Không thể “nhờn” quy định!

(LĐTĐ) Dù chưa được phép hoạt động trở lại để phòng, chống dịch, thế nhưng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn lén lút hoạt động, thậm chí tái diễn hành vi vi phạm. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm các quy định về phòng, chống dịch nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch Covid-19.
Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh Monaza tái diễn vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 Khởi tố 15 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke Linh Anh

Hoạt động bất chấp lệnh cấm

Nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch Covid-19, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở karaoke vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, thậm chí còn tái diễn vi phạm nhiều lần.

Không thể “nhờn” quy định!
Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (chủ quán) được xác định vai trò chủ mưu. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Đơn cử như, trong đêm 26/11, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phường Trung Hòa đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với quán karaoke Monaza, số 194 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã cố thủ, không mở cửa cho lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, chủ cơ sở mới tiến hành mở cửa cho các lực lượng chức năng vào làm việc. Lúc này, tất cả phòng hát đã dừng hoạt động.

Đấu tranh tại chỗ, chủ cơ sở thừa nhận có tổ chức cho khách vào hát. Qua điều tra, xác minh tường trình của những người liên quan, lực lượng chức năng xác định khoảng 70 người có mặt trong quán tại thời điểm kiểm tra, trong đó, có 2 người quốc tịch Hàn Quốc.Chủ cở sở bị phạt 3 lỗi: Không thực hiện biện pháp tạm dừng hoạt động kinh doanh; Không thực hiện quyết định tụ tập đông người; Không ký kết hợp đồng lao động. Tất cả các lỗi trên, lực lượng chức năng đang đề xuất Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy phạt mức cao nhất.

Đáng nói, theo chỉ huy Công an phường Trung Hòa, đây không phải là lần đầu quán karaoke Monaza không chấp hành yêu cầu dừng kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, ngày 20/7, quán karaoke Monaza đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với lỗi tương tự. Cụ thể, ngày 20/7, Công an phường Trung Hòa phối hợp Ủy ban nhân phường xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở Monaza, trong đó 27 trường hợp vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117 đó là: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, mức phạt đối với mỗi trường hợp là 2 triệu đồng, tổng mức phạt đối với 27 trường hợp trên là 54 triệu đồng. Phạt 4 trường hợp không thực hiện việc khai báo lưu trú, vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 8, Nghị định 167/CP, mỗi trường hợp bị phạt 200.000 đồng…

Đáng chú ý, một số cơ sở kinh doanh karaoke không chỉ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch mà còn là “tụ điểm” các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đã khởi tổ bị can 15 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép trong tại quán karaoke.

Theo cơ quan Công an, khoảng 1h ngày 12/11, Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an huyện Đông Anh bất ngờ tập kích quán karaoke Linh Anh (tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) do đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1988; trú tại xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại 3/5 phòng hát của quán đang hoạt động mở nhạc “bay lắc” công suất to cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, tổng cộng có 31 đối tượng, trong đó 14 khách và 17 nhân viên quán ăn mặc "mát mẻ". Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 19 túi nilon tinh thể màu trắng có trọng lượng 16,219 gram ketamin; 19,659 gram MDMA. Ngoài ra, còn 1 cân điện tử, 3 đĩa sứ có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, qua phân loại, có 27/31 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý, nhân viên quán và khách sử dụng ma túy. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 15 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt nghiêm để răn đe

Những ngày qua, số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng không ngừng tăng cao. Đặc biệt, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 29/11 đến 18h ngày 30/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 468 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 78 ca so với ngày trước đó), trong đó có 274 ca tại cộng đồng, 138 ca tại khu cách ly và 56 ca tại khu phong tỏa. Như vậy, Hà Nội ghi nhận số ca mắc và số ca cộng đồng cao kỷ lục từ trước đến nay. Thành phố Hà Nội đang thực hiện chủ trương đưa các hoạt động của đời sống quay trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, massage, game… vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đòi hỏi chính quyền các địa phương phải siết chặt các biện pháp kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch. Thời gian qua, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và xử phạt một số trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Điển hình như trường hợp lợi dụng nới lỏng giãn cách, quán Karaoke Cleopatra (số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), quán Karaoke Let’s Sing (số 268 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2) hay quán Karaoke Amigo (số 233 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2) ngang nhiên hoạt động trái phép hết công suất phòng. Hay như 2 nhóm nam nữ thanh niên tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu đô thị trên địa bàn phường Mễ Trì. Việc xử phạt nghiêm các trường hợp này chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cá nhân, tổ chức đang coi thường mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, bất chấp cảnh báo và lệnh cấm của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm thực hiện mục đích cá nhân, ảnh hưởng đến lợi ích chung của toàn xã hội.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, thời gian tới, Công an quận sẽ tăng cường các biện pháp nhằm kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Công an quận kêu gọi nhân dân, các cơ quan tổ chức, các đơn vị báo chí khi phát hiện trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh, đề nghị cung cấp thông tin để kịp thời xử lý nghiêm, nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho đời sống của nhân dân trên địa bàn”./.

Ngày 24/7, Sở Tư pháp Hà Nội Sở Tư pháp Hà Nội ban hành văn bản 1996/STP-PBGDPL về tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Văn bản cũng hướng dẫn mức xử phạt và căn cứ pháp lý để xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19. Trong đó, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự (Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm).

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Công an Thành phố.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ buổi làm việc chính thức, Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va đã được tổ chức long trọng và bài bản, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Thủ đô của hai nước cũng như quan hệ hợp tác, đối ngoại của hai cơ quan.
Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Chuyến bay chở đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, do Thiếu tướng Nô-vi-cốp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích - Phó Tổng cục trưởng, làm Trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay Nội Bài, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến thăm hữu nghị tốt đẹp giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va và Công an thành phố Hà Nội...
Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 118/KH-BCĐ 197 ngày 22/3/2024 về "Tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn".
Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, lực lượng 141 là thương hiệu của Công an Hà Nội, được ví như "Quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, đến nay các Tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho Thủ đô.
Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Công an Quý I/2024, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm Quý II/2024.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động