Khuyến khích phát triển chuỗi giá trị trong nông nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù thành phố Hà Nội đã quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là việc sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp, tuy nhiên, theo khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, việc thực hiện một số cơ chế, chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển nông nghiệp của Thành phố còn chậm, chưa đạt được các mục tiêu so với yêu cầu.
khuyen khich phat trien chuoi gia tri trong nong nghiep Nhãn chín muộn – đặc sản nông nghiệp của Thủ đô
khuyen khich phat trien chuoi gia tri trong nong nghiep Triển vọng từ mô hình nông trại sinh thái

Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh Xác định rõ tầm quan trọng của phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp, Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chương trình, nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo triển khai việc phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Qua khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, đến nay, toàn Thành phố đã xây dựng và phát triển được 65 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, trong đó có 27 chuỗi có nguồn gốc động vật, 38 chuỗi nguồn gốc thực vật.

khuyen khich phat trien chuoi gia tri trong nong nghiep
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố khảo sát tại HTX rau quả Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên).

Một số vùng sản xuất tập trung cũng đã được hình thành và phát triển, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo hơn trước. Qua đó, giá trị sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng; thị trường cơ bản ổn định; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tham gia chuỗi ngày càng hiệu quả hơn, từng bước tạo thói quen tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân của thành phố.

Điển hình như HTX đầu tư nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì, hiện tại đang chăn nuôi khoảng 500 con bò sữa và bê trên tổng diện tích khoảng 45ha, là trang trại nuôi bò sữa lớn nhất trên địa bàn huyện Ba Vì hoạt động hiệu quả. Với sự đầu tư bài bản, sản phẩm sữa tươi của HTX đã được chứng nhận VietGap, có thể truy xuất nguồn gốc và hiện được thu mua 100% bởi Công ty cổ phần Sữa Ba Vì và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế với hợp đồng liên kết, thu mua dài hạn.

Bên cạnh việc đầu tư phát triển đàn bò sữa, HTX cũng đang lập dự án đầu tư về sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sữa để khép kín mô hình, tạo thương hiệu sản phẩm riêng. Một điển hình khác là HTX rau quả Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên). Nằm trong chương trình hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội và UBND huyện Phú Xuyên về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, HTX đã phát triển thành công mô hình trồng rau, củ, quả an toàn, đạt chứng nhận VietGap trên diện tích 7,8ha.

Trong đó có sản phẩm tiêu biểu là măng tây trắng, măng tây xanh cho giá trị kinh tế cao, thời gian khai thác mỗi cụm măng có thể đến khoảng 10 -15 năm. Với diện tích trồng măng tây trắng trong nhà màng đạt trên 7.000m2, diện tích trồng măng tây xanh ngoài trời đạt khoảng 5.000m2, hiện tại HTX đang tiếp tục đầu tư thêm 7.000m2 nhà màng để trồng măng tây xanh nhằm tối ưu hóa năng suất, thời gian khai thác của cây giống.

Đây là một trong các mô hình cho thấy hiệu quả của ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, liên kết chặt chẽ giữa nơi sản xuất và các đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố cho biết, trên địa bàn Thành phố hiện nay, có không ít doanh nghiệp, HTX đã thay đổi cách nhìn nhận về thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm trong kinh doanh nông sản, bằng sự nghiên cứu thị trường kỹ càng, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đầu tư dài hạn và có chiến lược kinh doanh bài bản, các đơn vị này đã khẳng định hướng đi sản xuất theo chuỗi có ứng dụng các công nghệ tiên tiến đang mang lại kết quả sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ngoài ra, trong chương trình thành phố Hà Nội hợp tác với các tỉnh, thành để phát triển sản xuât, tiêu thụ nông sản đã xây dựng được 377 chuỗi, trong đó có 182 chuỗi đã được xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn. Nhiều chuỗi từ các tỉnh thành trong cả nước đang cung cấp thường xuyên cho người tiêu dùng Thủ đô cho thấy việc xây dựng thương hiệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, khả năng liên kết trong tiêu thụ tốt có ý nghĩa quan trọng để lấy lòng tin về nông sản an toàn từ phía người tiêu dùng.

Cần kế hoạch phát triển lâu dài bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố cũng chỉ ra những hạn chế đòi hỏi sớm có giải pháp để khuyến khích sản xuất nông nghiệp Thủ đô tiếp tục phát triển bền vững. Báo cáo kết quả giám sát nêu rõ, hiện tại Thành phố vẫn chưa có một chính sách đồng bộ, chính sách riêng về khuyến khích phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất, phân phối sản phẩm nông nghiệp, mà chủ yếu hiện nay đang vận dụng các cơ chế, chính sách hiện có để áp dụng cho việc triển khai và phát triển các chuỗi giá trị.

Đáng lưu ý, một số nội dung hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp của Thành phố gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nên kết quả đạt được chưa đáng kể (chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất). Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp được sản xuất, phân phối tiêu thụ qua chuỗi giá trị còn thấp (mới chiếm dưới 10% tổng lượng sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ tại thị trường Hà Nội), nên không thể tham gia vào hệ thống chuỗi cung ứng tại một số siêu thị trong nước hoặc phục vụ xuất khẩu.

Trong khi đó, khả năng huy động vốn, tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; việc tiếp cận và tích tụ đất đai của doanh nghiệp, HTX tham gia phát triển chuỗi còn khó khăn, dẫn đến việc mở rộng, phát triển các chuỗi giá trị còn chậm và ít. HTX Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ (xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) là một ví dụ cho tình trạng gặp khó khăn trong liên kết, tìm kiếm đầu ra để tiêu thụ thịt lợn. Toàn HTX với diện tích chăn nuôi trên 8ha hiện tại nhiều chuồng trại bỏ trống, sản lượng nuôi của HTX giảm 70% so với thời điểm trước năm 2017.

