Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, công tác “Dân vận khéo” tại quận Tây Hồ đã luôn bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, góp phần giúp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thi đua, xây dựng quận trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Gia Lâm Triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” Công an Thủ đô góp phần khẳng định vai trò quan trọng trong công tác dân vận

Nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tại quận Tây Hồ được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, có tính sáng tạo, nhờ đó đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giữ vững ổn định xã hội, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người trên địa bàn.

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ tham quan mô hình dân vận khéo "Camera giám sát an ninh" tại Tổ dân phố số 14 phường Yên Phụ.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế đang có sức lan tỏa đến từng tổ dân phố. Năm 2009, toàn quận có 15 mô hình, điển hình, đến năm 2024 đã có 63 mô hình, điển hình được các đơn vị đăng ký triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, trong những năm qua, kinh tế của quận tăng trưởng ổn định và theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; tổng thu ngân sách trên địa bàn quận năm sau cao hơn năm trước, hàng năm đều vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra; tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2024 là 2.408 tỷ đồng, tăng 195 lần so với năm 2009; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, các mô hình phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, công tác vận động xây dựng, tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng nguồn thu nhập cho người lao động.

Tiêu biểu như: Mô hình “Hỗ trợ phát triển kinh tế làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng” của bà Nguyễn Thị Tuyến, hội viên Chi hội phụ nữ số 4, phường Phú Thượng; “Tuyên truyền vận động xây dựng, tổ chức các mô hình, Câu lạc bộ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát triển kinh tế trồng quất cảnh” của ông Bùi Thế Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Tứ Liên; mô hình “Vận động thanh niên thực hiện tốt chương trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình” của anh Phạm Ngọc Huy, đoàn viên thanh niên phường Tứ Liên, là chủ vườn quất cảnh bonsai, hàng năm trồng trên 1.000 cây quất bonsai và cây quất truyền thống. Những mô hình này đã thu hút được hàng nghìn lượt người tham gia, được các tầng lớp nhân dân chủ động tiếp cận, qua đó hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình, tăng nguồn thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nhiều mô hình dân vận khéo với cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo ra các hoạt động văn hóa chất lượng, chuyên nghiệp, mở ra nhiều hướng đi mới cho phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận. Công tác “Dân vận khéo” trong công tác quốc phòng - an ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định,…

Triển khai phong trào, mỗi Tổ dân phố đều xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm của khu dân cư. Mô hình “Camera giám sát an ninh” là một trong những mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu năm 2024 của quận Tây Hồ. Nhận thấy trên địa bàn Tổ dân phố số 14, phường Yên Phụ vẫn còn diễn ra tình trạng đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định,… Chi bộ Tổ dân phố số 14 đã đăng ký mô hình dân vận khéo “Camera giám sát an ninh”. Để triển khai thực hiện mô hình, Tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến mô hình tới đông đảo người dân, theo đó cán bộ, đảng viên, nhân dân trong Tổ dân phố đồng tình, ủng hộ kinh phí để lắp đặt hệ thống camera với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Hệ thống camera giám sát an ninh của Tổ dân phố số 14 được chạy thử nghiệm và đưa vào vận hành từ giữa tháng 6/2024, với màn hình tivi hiển thị camera được đặt tại trạm bảo vệ dân phố của Tổ 24/24h; tài khoản được chia sẻ để các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố, Cảnh sát khu vực cùng quản lý và theo dõi.

Từ khi hệ thống camera giám sát an ninh được đưa vào vận hành, Tổ dân phố số 14 đã kiểm soát được người ra vào các ngõ trên địa bàn, phát hiện được những người đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, nhờ đó tình trạng đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, chó phóng uế, thả rông giảm rõ rệt, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn Tổ được đảm bảo.

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Từ khi hệ thống camera giám sát an ninh được đưa vào vận hành tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn Tổ dân phố số 14 (phường Phú Thượng) được đảm bảo.

Lan tỏa, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng

Trong 15 năm qua, toàn quận Tây Hồ đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả 1.821 mô hình; 1.416 điển hình “Dân vận khéo”, trong đó cấp Thành phố: 32 mô hình, 46 điển hình; cấp quận: 688 mô hình, 582 điển hình; cấp cơ sở: 1.119 mô hình, 813 điển hình. Nội dung các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đều được các đơn vị cơ sở lựa chọn, đăng ký tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, mang tính thời sự, liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Mỗi mô hình, điển hình khi đăng ký cơ bản đã xác định rõ các tiêu chí cần đạt được, cách thức, biện pháp, thời gian tổ chức thực hiện; các thành viên của Khối Dân vận, Tổ Dân vận tổ dân phố, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chính là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng mô hình, điển hình tại cơ sở...

Để các mô hình triển khai đạt hiệu quả cao, trên cơ sở các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của các đơn vị đăng ký, đề xuất, Ban Dân vận Quận ủy đã thành lập đoàn khảo sát, tiến hành thẩm định, trực tiếp kiểm tra, đánh giá, bình xét mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của các đơn vị cơ sở để có những đánh giá thực chất, khách quan, từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để từng đơn vị tự rút kinh nghiệm và triển khai tổ chức thực hiện tốt hơn ở các năm sau.

15 năm qua, Ban Dân vận Quận ủy đã làm việc và khảo sát trực tiếp tại 296 đơn vị với 968 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên cả 4 lĩnh vực. Qua khảo sát đánh giá chất lượng, đa số các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các mô hình, điển hình nghiêm túc theo đúng các tiêu chí đã xây dựng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đã bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Từ những hiệu quả thiết thực, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” khi được triển khai, tổ chức thực hiện đã được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá khá tốt, đã phát huy tác dụng lan tỏa, tạo giá trị sống tích cực, nhân văn, sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Nhiều mô hình đã phản ánh kịp thời giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh….

Từ các mô hình đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và sự phát triển chung của quận Tây Hồ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động