Quốc hội khoá XV - Dấu ấn chủ động, đổi mới, “từ sớm, từ xa”

Kỳ 1: Từ sáng kiến lập pháp tức thời

Một trong những thông điệp được lãnh đạo Quốc hội khóa XV, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ luôn nhắc tới trong các bài phát biểu của ông ở mỗi kỳ họp của Quốc hội hay phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là tinh thần làm việc “chủ động, đổi mới, từ sớm, từ xa”.
Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 7 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội Đại biểu Quốc hội sẽ lắng nghe kiến nghị của công nhân lao động về các vấn đề "nóng"
Quốc hội khóa XV - Dấu ấn từ chủ động, đổi mới, “từ sớm, từ xa”
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 30/2021/QH15. Ảnh: QH

Thông điệp đó của người đứng đầu Quốc hội đã được các đại biểu, các cơ quan của Quốc hội hưởng ứng, thể hiện bằng tinh thần làm việc và các quyết sách chưa từng có tiền lệ về công tác lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Với những chính sách thiết thực, hữu hiệu, Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò “đồng hành” cùng Nhân dân, nhất là doanh nghiệp và người lao động.

Mở đường pháp lý cho các chương trình phục hồi kinh tế

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ông khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề trọng đại của đất nước.

Nhưng Quốc hội không “ngồi chờ” Chính phủ đề xuất, trình lên để xem xét, thông qua, mà rất chủ động đồng hành cùng Chính phủ. Quốc hội đã kịp thời gỡ vướng từ thực tiễn với việc sửa đổi, bổ sung hàng loạt chính sách, pháp luật để hỗ trợ Chính phủ trong quản lý, điều hành, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Quốc hội khóa XV - Dấu ấn từ chủ động, đổi mới, “từ sớm, từ xa”
Đại biểu Hoàng Văn Cường khẳng định Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ. Ảnh: QH

Điển hình là tại Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã có sáng kiến lập pháp thức thời bằng việc ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15, chủ động giao cho Chính phủ rất nhiều quyền năng, để tạo điều kiện cho Chính phủ linh hoạt trong ứng phó với diễn biến bất thường của đại dịch Covid-19.

“Có thể thấy, Nghị quyết 30/2021/QH15 là nghị quyết rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, và có lẽ trên thế giới cũng không có Quốc hội nước nào ban hành nghị quyết giao quyền cho Chính phủ tương tự như thế, mà lại do chính Quốc hội đề xuất ngay tại kỳ họp. Điều này càng thể hiện rất rõ tính đồng hành, năng động, kịp thời của Quốc hội”, đại biểu Hoàng Văn Cường nhìn nhận.

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông) nhấn mạnh Nghị quyết 30/2021/QH15 không chỉ là một sáng kiến lập pháp mà còn hơn thế, là một sáng kiến lập pháp rất đặc biệt, cùng với cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách. Quốc hội đã chia sẻ trách nhiệm hay nói đúng hơn là trao quyền của Quốc hội cho Chính phủ. Đây là một cách làm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử lập pháp Việt Nam…

Quốc hội khóa XV - Dấu ấn từ chủ động, đổi mới, “từ sớm, từ xa”
Đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh Nghị quyết 30/2021/QH15 là một sáng kiến lập pháp rất đặc biệt. Ảnh: QH

Đúng như nhận định của các đại biểu, việc Quốc hội ban hành kịp thời Nghị quyết 30/2021/QH15 cùng những quyết sách quan trọng triển khai Nghị quyết này đã được cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Từ Nghị quyết 30/2021/QH15, hàng loạt chính sách, giải pháp về phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được tổ chức thực hiện.

Nghị quyết 30/2021/QH15 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc, kịp thời để Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết theo yêu cầu của thực tiễn phòng, chống dịch. Từ đó, giúp kiểm soát tốt, đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế, xã hội, đưa đất nước trở về trạng thái bình thường mới. Đi kèm với trao quyền, Quốc hội cũng tăng cường công tác giám sát, tổng kết, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện…

Theo quy định của pháp luật, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Quyết định triệu tập các Kỳ họp bất thường đã cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của Quốc hội. Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Kỳ họp bất thường ra đời đã thực sự đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống và thể hiện thông điệp về một Quốc hội đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của Nhân dân.

Quốc hội khóa XV - Dấu ấn từ chủ động, đổi mới, “từ sớm, từ xa”
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Kỳ họp bất thường chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Quốc hội được tổ chức lần đầu tiên vào đầu năm 2022 cũng nhằm gỡ vướng về thể chế. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã ban hành 1 luật sửa 9 luật, ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các vấn đề đặc cách, đặc thù, đặc biệt khác với Luật trong thời gian Quốc hội không họp…

Có thể nói, sự ra đời của Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã thể hiện nỗ lực, trăn trở, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, kịp thời mở đường pháp lý cho các chương trình phục hồi kinh tế, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động.

