Kiên quyết xử lý quán karaoke vi phạm hoạt động

Dù các cấp, các ngành đã tích cực vào cuộc kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), song thời gian qua, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke mặc dù không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) nhưng vẫn lén lút hoạt động, bất chấp quy định.
Hàng trăm cơ sở karaoke không đảm bảo phòng cháy: Không làm nghiêm, hậu quả khó lường Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không phép

Bị đình chỉ vẫn… hoạt động

Dù đang trong thời gian bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC nhưng nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vẫn cố tình mở cửa đón khách. Điển hình như khoảng 21h15 ngày 4/12, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đột xuất đối với cơ sở kinh doanh karaoke A999 (số 51 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Qua kiểm tra, cơ sở vẫn lén lút hoạt động, không chấp hành nghiêm quyết định tạm đình chỉ hoạt động do Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm ban hành.

Kiên quyết xử lý quán karaoke vi phạm hoạt động
Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở dừng ngay hoạt động để tổ chức khắc phục các nội dung tồn tại về PCCC, qua đó yêu cầu Công an quận Nam Từ Liêm căn cứ các nội dung tồn tại, tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cơ sở theo quy định, tiến hành đình chỉ hoạt động đối với cơ sở theo quy định. Đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật ra thông báo, thu hồi giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự, báo cáo UBND quận Nam Từ Liêm thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo Công an phường Mỹ Đình 2 tham mưu UBND phường tổ chức giám sát hoạt động tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở; đăng tải, công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông, niêm yết băng-rôn, khẩu hiệu… trước cửa cơ sở.

Đáng chú ý, do không bảo đảm các điều kiện về PCCC, một số cơ sở kinh doanh karaoke vẫn hoạt động với hình thức “biến tướng” kinh doanh nhà hàng ăn uống. Tối 17/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) - Công an thành phố Hà Nội qua kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke Bom (phố Lệ Mật, quận Long Biên). Do không bảo đảm các điều kiện về PCCC, an ninh trật tự, cơ sở đã hoạt động với hình thức kinh doanh nhà hàng ăn uống. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được các loại giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh do chủ sơ sở vắng mặt. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã đấu tranh, làm rõ được thủ đoạn kinh doanh karaoke của cơ sở bằng việc phụ thu phí dịch vụ hát karaoke của khách qua đồ ăn, uống mỗi giờ là 300.000 đồng…

Chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, trước tình hình các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vẫn lén lút hoạt động, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao như karaoke, bar... đơn vị sẽ phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC, an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để chủ cơ sở nắm vững các quy định và chấp hành nghiêm; đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Kiên quyết xử lý

Nhằm ngăn chặn tình trạng các quán karaoke hoạt động lén lút sau khi bị đình chỉ, tại cuộc họp do lãnh UBND thành phố Hà Nội chủ trì mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã nêu rõ những tồn tại, hướng khắc phục và đề xuất có biện pháp mạnh hơn nữa với những cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn không đủ điều kiện, nhưng vẫn lén lút hoạt động. “Vì lợi nhuận, nhiều cơ sở karaoke vi phạm và bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động; một số cơ sở khác dù đang sửa chữa vẫn hoạt động. Chúng tôi đã chỉ đạo rất quyết liệt, quy trách nhiệm rõ cho cá nhân, tập thể khi để xảy ra những tồn tại”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nộicho hay, đơn vị sẽ cương quyết lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về PCCC&CNCH. Tuyệt đối không để cơ sở karaoke không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC vẫn hoạt động trên địa bàn thành phố và khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở karaoke không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cho biết, quận vẫn thường xuyên kiểm tra các cơ sở karaoke vi phạm về an toàn PCCC, tuy nhiên khi không có lực lượng chức năng thì có thể các quán này lại lén lút hoạt động. “Quận đã chỉ đạo Công an các phường tổ chức kiểm tra. Ngoài ra, UBND quận đã chỉ đạo thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát, mật phục để xử lý các cơ sở cố tình vi phạm. Quan điểm của quận là kiên quyết, quyết liệt để xử lý triệt để vi phạm”, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thông tin.

Đề cao vai trò tố giác, cung cấp thông tin của người dân khi phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm, không đủ điều kiện PCCC mà vẫn đón khách, đề phòng hiểm họa cháy nổ là trách nhiệm chung của cơ quan chức năng, toàn thể các cấp, ngành và người dân. Đối với cơ sơ kinh doanh karaoke đã bị đình chỉ, nhưng vẫn lén lút hoạt động, rất cần tinh thần tố giác của người dân, cũng như ý thức của khách hát. Nếu thấy cơ sở không đảm bảo, đủ điều kiện PCCC mà đã được tuyên truyền, nên tránh, bởi hành động này không chỉ là ý thức chấp hành quy định của pháp luật, mà còn bảo toàn tính mạng chính mình./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động