Tăng cường đấu tranh các loại tội phạm dịp cuối năm
| Hiệu quả từ mô hình “câu lạc bộ phòng, chống tội phạm về ma túy” Tăng cường phòng, chống tội phạm trong tình hình mới |
Thủ đoạn liều lĩnh, manh động
Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thành phố áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội, do đó số vụ phạm pháp hình sự giảm, đặc biệt là án cướp và cướp giật tài sản đã giảm rõ rệt, nhưng dịp cuối năm luôn là thời điểm mà các đối tượng phạm tội thường thực hiện nhiều vụ trộm, cướp, cướp giật, tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... liều lĩnh, manh động.
![]() |
| Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn dịp cuối năm. |
Điển hình như, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ứng Hoà, đã tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Thủy (sinh năm 1992; trú tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h20 ngày 10/11, Thuỷ điều khiển xe máy Honda Wave, không biển kiểm soát, đến cửa hàng Ngọc Vũ Mobile (xóm Bãi xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa). Sau đó, đối tượng dùng dao khống chế nhân viên thu ngân và lấy hơn 50 triệu đồng trong quầy rồi bỏ chạy.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 13/11, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Cao Văn Thủy.
Cơ quan Công an đã thu giữ 1 chiếc xe máy Honda Wave, 1 dao bầu và một số vật chứng khác liên quan. Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối 10/11, Thủy chuẩn bị một con dao, giấu trong người và đi đến cửa hàng điện thoại Ngọc Vũ Mobile, khống chế nữ thu ngân và cướp tiền…
Thượng úy Nguyễn Phương Thảo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ứng Hòa, cho biết, trước khi gây án, các đối tượng thường chuẩn bị các công cụ, nghiên cứu về địa điểm gây án, thói quen bị hại, lợi dụng vắng người, sơ hở của người bị hại nhanh chóng cướp, cướp giật tài sản rồi tẩu thoát, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo vệ tài sản cá nhân, cộng đồng.
| Trong tháng 11/2021, toàn Thành phố xảy ra 281 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 23 vụ = 7,5% so với tháng 10/2021. Điều tra, khám phá 238 vụ, 472 đối tượng phát hiện trong tháng, đạt tỷ lệ 84,6%; điều tra, khám phá 100% các vụ trọng án. |
Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, các loại tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, trong đó, tội phạm cướp giật có chiều hướng gia tăng. Cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến loại tội phạm này.
Như mới đây, ngày 23/11, tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, người dân đã kịp thời báo tin, phối hợp lực lượng Công an phường Đồng Tâm bắt giữ đối tượng Vũ Đăng Dương (sinh năm 1961; trú tại quận Hai Bà Trưng) có hành vi trộm cắp điện thoại iPhone XS.
Trước đó, ngày 11/11, Công an phường Đồng Tâm đã phối hợp người dân bắt giữ đối tượng Lê Thế Dũng (sinh năm 1988; trú tại ngõ 13 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) có hành vi cướp giật chiếc túi xách. Tổng trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng.
Thượng úy Phạm Đức Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng, nhận định, theo quy luật hàng năm, thời gian gần Tết Nguyên đán, một số loại tội phạm thường có diễn biến phức tạp, khó lường, đơn vị đã và đang tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.
Theo Thượng úy Phạm Đức Ngọc, các vụ cướp giật tài sản, bị hại thường đi một mình trên các đoạn đường vắng, về khuya, ý thức tự bảo vệ tài sản còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, là nguyên nhân để các đối tượng xấu lợi dụng gây án. Khi vụ việc xảy ra bất ngờ, không có nhân chứng, bị hại hoảng hốt, không nhớ nhận dạng, đặc điểm của đối tượng và phương tiện gây án để trình báo cơ quan Công an dẫn đến khó truy xét, điều tra, bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản.
Chủ động phòng ngừa tội phạm
Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới mọi mặt đời sống xã hội, trong khi các cơ quan chức năng và người dân đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch thì nhiều đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh, để thực hiện hành vi cướp, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với các phương thức, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh hơn.
Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là dịp cuối năm Công an quận đã triển khai, cụ thể hóa các biện pháp phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng. Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, phát hiện kịp thời tình hình tội phạm nổi lên trên địa bàn. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen…
![]() |
| Lực lượng 141, Công an thành phố Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. |
Mới đây, tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 11/2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các phương án của Bộ về tăng cường phòng, chống tội phạm trong và sau dịch bệnh Covid-19; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm. Tập trung hoàn thành mục tiêu giảm 5% tội phạm về trật tự, an toàn xã hội so với năm 2020 và mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Để chủ động phòng ngừa tội phạm hình sự vào dịp cuối năm, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm trộm cắp... Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư./.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Tin khác
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde
Tin nóng 23/12/2025 22:21
Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật
Tin nóng 23/12/2025 20:41
Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view
Tin nóng 23/12/2025 12:00
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?
Tư vấn luật 20/12/2025 17:56
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết
Tin nóng 19/12/2025 17:09
10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025
Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy 18/12/2025 18:04
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?
Điều tra - bạn đọc 17/12/2025 13:07
Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu
Tin nóng 16/12/2025 16:24
Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM
Tin nóng 12/12/2025 16:33
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo
Pháp đình 12/12/2025 16:31

