Tăng cường hợp tác hai thành phố Hà Nội - Bắc Kinh

Trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), chiều ngày 16/5/2024, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã có buổi hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHND Trung Hoa Phạm Sao Mai.
Hà Nội - Bắc Kinh: Tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh

Tại buổi hội kiến, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự vui mừng khi cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm Thủ đô Bắc Kinh đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong chân thành cảm ơn thành phố Bắc Kinh đã tiếp tục hỗ trợ tổ chức lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội và Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lưu Vĩ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh trao đổi tại buổi hội kiến. (Ảnh TTXVN)

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa hai thành phố Hà Nội và Bắc Kinh trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng các hoạt động hợp tác tích cực giữa Hà Nội và Bắc Kinh sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội hai địa phương, thúc đẩy đưa quan hệ Hà Nội - Bắc Kinh trở thành hình mẫu trong hợp tác cấp địa phương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đóng góp vào việc vun đắp, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Sau khi thông qua khái quát một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, tại buổi hội kiến, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề xuất một số phương hướng hợp tác cụ thể giữa hai thành phố trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc song phương giữa hai địa phương bao gốm cả cấp lãnh đạo và cơ sở. Trong đó khuyến khích các cơ quan chuyên môn của hai bên duy trì trao đổi, nghiên cứu, đề xuất các hình thức tiếp xúc, trao đổi đoàn, triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực.

Hai là, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa. Hà Nội và Bắc Kinh đều là các địa phương có hệ thống di sản văn hóa đồ sộ, phong phú, đa dạng. Việc hợp tác khai thác hệ thống di sản văn hóa này với những giá trị tiềm ẩn nhằm tạo động lực mới trong phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng chắc chắn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh
Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. (Ảnh TTXVN)

Trước mắt, Hà Nội đề nghị phía Bắc Kinh quan tâm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, bảo tồn, phục dựng các cung điện và phát huy các giá trị nhiều mặt của các di sản ở Bắc Kinh; hỗ trợ Trung tâm bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong công tác thu thập tư liệu, tài liệu, hình ảnh và phương pháp phục dựng các cung điện để phục vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, trong đó tập trung nghiên cứu phục dựng Điện Kính Thiên đạt hiệu quả cao. Đây là dự án trọng điểm về văn hóa của Hà Nội hiện nay.

Ba là, tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài việc hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp theo thỏa thuận đã ký kết, đề nghị lãnh đạo thành phố Bắc Kinh quan tâm ủng hộ hợp tác giữa Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh và Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, đặc biệt trong chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, quản lý, vận hành mô hình trường Đảng chất lượng cao tại địa phương.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Hà Nội - Bắc Kinh. Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình cảm hữu nghị, trong đó quan tâm đẩy mạnh hợp tác giao lưu thanh thiếu niên thông qua hình thức trại hè, festival thanh niên,...

Năm là, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có thế mạnh. Hà Nội hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tập đoàn có thế mạnh về vốn, công nghệ của Bắc Kinh sang Hà Nội đầu tư mới, mở rộng kinh doanh, nhất là trong những lĩnh vực mới như: Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường,…

Thừa ủy quyền của tập thể lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, chính quyền thành phố Bắc Kinh sang thăm Hà Nội trong tháng 10/2024, tháng kỷ niệm tròn 30 năm hợp tác giữa hai địa phương và kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham quan triển lãm ảnh "Thăng Long - Tinh hoa hội tụ". (Ảnh TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo thành phố Bắc Kinh, đồng chí Lưu Vĩ khẳng định, chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa tích cực, nhằm triển khai nhận thức chung quan trọng giữa đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội và đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Bắc Kinh đạt được tháng 9/2023 vừa qua, tiếp nối và mở rộng hợp tác chuyên môn giữa hai thành phố.

Đồng chí Lưu Vĩ đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Hà Nội đồng thời chia sẻ những thông tin cập nhật về thành phố Bắc Kinh. Theo đó, những năm trở lại đây, thành phố Bắc Kinh đạt được nhiều thành tựu trong phát triển chất lượng cao. Đồng chí cho rằng Bắc Kinh và Hà Nội có nhiều cơ hội và điều kiện tăng cường hợp tác hữu nghị vì lợi ích chung của hai thủ đô, hai đất nước. Thành phố Bắc Kinh nhất trí cao cùng với Hà Nội thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, vun đắp nền tảng hữu nghị vững chắc.

Bày tỏ nhất trí cao với những kiến nghị hợp tác do đồng chí Nguyễn Văn Phong đề xuất, đồng chí Lưu Vĩ đồng thời đề nghị hai thành phố tập trung tăng cường hợp tác kênh đảng, chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị thành phố; duy trì cơ chế tiếp xúc cấp cao và chuyên môn; tăng cường hợp tác về kinh tế, chuyển đổi số; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiệu quả đã có như đào tạo cán bộ, giao lưu thành thiếu niên, đi sâu hợp tác trong một số lĩnh vực mới như văn hoá, truyền thông, hợp tác du lịch. Cảm ơn lời mời của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Lưu Vĩ cho biết thành phố Bắc Kinh sẽ sớm có kế hoạch và phản hồi.

Kết thúc hội kiến, lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đưa quan hệ Hà Nội - Bắc Kinh trở thành hình mẫu về hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHND Trung Hoa Phạm Sao Mai đã dự Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh...

Tối cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Bền vững tình Hữu nghị” và Khai mạc triển lãm ảnh “Thăng Long - Tinh hoa hội tụ” chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội - Bắc Kinh. Chương trình giao lưu đã đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc đậm chất văn hoá hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.

*Trước đó, chiều ngày 15/5, ngay sau khi đến Bắc Kinh theo chương trình công tác, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. (Ảnh TTXVN)

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, song Thủ đô Hà Nội vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt tuần qua, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về 2 quy hoạch, gồm: Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Năm 2024, thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo tồn các di sản văn hóa...

Vì vậy, trong chương trình thăm và làm việc tại Bắc Kinh, Đoàn công tác mong muốn được phía bạn chia sẻ kinh nghiệm về phát triển văn hóa, nhất là trong phục dựng, trùng tu di tích; xây dựng quy hoạch và phát triển đô thị; phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại CHND Trung Hoa Phạm Sao Mai bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả về phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô Hà Nội. Đại sứ cũng thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc; đồng thời khẳng định với chức năng là cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh. Qua đó góp phần tích cực củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

P.Thảo

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động