Văn hóa người Hà Nội trong những bước chân sớm mai

Kỳ 2: Hướng tới một đô thị khỏe mạnh và nhân văn

Trong hành trình phát triển đô thị hiện đại, việc giữ gìn không gian công cộng cho người dân tập luyện thể dục - thể thao không chỉ đơn thuần là đáp ứng một nhu cầu đời sống, mà còn là thể hiện một tầm nhìn phát triển bền vững, gắn kết con người - thiên nhiên - cộng đồng. Và Hà Nội, với thói quen tập thể dục buổi sáng đã ăn sâu vào nếp sống, đang có một lợi thế lớn để chuyển hóa thành giá trị văn hóa đô thị kiểu mẫu.
Tô đậm thêm nét đẹp văn hóa Thủ đô từ ứng xử với lễ hội Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội Kỳ 1: Gìn giữ nét văn hóa đẹp của người Hà Nội

Không gian công cộng, nơi hình thành bản sắc đô thị

Mỗi buổi sáng, công viên Thống Nhất, hồ Gươm, bờ hồ Tây hay vườn hoa Nghĩa Đô, khu đô thị cao cấp Vinhomes Royal City… không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, mà còn là “sân khấu sinh hoạt cộng đồng” nơi các thế hệ cùng hiện diện, cùng hít thở, cùng sẻ chia. Đó là không gian bình đẳng hiếm hoi giữa phố thị: người già, người trẻ, người giàu, người lao động, ai cũng có thể bước vào, không cần vé vào cửa, không cần điều kiện.

Không gian công cộng có vai trò như trái tim của Thành phố, không chỉ bơm dưỡng khí cho môi trường sống, mà còn tạo nên những nhịp đập chung của cộng đồng. Việc tập thể dục buổi sáng tại đây góp phần kích hoạt một lối sống đô thị tích cực, lành mạnh và đầy trách nhiệm.

Kỳ 2: Hướng tới một đô thị khỏe mạnh và nhân văn
Người dân Hà Nội tập thể dục buổi sáng trong khuôn viên Royal City, một trong những không gian công cộng hiện đại giữa lòng đô thị.

Theo Kiến trúc sư Nguyễn Tiến: “Thói quen tập thể dục buổi sáng phản ánh rõ nét mức độ đô thị văn minh. Một thành phố hiện đại nhưng thiếu không gian xanh, thiếu chỗ cho người dân hít thở, vận động, thì khó có thể gọi là thành phố vì con người”.

Thói quen tập thể dục không chỉ dừng lại ở rèn luyện thể chất mà còn là một hình thức giáo dục xã hội hiệu quả. Nhiều phụ huynh dẫn con đi bộ, tập yoga buổi sáng như một cách giáo dục không lời. Họ không cần nói về kỷ luật hay sức khỏe, mà chính sự đồng hành lặng lẽ mỗi sớm mai đã truyền cảm hứng.

Anh Trần Hữu Phúc (cư dân ở Vinhomes Tây Mỗ) chia sẻ: “Con trai tôi từng ngại dậy sớm. Nhưng sau vài lần cùng đi bộ với bố mẹ, cháu tự giác dậy từ 5h để chạy vài vòng quanh khu. Dần dần, cháu gắn bó với nhóm bạn chạy bộ. Tôi tin rằng, thói quen tốt giúp trẻ sống có kỷ luật, biết trân trọng sức khỏe và tập thể”.

Không ít người lớn tuổi cũng duy trì thói quen ấy như một cách sống văn minh. Cụ ông Nguyễn Văn Phú (80 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) tâm sự: “Tôi sống một mình, nên sáng nào cũng ra hồ Hoàn Kiếm để vận động, gặp bạn bè. Tập xong, có khi đứng nói chuyện thêm nửa tiếng. Nhờ thế mà đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái hơn nhiều”.

Từ hành vi cá nhân đến văn hóa cộng đồng

Một thành phố chỉ thực sự sống nếu mỗi người dân đều cảm thấy mình là một phần của nơi đó. Khi người Hà Nội bước ra đường từ 5h để đi bộ, vươn vai thì đó không chỉ là hành vi chăm sóc bản thân mà là một lối sống lành mạnh, sống vì cộng đồng, sống gắn bó với môi trường xung quanh.