Tăng thêm niềm tin!

Từ cơ sở của Nghị quyết 43/2022/QH15, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, trong đó có nhiều chính sách mang lại hiệu quả tốt, lan tỏa rộng, mọi người dân được thụ hưởng như: Giảm 8% thuế VAT, miễn, giãn, giảm các loại thuế, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, cho người lao động; các gói hỗ trợ về tài khóa... nhằm tăng thêm nguồn lực cho nền kinh tế, gỡ đúng các vấn đề doanh nghiệp, người dân đang cần, thực tiễn đang đặt ra.

Kỳ 1: Từ sáng kiến lập pháp tức thời
Từ cơ sở của Nghị quyết 43/2022/QH15, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

“Nghị quyết 43/2022/QH15 là một trong những cơ sở rất quan trọng, vừa tăng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, nhưng đồng thời cũng tăng thêm niềm tin rất mạnh mẽ của người dân, xã hội với sự đồng hành, quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ trong hỗ trợ người dân, góp phần tạo đà tăng trưởng của kinh tế năm 2022.

Để đưa ra được các quyết sách kịp thời đó, mỗi đại biểu chúng tôi đã luôn luôn lắng nghe những đòi hỏi từ cuộc sống, lắng nghe ý kiến từ người dân. Lắng nghe không chỉ để tổng hợp, phản ánh, mà quan trọng là từ việc lắng nghe đó nghiên cứu, đúc kết, chắt lọc tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm ra được cái gì cần phải hành động, cần tháo gỡ, để chuyển tải thành chính sách, khuôn khổ pháp luật, tạo ra hành lang pháp lý cho hành động. Từ hành lang pháp lý đó, quay trở lại đáp ứng nguyện vọng của người dân”, đại biểu Hoàng Văn Cường chia sẻ.

Lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn nữa

Là người “theo sát” cộng đồng doanh nghiệp về mảng pháp lý trong nhiều năm qua, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho rằng: “Quốc hội khoá XV đã có rất nhiều đổi mới, theo quan sát của tôi, dấu ấn rất rõ là sự chủ động trong tổ chức hoạt động, từ sớm, từ xa. Ngay từ Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội có sáng kiến lập pháp tức thời trong ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình Quốc hội cho bổ sung chương trình, vừa xin chủ trương của Bộ Chính trị, vừa thảo luận, vừa biểu quyết trong 3 ngày, với sự đồng thuận rất cao”.

Quốc hội khóa XV - Dấu ấn từ chủ động, đổi mới, “từ sớm, từ xa”
Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn.

Ông Đậu Anh Tuấn cũng nhìn nhận, Quốc hội trong nhiệm kỳ mới này đã có đổi mới rất lớn trong việc xây dựng pháp luật, đặc biệt là sự cởi mở trong thảo luận chính sách, pháp luật, huy động sự tham gia của đông đảo người dân và doanh nghiệp.

“Tôi rất ấn tượng với nguyên tắc, phương hướng hoạt động mà Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh nhiều lần là chủ động, phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao, vào cuộc từ sớm, từ xa của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điểm ấn tượng nữa là mức độ tham vấn và lắng nghe rộng rãi của Quốc hội. Có lẽ giai đoạn vừa rồi, các hoạt động này của Quốc hội được tiến hành rộng rãi nhất. Quá trình thảo luận, thông qua các dự án luật hay chính sách thì hoạt động lắng nghe, tham vấn đều được chú trọng, thực hiện thực chất.

Có những dự án luật liên quan đến doanh nghiệp, VCCI được các cơ quan của Quốc hội gửi lấy ý kiến đến 4-5 lần, phải nói là không có rào cản, cản trở gì cả từ phía cơ quan lập pháp cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng và thông qua chính sách.

Quốc hội khóa XV - Dấu ấn từ chủ động, đổi mới, “từ sớm, từ xa”
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại phiên họp tổ.

Quy trình lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và VCCI vào các dự án luật trình Quốc hội cũng có đổi mới khi mở rộng thêm lấy ý kiến góp ý dự án cả trước khi trình Quốc họp ở kỳ họp thứ hai, chứ không chỉ trước kỳ họp thứ nhất như trước đây”, ông Tuấn chia sẻ.

Đặc biệt, Phó Tổng thư ký VCCI cho hay, riêng với VCCI, cũng có dấu ấn lịch sử trong năm vừa qua là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc tại trụ sở VCCI, trao đổi với đại diện cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã “đặt hàng” VCCI nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có nhiệm vụ phải đổi mới và tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động tham vấn doanh nghiệp của VCCI.

“Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định định hướng của Quốc hội thời gian tới là lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn nữa. Với định hướng “lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn nữa”, chắc chắn, những quyết sách được Quốc hội ban hành sẽ ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn, đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành đời sống kinh tế xã hội phát triển”, ông Tuấn tin tưởng.

(còn nữa)

Hải Lý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động