Triển vọng từ mô hình nông trại sinh thái

Nhằm cung ứng cho người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, Công ty TNHH nông trại chia sẻ Sharefarm (xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ) đã xây dựng và phát triển hiệu quả mô hình nông trại sinh thái. Trong thời gian không xa, mô hình này sẽ được nhân rộng trên nhiều địa bàn của Thủ đô Hà Nội.
trien vong tu mo hinh nong trai sinh thai Huyện Đan Phượng rà soát các vùng chuyên canh tập trung
trien vong tu mo hinh nong trai sinh thai Hiệu quả từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
trien vong tu mo hinh nong trai sinh thai Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Sharefarm là mô hình nông trại sinh thái khép kín phát triển dựa trên nền nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch và giáo dục. Đây là một trong những mô hình trang trại cộng đồng có tiềm năng phát triển bền vững tại Việt Nam, Sharefarm đảm bảo theo tiêu chuẩn 4.0 gồm: Vườn ao chuồng 4.0 là hệ sinh thái lành mạnh trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao; tự cung, tự cấp 4.0 là chu trình đầu tư - sản xuất - tiêu dùng và quản trị ở trình độ phát triển cao nhất. Thực phẩm được cung cấp tại Sharefarm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

trien vong tu mo hinh nong trai sinh thai
Trong thời gian không xa, mô hình nông trại sinh thái sẽ được nhân rộng trên nhiều địa bàn của Thủ đô Hà Nội. Ảnh L.H

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng mô hình nông trại sinh thái, ông Lương Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH nông trại chia sẻ Sharefarm cho biết, trước tiên, chúng tôi mong muốn người tiêu dùng phải được sử dụng những sản phẩm nông nghiệp thật nhất, thật cả về chất lượng và giá trị. Trong khi đó, quan sát ngoài thị trường có thể thấy, đa phần người tiêu dùng bị chi phối bởi những ông lớn trong sản xuất hay những tập đoàn. Họ hầu như không có sự lựa chọn nhiều, hơn nữa, họ lại không biết được quy trình nuôi trồng cũng như sản xuất ra sao.

Ngoài ra, với kinh nghiệm là người đã từng sản xuất ở những mô hình nông nghiệp hữu cơ khác, chúng tôi đã lên ý tưởng xây dựng mô hình nông trại sinh thái dựa trên nền nông nghiệp công nghệ cao để có thể cung ứng cho người tiêu dùng những sản phẩm hữu cơ an toàn nhất.

Nói về những khó khăn trong quá trình biến ý tưởng thành hiện thực, ông Hùng chia sẻ, khó khăn đầu tiên là về hệ số niềm tin của xã hội hiện nay không phải là yếu tố lý tưởng cho những mô hình sinh thái nông nghiệp hữu cơ. Khi quyết định triển khai mô hình tại xã Ngọc Tảo, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề đất đai, vì làm nông nghiệp sinh thái nên cần một quỹ đất khá rộng, mà phần đất này lại thuộc quyền sở hữu của rất nhiều hộ dân và các xã khác nhau. Để có được mô hình như hiện tại, chúng tôi đã phải vận động đến 10 xã với hàng trăm cuộc tiếp xúc họp dân, và cuối cùng đã đạt được thành quả với mô hình nông trại sinh thái rộng tới 17 héc ta.

Thêm vào đó, mô hình cũng vấp phải cản trở vì chưa tạo dựng được sự tin tưởng cho khách hàng. Từ khi bắt đầu có những ý tưởng đầu tiên, chúng tôi luôn trăn trở về cách triển khai mô hình như thế nào để tạo sự tin tưởng cho khách hàng vì chính khách hàng sẽ là người đầu tư tài chính và thành chủ của mô hình nông trại sinh thái của anh. Ngoài sự chấp nhận đầu tư tài chính, khách hàng cũng phải đồng hành với doanh nghiệp trong thời gian dài, cùng nhau phát triển dựa trên sự tin tưởng, xây dựng nên cũng rất khó tìm.

Khó khăn cuối cùng phải kể đến là tiêu chuẩn sản xuất. Với triết lý VAC (vườn, ao, chuồng) thời kỳ 4.0, quan hệ sản xuất ở đây là quan hệ sản xuất tự cung tự cấp nên các tiêu chí về chất lượng cũng được nâng cao. Sản xuất sản phẩm hữu cơ nhưng phải sản xuất trong hệ sinh thái khép kín để ra chất lượng sản phẩm tốt nhất. Bên cạnh đó, để đạt hiệu quả tốt thì cũng phải tính đến số lượng con và số lượng cây để đảm bảo cân bằng sinh thái, chất thải của loài này sẽ là thức ăn của loài kia. Đồng thời cũng phải tạo ra hệ sinh thái nền tảng cho du lịch trải nhiệm là sản xuất sinh thái.

Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương cùng sự phối hợp, giúp đỡ của những người cùng tham gia phát triển mô hình, đến nay, mô hình sinh thái nông trại sinh thái Share farm Ngọc Tảo đã và đang được triển khai hiệu quả.

Mô hình có diện tích 17 ha và được chia làm 2 khu: Khu vực 1 đẩy mạnh yếu tố về hạ tầng kỹ thuật cao để phục vụ đáp ứng nhu cầu của cổ đông. Bên khu 2 rộng 12 héc ta là công viên nông nghiệp sinh học để trưng bày cho mọi người có thể tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất.

Các loại gia súc, gia cầm và các loại rau ở đây được nuôi, trồng ở điều kiện tốt nhất, được tưới tắm, chăm sóc thường xuyên để tránh mắc phải sâu, bệnh hại cũng như đảm bảo chất lượng. Tại các chuồng bò sữa, mỗi ngăn đều có hệ thống quạt và hệ thống phun sương hiện đại để cho bò được thư giãn, khi lấy sữa thì đạt được hiệu quả về chất lượng.

Hiện nay, mô hình đã cho thu hoạch các loại thực phẩm chủ yếu như lợn, gà, cá, rau, sữa bò. Các loại thực phẩm sau khi được sơ chế tại nhà máy của nông trại sẽ được đưa tới các hộ gia đình thành viên trong nông trại để đảm bảo độ tươi ngon của sản phẩm. Ước tính trong vòng một năm nữa, các hạng mục về Công viên sinh thái nông nghiệp sẽ đi vào hoạt động và thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

“Sau khi mô hình ở xã Ngọc Tảo hoàn thiện, tạo được niềm tin cho khách hàng, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống các mô hình tương tự trên các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và có thể vươn xa hơn để tạo nên sự đa dạng về sản phẩm, không chỉ dừng lại ở một vài sản phẩm ở một mô hình mà tạo ra sự luân chuyển giữa các mô hình với nhau, từ đó tạo ra sự đa dạng cho hệ thống mô hình này, đáp ứng được yêu cầu về lựa chọn thực phẩm an toàn từ khách hàng” – ông Hùng chia sẻ.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động