Không để tội phạm cướp giật hoành hành

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, thông thường vào thời điểm này, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp. Theo cơ quan Công an, sau khi thành phố Hà Nội trở lại trạng thái “bình thường mới”, tình trạng cướp giật, trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác.
Tăng cường đấu tranh các loại tội phạm dịp cuối năm Tăng cường phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, dịch Covid-19 đã tác động xấu đến mọi mặt của đời sống xã hội làm phát sinh, gia tăng các loại tội phạm. Mặt khác do người dân chủ quan, không trông coi tài sản nên nhiều đối tượng đã lợi dụng để ra tay thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình như mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Ngọc Tuấn (sinh năm 1993, trú tại phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) về tội cướp giật.

Không để tội phạm cướp giật hoành hành
Khi bị tổ công tác Công an xã Tân Lập áp sát, các đối tượng đã rút dao chém chiến sĩ Công an và bỏ lại chiếc xe máy.

Trước đó, vào ngày 7/11, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị T.T.N, (trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về việc bị cướp giật tài sản. Theo trình báo của chị N, khi đi đến đường T10 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, đã bị 1 nam thanh niên mặc quần áo màu đen, mũ bảo hiểm đỏ, đeo khẩu trang điều khiển xe máy Honda Air blade không biển kiểm soát, đi từ phía sau lên áp sát giật túi xách đeo trên người rồi bỏ chạy theo hướng ra đường Võ Chí Công. Trong túi xách của chị N có 10 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung Galaxy Note 20. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tích cực xác minh, điều tra truy xét.

Sau hơn 1 tháng lần theo dấu vết, các trinh sát đã bắt giữ được Tuấn khi đối tượng đang mang chiếc điện thoại Xiaomi Redmi màu đen đi tiêu thụ. Đáng chú ý, đây là chiếc điện thoại Tuấn vừa cướp giật của một người phụ nữ đang dừng xe ở ven đường để nghe điện thoại trên đường Lê Quang Đạo, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tại Cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.

Để chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng, ban hành 3 kế hoạch triển khai đợt cao điểm, gồm: Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022; cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.Theo đó, bắt đầu từ 8h00 ngày 15/12/2021 đến 14/02/2022, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Không chỉ cướp giật tài sản, một số đối tượng còn liều lĩnh, chống trả lực lượng chức năng. Cụ thể, sự việc xảy ra sáng 14/12, trên địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Trước đó, Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Mạnh, trú tại xã Tân Lập, khoảng 9h30 ngày 14/12, anh Mạnh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, mang biển số 98B1-912.88 đến trụ sở Trạm y tế xã Tân Lập để cập nhật thông tin tiêm chủng. Khoảng 40 phút sau, anh Mạnh đi ra không thấy chiếc xe của mình đâu, anh Mạnh đã trình báo Công an xã Tân Lập hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi tiếp nhận trình báo, nhận định các đối tượng chưa thể đi xa, Công an xã Tân Lập đã triển khai 4 mũi truy tìm phương tiện, đối tượng trộm cắp, tập trung vào trục đường chính đi các địa bàn lân cận. Khi đi đến tổ dân phố số 9, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên bịt kín mặt, một người đi xe Honda Wave màu xanh, một người đi xe SH màu đen, cả 2 đều bịt biển số bằng khẩu trang. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, chặn đầu xe. Đối tượng giật mình bỏ xe định tháo chạy. Tổ công tác gồm 2 chiến sĩ Công an xã Tân Lập lao tới khống chế thì bị đối tượng rút dao chống trả khiến 1 chiến sĩ bị thương. Hiện, cơ quan công an đang truy bắt 2 đối tượng…

Tăng cường biện pháp đấu tranh

Theo đánh giá của cơ quan Công an, hiện nay, tội phạm cướp, cướp giật tài sản hoạt động liều lĩnh, tinh vi. Chúng có thể gây án vào ban ngày, địa bàn thành thị và nông thôn. Nhưng, nguy hiểm nhất vẫn là các vụ cướp xảy ra vào đêm khuya, vắng người, vì hậu quả có thể rất nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân. Trong điều kiện trời tối, nạn nhân rất khó nhận dạng đối tượng gây án.

Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, cho biết, vào những ngày cuối năm, tội phạm trộm cắp xe máy, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản… có dấu hiệu gia tăng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khi bị trộm cắp, cướp giật không khai báo kịp thời, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong điều tra, bắt giữ tội phạm.

Không để tội phạm cướp giật hoành hành
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm ghi lời khai Nguyễn Thái Ngọc Tuấn.

Tại xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), Công an xã đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, thời gian gần đây tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực, rõ rệt.

