Lan tỏa mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 10 năm qua quận Tây Hồ đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực có sức lan tỏa, sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận.
Thực hiện hiệu quả công tác dân vận từ những mô hình hay Xóa điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông: Cách làm hay cần nhân rộng Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Ngay khi Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai một cách đồng bộ trong toàn quận, phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị.

Lan tỏa mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác
Đảng viên, nhân dân phường Phú Thượng chung tay dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. 100% cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch “Chi bộ 4 tốt, Đảng viên 4 tốt” của đơn vị mình gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm trước.

100% tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận đã triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác hàng năm. Việc xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo Bác tại quận đã được nâng lên với yêu cầu ngày càng cao.

Trong giai đoạn 2016 - 2021 mới chỉ dừng ở mức đăng ký thì trong giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là từ 2023 đến nay mỗi cán bộ, đảng viên tại quận đã nâng lên thành cam kết trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức; các đảng viên đã xác định được rõ nhiệm vụ, đăng ký những nội dung trọng tâm cần thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao hàng năm, đồng thời với đó từng đồng chí đã gương mẫu, trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và nội dung đã đăng ký.

Lan tỏa mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác
Quận Tây Hồ trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay từ khi triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã chủ động tham gia. Ông Đinh Tiến Hường - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 15 phường Xuân La chia sẻ: “Chỉ thị số 05 đã thấm nhuần sâu sắc trong lòng dân, thể hiện tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân Tổ dân phố 15 phấn khởi, vui vẻ thực hiện theo Chỉ thị”.

Tại phường Phú Thượng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân đều nghiêm túc thực hiện theo Bác từ những điều nhỏ nhất. Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11 phường Phú Thượng cho biết: “Học tập theo Bác Hồ là học tập suốt đời, thực hiện Chỉ thị số 05, chúng tôi sẽ học tập Bác với nhiều nội dung từ cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, học Bác về cách ứng xử, ăn nói, học Bác phải luôn nêu gương.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy, Thành ủy, Quận ủy, chúng ta phải triển khai vận động nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, khi nhân dân ủng hộ thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy tất cả các nhiệm vụ ở địa bàn dân cư, chúng tôi đều gương mẫu, nêu gương, làm trước, sau đó vận động nhân dân cùng làm, như vậy mới thành công”.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Với tinh thần đó, 10 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Lan tỏa mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác
Các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ tham quan mô hình Dân vận khéo "Camera giám sát an ninh" tại Tổ dân phố số 14 phường Yên Phụ.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được xây dựng từ các đơn vị tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: Mô hình “Ngõ văn minh đô thị” và “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu” của Mặt trận Tổ quốc quận; mô hình “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị Thành phố vững mạnh” của Hội Cựu chiến binh quận; “Công chức áo xanh” của Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội đồng Đội quận; mô hình “Ngày Không giấy hẹn” của UBND các phường; mô hình “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của các chi bộ khối giáo dục,…

Với sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực của cấp ủy các cấp từ quận tới cơ sở bằng nhiều nội dung giải pháp, cách làm phù hợp sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương được giải quyết như: Xử lý dứt điểm vi phạm tại Quán Sen Đầm Trị; hoàn thành việc thu hồi diện tích đất công và di dời thành công các phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại khu vực đầm Bảy ra khỏi hồ Tây; thực hiện hiệu quả Đề án Công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận,…

Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên với tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của quận.

Lan tỏa mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao khen thưởng các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Với cách triển khai đồng bộ, bài bản, khoa học, qua 10 năm triển khai, Đảng bộ quận Tây Hồ có 202 tập thể, 233 cá nhân tiêu biểu; cấp cơ sở đã có 396 tập thể, 1433 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đánh giá về những kết quả quận Tây Hồ đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, 10 năm qua, thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quận Tây Hồ đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, khá toàn diện. Nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực có sức lan tỏa, sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực, bằng những việc làm, hành độ cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”,… học tập đi đôi với nêu gương, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm, động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.

“Những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đạt được trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển và đặc biệt là năm 2024 - Đảng bộ quận Tây Hồ được Thành phố đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng đầu trong toàn Đảng bộ Thành phố là minh chứng rõ nét nhất cho quá trình phấn đấu bền bỉ, kiên trì, có chiều sâu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua trên địa bàn quận”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ khẳng định.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động