viên và người dân có biểu hiện tư lợi và lãng phí trong việc tổ chức việc cưới.

Vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa 15) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Theo số liệu thống kê 10 năm (2012 - 2022) trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số đám cưới được tổ chức là: 481.920. Trong đó số đám cưới thực hiện theo quy định: 437.153, đạt 90,71%. Số đám cưới theo mô hình mới hiệu quả, tiết kiệm: 64.435, đạt 13,37%.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Xem thêm
Phiên bản di động