Lãi suất huy động tiếp tục tăng
Lãi suất cho vay đang chịu áp lực tăng Doanh nghiệp vẫn lo khó chạm tới |
Ở nhóm ngân hàng thương mại, tăng cao nhất từ đầu tháng 7 là ACB, chủ yếu ở kỳ hạn 6-12 tháng. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng tăng khoảng 0,8 điểm phần trăm, trong khi đó kỳ hạn 12 tháng tăng khoảng 0,5 điểm phần trăm.
Còn biểu lãi suất mới của Eximbank điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm (nhận lãi cuối kỳ) khoảng 0,2 điểm phần trăm ở cả kỳ hạn 6 và 12 tháng, trong khi kỳ hạn 1-3 tháng giữ nguyên. Sacombank tăng nhẹ lãi suất kỳ hạn 3 tháng và giữ nguyên 12 tháng so với tháng trước, nhưng lại tăng rất mạnh ở kỳ hạn 6 tháng.
![]() |
Lãi suất huy động tiếp tục tăng nhanh tại nhiều ngân hàng. |
Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng, với mức tăng 0,1 điểm phần trăm.
Thống kê lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ ở một số ngân hàng, mức lãi suất thực tế có thể chênh lệch 0,1-0,3% tùy thuộc các điều kiện khác nhau như số tiền gửi, gửi tiền trực tuyến hay loại sản phẩm tiết kiệm cụ thể.
So sánh tương đối (lãi suất cụ thể tùy vào từng trường hợp) thì trên bảng xếp hạng mức lãi suất, SCB vẫn tiếp tục là ngân hàng đưa ra mức lãi suất hấp dẫn, cụ thể lên đến 7,3% đối với kỳ hạn 12 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Mức lãi suất này có hiệu lực từ giữa tháng 5 vừa qua và không loại trừ khả năng có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
Tiếp theo Ngân hàng Xây dựng (CBBank), ngân hàng vừa điều chỉnh lãi suất huy động vào cuối tháng 6 với mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng khoảng 0,18 điểm phần trăm so với biểu lãi suất niêm yết trước đó, đẩy con số lãi suất lên trên 7%/năm.
Nhìn chung, có thể xem đây là đợt tăng lãi suất huy động đồng loạt lớn thứ ba trong năm, sau đợt tăng hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 và hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua, trong đó xu hướng là điều chỉnh chủ yếu ở kỳ hạn dài.
Một điểm đáng chú ý nữa là mặt bằng lãi suất tiếp tục tăng lên, nhìn chung nhóm ngân hàng quy mô nhỏ tiến sát đến mốc 7%/năm, còn nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn thì tiến đến mốc 6%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh xoay quanh mức 5,5-5,6%/năm.
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tín dụng tăng mạnh 8,51% so với hồi đầu năm, trong khi huy động vốn chỉ tăng 3,97% (thấp hơn mức 3,13% vào năm 2021). Sự chênh lệch này đã tạo áp lực đáng kể lên mặt bằng lãi suất huy động trong thời gian qua.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tin khác

Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”
Tài chính 03/10/2023 09:24

GDP từ góc nhìn của ADB
Tài chính 28/09/2023 10:01

Vay ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác: Không dễ!
Tài chính 21/09/2023 08:57

“Siết” tư vấn bảo hiểm nhân thọ
Tài chính 19/09/2023 10:54

BIDV tổ chức Hội nghị khách hàng Nhật Bản năm 2023
Tài chính 15/09/2023 16:04

Để tín dụng xanh “chảy mạnh”
Tài chính 14/09/2023 10:03

Pháp luật không quy định cho phép bán vé số qua internet và mua vé số hộ
Tài chính 11/09/2023 11:13

BIDV và LSP ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức 200 triệu USD
Kinh tế 30/08/2023 11:29

Kích cầu đầu tư nhờ chính sách tín dụng linh hoạt
Tài chính 29/08/2023 12:49

Chờ đợi gì từ Thông tư 06?
Tài chính 29/08/2023 10:15