Điểm sáng trong việc cưới xin văn minh

(LĐTĐ) Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến nay, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã từng bước đưa nếp sống văn minh trong việc cưới vào cuộc sống và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.
Nét đẹp cưới xin đang được nhân lên Để văn minh cưới xin được lan toả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu

Cách đây hơn 10 năm, trên địa bàn xã Minh Khai (nay là phường Minh Khai) vẫn còn hiện tượng tổ chức đám cưới linh đình, phô trương, gây tốn kém, lãng phí, trái với thuần phong mỹ tục, thậm chí có việc lợi dụng tổ chức cưới để trục lợi, tiếp khách kéo dài nhiều ngày, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để dựng rạp gây mất an toàn giao thông, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 11 ngày 3/10/2012 của Thành ủy, Đảng ủy xã Minh Khai đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 tới các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân; trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng phường.

Điểm sáng trong việc cưới xin văn minh
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm khen thưởng các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội trong 10 năm qua.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, nhằm thay đổi nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy đã ban hành 10 Nghị quyết lãnh đạo công tác hàng năm, 21 Chương trình, Kế hoạch và các Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, trong đó có nội dung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy được quan tâm thực hiện gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đặc biệt là việc nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử phường; thông qua các hội thi, hội diễn; tọa đàm, các buổi sinh hoạt của các chi bộ tổ dân phố… Xây dựng chỉnh sửa, bổ sung quy ước tổ dân phố nhằm thực hiện nếp sống văn minh và đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới vào tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu: Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Đến nay, 100% đảng viên và trên 90% người dân trên địa bàn hiểu rõ nội dung Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các nội dung của Chỉ thị và Quyết định của Thành phố đã từng bước đi vào cuộc sống, dư luận nhân dân đồng tình cao với các nội dung của Chỉ thị, có nhiều chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm vui tươi phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Qua đó, đã khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ các thủ tục rườm rà theo tục lệ cũ trong việc cưới.

Kết quả, từ năm 2012 đến nay, hầu hết các đám cưới trong gia đình cán bộ, đảng viên đã thực hiện mời không quá 300 khách ăn tiệc cưới (có một số trường hợp nhà trai và nhà gái làm tiệc cưới chung thì mời không quá 600 khách).

Theo đánh giá, các đám cưới trên địa bàn xã - phường trong 10 năm qua đã từng bước được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, trang trọng, văn minh, tiết kiệm, đảm bảo tính truyền thống và đúng quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Nhiều nghi thức như chạm ngõ, lễ hỏi được giản lược; không còn hiện tượng cán bộ, công chức đi dự lễ cưới trong giờ làm việc; nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu nêu gương trong thực hiện việc cưới tạo dư luận tốt trong xã hội.

100% các đám cưới được trao đăng ký kết hôn tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường, không có trường hợp cưới tảo hôn. Việc tổ chức ăn “lại mặt” chỉ làm đơn giản, gọn nhẹ trong gia đình, không mời khách. Số đám cưới thực hiện mời khách ăn tiệc không quá 300 người đã ngày càng tăng. Năm 2012 có 144/306 đám cưới thực hiện theo Chỉ thị 11 đạt tỷ lệ 47%. Năm 2014 sau khi thành lập phường có 123/224 đám cưới thực hiện theo Chỉ thị 11 đạt tỷ lệ 55%.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến tháng 3/2022, thực hiện sự chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, cấp ủy các chi bộ tuyên truyền vận động các gia đình có tổ chức việc hỷ nghiêm túc thực hiện đúng theo các quy định về công tác phòng chống dịch.

Kết quả: Năm 2020 và 2021: có 100% đám cưới thực hiện theo Chỉ thị 11; 6 tháng đầu năm 2022: có 42/49 đám cưới thực hiện theo Chỉ thị 11 đạt tỷ lệ 85,8%.

Có thể khẳng định, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn phường Minh Khai đã thực sự đi vào cuộc sống, qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc, thuần phong mỹ tục của dân tộc, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực diễn ra trong đời sống xã hội.

Để góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, việc tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm sẽ tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền phường Minh Khai quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tin rằng cưới theo nếp sống văn minh sẽ tiếp tục được lan tỏa hơn nữa, hướng tới việc xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh.

Nguyễn Hiền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Giữ hồn lễ hội truyền thống

Giữ hồn lễ hội truyền thống

(LĐTĐ) Các lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo nên sắc thái riêng của những lễ thức, phong tục tập quán truyền thống người Hà Nội. Bảo vệ và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long, tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội.
Biến nơi đổ rác thành công viên

Biến nơi đổ rác thành công viên

(LĐTĐ) Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa, nay đã thay một diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục...
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

(LĐTĐ) Sáng 16/3, nhiều người dân trên địa bàn quận Ba Đình đã đến tham quan triển lãm "Đánh thức nét đẹp kiến trúc phố Châu Long qua góc nhìn ký họa đô thị". Gần 30 bức tranh tràn đầy cảm xúc về phố cổ Hà Nội gắn với những nét đẹp văn hóa, lịch sử và quá trình đô thị hóa đã được trưng bày tại Vườn hoa Vạn Xuân.
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

(LĐTĐ) Hưởng ứng sáng kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 11/2023, mô hình thí điểm "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân" với quy mô 1.000 m2 đã được thực hiện tại tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm với sự ủng hộ rất lớn từ địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và hệ sinh thái, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo không gian lành mạnh gắn kết người dân.
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Sau sự kiện mang tính lịch sử về mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã có bước chuyển mình chưa từng có. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại xứng tầm khu vực còn nhiều việc phải làm. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, lan tỏa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược.
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

(LĐTĐ) Những năm gần đây, hoa bưởi đã trở thành một thức quà không thể thiếu của người Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Dịp này, dạo quanh phố phường Thủ đô, đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hàng rong chất đầy hoa bưởi.
Xem thêm
Phiên bản di động