Thiếu tá Trần Bá Thụ - Trưởng Công an xã Ngọc Hồi, cho biết, mỗi dịp cuối năm, tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản thường có chiều hướng phức tạp. Kẻ gian lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân để lấy trộm xe máy, xe đạp, điện thoại... Công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời trực tiếp tổ chức tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở để người dân, chủ các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự bảo vệ, quản lý tài sản cá nhân bằng cách như: Kiểm tra lại hệ thống khóa cửa, gia cố lại các vị trí mà kẻ gian dễ đột nhập. Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị nên gắn camera để thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát, đề cao cảnh giác với những người lạ mặt xuất hiện tại khu vực dân cư. Trường hợp không may xảy ra mất cắp, mọi người cần bình tĩnh và trình báo ngay để cơ quan Công an kịp thời có biện pháp xử lý và truy bắt thủ phạm./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn năm 2024

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn năm 2024

Sáng nay (14/4), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức phiên họp lần thứ 11 để xem xét, giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Van Dijk hóa người hùng phút bù giờ, Liverpool tiến sát ngôi vương Premier League

Van Dijk hóa người hùng phút bù giờ, Liverpool tiến sát ngôi vương Premier League

Trong một đêm cuồng nhiệt tại Anfield, Virgil van Dijk đã trở thành người hùng với bàn thắng ở phút 90+1, mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Liverpool trước West Ham. Với 3 điểm quý giá này, đoàn quân của HLV Arne Slot chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh đúng hai chiến thắng nữa.
Trào lưu tạo hình ảnh bằng Chat GPT gây sốt, nhưng người dùng cần thận trọng

Trào lưu tạo hình ảnh bằng Chat GPT gây sốt, nhưng người dùng cần thận trọng

Tính năng biến ảnh cá nhân thành mô hình đồ chơi bằng Chat GPT đã gây sốt trên mạng xã hội suốt những ngày qua. Tuy thế, người dùng cần cẩn trọng và cân nhắc trước khi tải ảnh và các thông tin cá nhân của mình lên các mô hình trí tuệ nhân tạo, bởi nhiều nguy cơ có thể sẽ xảy ra mà bạn không lường trước được.
Bắt 3 đối tượng trong ổ nhóm "bảo kê" xây dựng tại phường Xuân La, Tây Hồ

Bắt 3 đối tượng trong ổ nhóm "bảo kê" xây dựng tại phường Xuân La, Tây Hồ

Dù không được cấp phép tập kết vật liệu xây dựng, nhưng nhóm đối tượng được mệnh danh là “Lợn rừng” vẫn tự ý lấn chiếm khu vực đất quy hoạch làm công viên cây xanh, xây dựng bãi tập kết xe và vật liệu xây dựng.
Nhận định Bournemouth vs Fulham: Khách lấn chủ tại Vitality?

Nhận định Bournemouth vs Fulham: Khách lấn chủ tại Vitality?

Vào rạng sáng ngày 15/4, Bournemouth sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà Vitality trong khuôn khổ vòng 32 Premier League 2024/25. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang trong cuộc đua quyết liệt cho một suất dự cúp châu Âu, nhưng phong độ trái ngược gần đây khiến Fulham được đánh giá nhỉnh hơn dù phải làm khách.
Trải nghiệm giấc ngủ tương lai với công nghệ cảm biến cá nhân hóa

Trải nghiệm giấc ngủ tương lai với công nghệ cảm biến cá nhân hóa

Triển lãm Thế giới EXPO 2025 không chỉ là nơi trình diễn những đột phá trong khoa học, công nghệ và đời sống, mà còn mang đến một cái nhìn sâu sắc về tương lai của giấc ngủ, yếu tố thiết yếu nhưng thường bị bỏ quên trong cuộc sống hiện đại.
Bộ Công Thương siết chặt nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Bộ Công Thương siết chặt nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về việc kiểm soát chặt nguyên liệu làm hàng xuất khẩu nhằm tránh rủi ro với chính sách thương mại của Mỹ.

Tin khác

Không để hình thành các tụ điểm phức tạp, “điểm nóng” về tội phạm trật tự xã hội

Không để hình thành các tụ điểm phức tạp, “điểm nóng” về tội phạm trật tự xã hội

Trong quý I năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện bài bản, liên thông từ cấp xã, triệt xóa được các ổ nhóm tội phạm.
Hiệu quả từ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Hiệu quả từ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ được Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội triển khai thường xuyên. Ngay từ khi thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tình trạng ùn tắc tại khu vực trước cổng trường vào giờ cao điểm đã giảm rõ rệt, ý thức chấp hành luật của phụ huynh, học sinh cũng từng bước được nâng cao.
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông trọng điểm

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông trọng điểm

Thực hiện Kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt trên địa bàn.
Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ thường xuyên của Cảnh sát giao thông Hà Nội. Bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm, nhất là các hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm...
Giám đốc Công an Hà Nội tặng Giấy khen cho cán bộ tổ công tác 141

Giám đốc Công an Hà Nội tặng Giấy khen cho cán bộ tổ công tác 141

Ngày 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an Thành phố đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên cán bộ Tổ công tác 141 Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Trong tháng 2/2025, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng Công an Thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, và đã đạt được những kết quả tích cực.
Giám đốc Công an Hà Nội: Tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã

Giám đốc Công an Hà Nội: Tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã; sắp xếp đội ngũ chỉ huy và cán bộ các phòng theo đúng chuyên môn, công việc đang thực hiện và các tiêu chí.
Công an Hà Nội thông báo về các địa chỉ trụ sở tiếp nhận, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân

Công an Hà Nội thông báo về các địa chỉ trụ sở tiếp nhận, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp liên hệ làm việc, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo rõ các địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc trên địa bàn Thành phố.
Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp

Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp

Ngày 28/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố các Quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức Công an cấp huyện trong Công an Thành phố; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động