Thực hiện hiệu quả công tác dân vận từ những mô hình hay

Những năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được quan tâm, chú trọng. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình dân vận khéo đã xuất hiện tại các địa bàn dân cư mang lại hiệu quả thiết thực.
Gắn biển công trình “Dân vận khéo” tại quận Hoàng Mai Gắn biển công trình “Dân vận khéo” tại huyện Đông Anh chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Phát huy sức mạnh toàn dân qua phong trào "Dân vận khéo" ở quận Nam Từ Liêm

Đa dạng cách làm

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU của Quận ủy Bắc Từ Liêm về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2021 - 2025”, Đảng bộ Công an quận đã xây dựng các mô hình “Trinh sát không chuyên ban đêm”, “Vì môi trường mạng xã hội bình yên", “Camera an ninh”...

Thực hiện hiệu quả công tác dân vận từ những mô hình hay
Quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài việc phát huy tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên các chi bộ, Công an quận đã chú trọng công tác dân vận, để huy động nhân dân cùng thực hiện. Nhờ đó, trật tự đô thị của quận dần đi vào nền nếp, ý thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật ngày càng được nâng cao.

Ngoài ra, Ban Dân vận Quận ủy còn phối hợp với Công an quận tổ chức mô hình điểm “Giao thông Bắc Từ Liêm an toàn và thông suốt” tại phường Cổ Nhuế 2; mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; Công an các phường đồng loạt triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư.

Thiếu tá Lê Tiến Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Đến nay, toàn quận đã vận động xây dựng và đưa vào hoạt động 122 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, 336 điểm chữa cháy công cộng. Hai mô hình này bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy. Tình hình cháy nổ trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, giảm 50 vụ so với giai đoạn 2016 - 2020, không xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản”.

Thực hiện hiệu quả công tác dân vận từ những mô hình hay
Mô hình Camera an ninh mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong đản bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tại phường Thượng Cát, trước sự tác động của các yếu tố tiêu cực nảy sinh làm cho tình hình an ninh trật tự tại phường Thượng Cát có thời điểm diễn biến phức tạp, phường đã triển khai mô hình “tự phòng, tự quản”.

Nổi bật là mô hình “Camera giám sát an ninh” với nguồn kinh phí chủ yếu từ sự vận động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, quần chúng nhân dân. Chia sẻ về mô hình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thượng Cát Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, từ năm 2022 đến nay, phường đã lắp đặt camera an ninh với 48 mắt camera từ nguồn xã hội hóa.

Các mắt camera an ninh được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, như: Trên các tuyến đường chính, tuyến ngõ trọng điểm, nơi giao thông giao cắt, trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu di tích…, qua đó giúp lực lượng công an phường kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về an ninh trật tự trên trên địa bàn.

Từ khi lắp đặt camera an ninh đã giúp cho việc giữ gìn an ninh trật tự văn minh đô thị tại địa phương được tốt hơn, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân được nâng cao…

Không chỉ trong lĩnh vực an ninh trật tự, nhờ dân vận khéo các lĩnh vực văn hóa, xã hội tại quận Bắc Từ Liêm cũng được nâng lên rõ rệt. Đơn cử như tại phường Tây Tựu, những năm trước đây, khi gia đình có việc tang đều tổ chức ăn uống linh đình, dài ngày, còn nhiều hủ tục lạc hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Tựu Đoàn Mạnh Hùng cho biết, Đảng ủy phường đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đến nay, việc tang được tổ chức trang nghiêm, văn minh, tiết kiệm. Tỷ lệ hỏa táng trong nửa đầu năm 2024 đạt 62%.

Phát huy hiệu quả tích cực

Theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/QU của Quận ủy “Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021 - 2025”, toàn quận hiện có 600 mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai chia sẻ: “Các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, từng năm mở rộng nội dung và quy mô thực hiện, phát huy tốt tác dụng, có sức lan tỏa; số lượng mô hình “Dân vận khéo” có sự chuyển biến tăng lên về chất lượng. Nội dung đăng ký xây dựng mô hình đã chú trọng vào những lĩnh vực còn khó khăn, nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền đang tập trung chỉ đạo, đồng thời kết hợp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua khác đang được phát động”.

Thực hiện hiệu quả công tác dân vận từ những mô hình hay
Đường phố quận Bắc Từ Liêm xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, công tác dân vận chính quyền cũng có nhiều đổi mới, hiệu quả với 3.416 mô hình dân vận khéo. Các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở… Ủy ban nhân dân quận và các phường xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Toàn quận đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, trên địa bàn quận duy trì 36 mô hình tổ dân phố điện tử, 4 mô hình mới trong cải cách hành chính…

Bên cạnh đó, cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy Bắc Từ Liêm về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Dân vận Quận ủy đã xây dựng các đề án, triển khai hiệu quả, như đề án: “Nâng cao hiệu quả, chất lượng của lực lượng làm công tác dân vận trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021 - 2025”, “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021 - 2025”, “Tăng cường công tác dân vận trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc và người nước ngoài”.

Đặc biệt, đề án “Đổi mới hoạt động của công tác vận động nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, giai đoạn 2021 - 2025”, đề án “Đổi mới hoạt động nắm ý kiến, tình hình nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, giai đoạn 2021 - 2025” đã được đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ quận đến cơ sở thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, có sự chuyển biến tích cực, rõ nét ở các lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh, mỹ quan đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giữ gìn vệ sinh môi trường được người dân đồng tình hưởng ứng.

Xác định "Hướng về cơ sở và tăng cường đối thoại là hướng đi của công tác dân vận”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành cho biết, thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Quận ủy tiếp tục chú trọng đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, hệ thống dân vận tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình nhân dân, tôn giáo trên địa bàn; vận động các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhân đạo, từ thiện… góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của quận.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động