Mặc dù đã đầu tư chăn nuôi khoa học, theo tiêu chuẩn VietGAP, thế nhưng, việc tiêu thụ sản phẩm của đơn vị phụ thuộc chủ yếu vào các khâu trung gian và thương lái; chưa xây dựng được liên kết phân phối bền vững. Một trường hợp khác là Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Việt Liên, đơn vị này chưa đạt hiệu quả kinh doanh tốt do chưa tìm được quỹ đất phù hợp và nguồn vốn đầu tư để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn theo chuỗi.

Ngoài ra, một số cơ sở đã thực hiện dự án đầu tư nhưng chưa được UBND Thành phố phê duyệt nên gặp khó khăn trong triển khai, mở rộng thị trường sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như Dự án “Khu xử lý rơm, rạ và phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch làm thức ăn chăn nuôi” của Công ty Cổ phần Thực phẩm T&T 159 tại huyện Thạch Thất.

Còn có những doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng rau, củ, quả theo chuỗi sản xuất an toàn nhưng lợi nhuận thấp, chưa được người tiêu dùng đánh giá cao và khó khăn trong cạnh tranh với các mặt hàng tương tự tại chợ truyền thống… Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố cho rằng, muốn phát triển nông nghiệp chất lượng cao, bền vững, doanh nghiệp, hợp tác xã cần giải quyết tốt bài toán thuê đất để đầu tư sản xuất, phát triển nông nghiệp dài hạn.

Vấn đề này đã được quy định tại Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về “Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020”. Vì vậy, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần nhạy bén nắm bắt chính sách, đề xuất đúng và trúng với cơ quan nhà nước để lập kế hoạch phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và các sở, ngành liên quan cần phân tích, làm rõ các nhóm cơ chế, chính sách với từng đối tượng (doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, người tiêu dùng) để đề xuất, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Bên cạnh việc đổi mới tư duy, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã cũng cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý; nghiên cứu nắm bắt thị trường để có chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, hợp tác xã của mình bền vững.

Phùng Thị Ngọc Loan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

(LĐTĐ) Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ứng dụng số hoá và bố trí thêm nhiều không gian trải nghiệm cho du khách.
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Hệ thống 64 camera an ninh của phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ nhận diện biển số xe đối tượng phạm tội lưu thông trên đường và báo động về hệ thống chuông tại trụ sở công an phường.
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức Chung khảo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn

Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn

(LĐTĐ) Herbalife Việt Nam, một trong những công ty về sức khỏe và thể chất, vừa chính thức ra mắt Chương trình Casa Herbalife Việt Nam tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (tỉnh Bình Dương) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng.
Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa

Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa

(LĐTĐ) Những ngày tháng 5, cá cơm được mùa, ngư dân phấn khởi đánh bắt, tàu thuyền về đầy ắp khoang. Nhờ thế, những phụ nữ vùng biển Khánh Hoà với phận đời “4 không” được dịp tất bật với công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 18/5, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nôi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm, phát thuốc miễn phí đợt 1 cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng

Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết những tháng đầu năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục có xu hướng tăng, nhưng số người rút bảo hiểm xã hội một lần cũng tăng trở lại.

Tin khác

Hà Nội - Bắc Kinh kết nối, phát huy giá trị di sản

Hà Nội - Bắc Kinh kết nối, phát huy giá trị di sản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ hợp tác về lĩnh vực di sản văn hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, Văn phòng Ban quản lý Cung điện Mùa hè tổ chức Lễ Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh, bao gồm: Triển lãm “Thăng Long - Hà Nội, Di sản kết nối và hội tụ” và Tọa đàm “Bắc Kinh - Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản” tại Khu di sản thế giới Di Hòa Viên, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hà Nội thiết lập đề án xử lý ô nhiễm môi trường

Hà Nội thiết lập đề án xử lý ô nhiễm môi trường

(LĐTĐ) Ngày 17/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì hội nghị.
Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/5/2024 đến hết ngày 20/5/2024 kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng cường hợp tác hai thành phố Hà Nội - Bắc Kinh

Tăng cường hợp tác hai thành phố Hà Nội - Bắc Kinh

(LĐTĐ) Trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), chiều ngày 16/5/2024, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã có buổi hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHND Trung Hoa Phạm Sao Mai.
Hà Nội công khai kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hà Nội công khai kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Về kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 4/2024, tổng số điểm thành phố Hà Nội đạt được là 50,72/100 điểm, tính tại thời điểm 17h ngày 8/5/2024.
Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) dự kiến diễn ra trong tháng 9/2024, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham gia của 500 đại biểu.
Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNeID

Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNeID

(LĐTĐ) Sáng 15/5, với 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 16 tán thành, HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết ban hành “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Hà Nội chốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025

Hà Nội chốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025

(LĐTĐ) Sáng 15/5, tại Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.
HĐND Thành phố xem xét, quyết định 4 nhóm vấn đề quan trọng, cấp thiết

HĐND Thành phố xem xét, quyết định 4 nhóm vấn đề quan trọng, cấp thiết

(LĐTĐ) Sáng nay (15/5), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp HĐND Thành phố xem xét, quyết định 4 nhóm vấn đề quan trọng, cấp thiết của Thành phố.
Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố khoá XVI

(LĐTĐ) Sáng nay (15/5), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động