Theo ông Đào Quang Duy (từng làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân về xử lý rác thải, ở quận Đống Đa): “Thói quen tập thể dục buổi sáng vì thế trở thành mắt xích của một hệ sinh thái văn hóa: Ý thức giữ gìn môi trường chung, không xả rác, không làm ồn; sự nhường nhịn không gian tập luyện, tinh thần hỗ trợ nhau trong nhóm; và cả sự đồng hành của chính quyền trong việc cung cấp hạ tầng công cộng xanh, sạch, đẹp”.

Còn bà Đinh Bích Hà (Nhà giáo ưu tú đã nghỉ hưu, ở quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: Nhìn dưới góc độ khác, thói quen tập thể dục sáng là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần bền bỉ của người Hà Nội: Không vội vàng nhưng không ngơi nghỉ, không phô trương nhưng đầy kiên định. Mỗi bước chân sớm mai chính là lời khẳng định Hà Nội đang sống khỏe mạnh, văn minh và đầy hy vọng.

Kỳ 2: Hướng tới một đô thị khỏe mạnh và nhân văn
Một nhóm người tập nhảy khiêu vũ buổi sáng tại sân khu dân cư, hình ảnh giản dị nhưng sống động, phản ánh tinh thần yêu đời, gắn bó cộng đồng và nét thanh lịch rất riêng trong nhịp sống thường nhật của người Hà Nội.

Nhiều chuyên gia quy hoạch cho rằng, để giữ được những giá trị văn hóa như tập thể dục sáng, thành phố cần đầu tư đúng hướng: phát triển công viên nội đô, mở rộng không gian ven hồ, tăng mật độ cây xanh và giữ lại vỉa hè cho người đi bộ thay vì nhường chỗ cho phương tiện cơ giới. Đó là cách để hành vi đẹp của người dân có môi trường tồn tại và lan tỏa.

Cùng với đó, việc khuyến khích hình thành các nhóm thể thao cộng đồng, tạo sân chơi cho người cao tuổi, mở các lớp dưỡng sinh, yoga ngoài trời… sẽ góp phần giúp Hà Nội không chỉ là thành phố sống tốt mà còn là thành phố sống đẹp.

Nếu mỗi sáng, chúng ta đều thấy từng tốp người rèn luyện sức khỏe giữa một không gian xanh sạch, thấy nụ cười giữa những nhịp chân, thấy tiếng chào hỏi thân thiện bên bờ hồ… thì đó chính là bằng chứng sống động cho một đô thị đáng sống. Một Hà Nội như thế không cần khẩu hiệu, bởi chính người dân đã làm nên văn hóa từ những điều nhỏ nhất.

Giữ gìn thói quen tập thể dục buổi sáng không chỉ là trách nhiệm của người dân, mà còn là bài toán quy hoạch mang tính nhân văn. Khi đô thị tạo điều kiện cho những bước chân sớm mai cất lên mỗi ngày, đó chính là lúc văn hóa - sức khỏe - môi trường cùng hội tụ, làm nên một Hà Nội thực sự đáng sống. Và biết đâu, trong tương lai, nét đẹp “bước chân sớm mai” của người Hà Nội sẽ trở thành một biểu tượng, như cách người ta nhớ đến Tokyo với những công viên tĩnh lặng, nhớ đến Paris với những quán cà phê hè phố. Một Hà Nội thân thiện, lành mạnh, đầy sinh khí , bắt đầu từ những bước chân thức giấc cùng bình minh.

Không chỉ là thói quen cá nhân, việc rèn luyện thể chất nơi công cộng còn được thành phố Hà Nội định hướng phát triển thành một phần của chiến lược đô thị bền vững. Theo Chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỷ lệ cây xanh đô thị lên tối thiểu 10m²/người, mở rộng diện tích công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận động, nghỉ ngơi của người dân.

Các công viên lớn như Thống Nhất, Yên Sở, Nghĩa Đô sẽ được cải tạo theo hướng sinh thái, thân thiện với người đi bộ, người cao tuổi và nhóm vận động nhẹ. Song song với quy hoạch hạ tầng, Thành phố cũng đang thúc đẩy văn hóa sống khỏe - sống xanh, thông qua việc hỗ trợ các mô hình thể dục cộng đồng, câu lạc bộ người cao tuổi, lớp dưỡng sinh và yoga miễn phí.

H.Duy - H.Thủy

(Kỳ cuối: Lan tỏa văn hóa sống đẹp)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động