Không có chuyện “khai tử” sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định không có chuyện đóng cửa sân bay Tân Sơn Nhất.
Chủ trương đầu tư xây dựng sân bay Long Thành là cần thiết, đúng đắn
1,5 tỷ USD cam kết đầu tư vào sân bay Long Thành
Dự án sân bay Long Thành còn quá nhiều câu hỏi

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định, trong tất cả các văn bản của Bộ GTVT, đều không có một từ nào là đóng cửa sân bay Tân Sơn Nhất, mà chỉ là nghiên cứu sao cho khai thác hiệu quả nhất cả hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Khai thác song song Tân Sơn Nhất và Long Thành

“Đến thời điểm này, tất cả những thông tin chính thống từ Bộ GTVT, UBND và HĐND TP HCM đều không hề đề cập đến việc đóng cửa, khai tử hay “xẻ thịt” sân bay Tân Sơn Nhất”, TS. Lương Hoài Nam khẳng định tại Diễn đàn khoa học thảo luận về sân bay Long Thành vừa được Viện Hàn lâm Khoa học VN tổ chức ngày 1/6.

Thông tin trên cũng được chính người đứng đầu ngành GTVT - Bộ trưởng Đinh La Thăng xác nhận. “Không có chuyện đóng cửa sân bay Tân Sơn Nhất. Thực tế, trên thế giới người ta cũng luôn khai thác song song, kể cả khi có sân bay lớn. Ngay như Thái Lan, khi có sân bay Suvanarbhumi mới, thì sân bay Don Mueang cũng chỉ tạm đóng cửa một thời gian ngắn rồi tiếp tục khai thác trở lại. Với Tân Sơn Nhất và Long Thành cũng thế”, Bộ trưởng nói.

82
Bộ GTVT đang nghiên cứu phương án để khai thác song song hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành hiệu quả nhất, không có chuyện khai tử Tân Sơn Nhất - Ảnh: Lã Anh
Theo kinh nghiệm khai thác các CHK có quy mô và vị trí tương tự tại các nước lân cận như: Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan... vẫn có sự kết hợp khai thác CHK cũ và xây mới. Cụ thể, tại Bangkok, Thái Lan năm 2014, CHK quốc tế Suvarnabhumi đạt công suất 50 triệu khách/năm và CHK Don Mueang cũ vẫn tiếp nhận được 18 triệu hành khách/năm.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Tất Thành Cang khẳng định, điều này hoàn toàn chưa được tính đến và nếu có chắc cũng phải sau năm 2050. Hơn nữa, ông Cang cũng cho rằng, nếu có Long Thành, chỉ cần tổ chức hoạt động khai thác hợp lý, hai CHK này sẽ hỗ trợ cho nhau rất tốt.

Cũng từ những khẳng định chắc nịch trên, TS. Lương Hoài Nam kêu gọi “thảo luận về Long Thành, hãy thảo luận trên cơ sở tài liệu chính thống, không nên hình dung, tưởng tượng”.

“Theo tôi biết, UBND, HĐND TP HCM cũng có văn bản gửi Quốc hội đề nghị không đóng cửa sân bay Tân Sơn Nhất sau khi có Long Thành. Bộ GTVT, Cục Hàng không VN cũng khẳng định không có chuyện đóng cửa, khai tử hay “xẻ thịt” sân bay Tân Sơn Nhất. Cơ quan chủ quản đã có quan điểm rõ ràng, không có chuyện đóng cửa, nhưng mọi người cứ hình dung ra và nói. Làm như thế là sai lệch bản chất câu chuyện”, ông Nam nói.

Liên quan đến việc hai sân bay hoạt động song song, ông Nam cũng chia sẻ thông tin Singapore có hai sân bay, chứ không phải chỉ có một. Ngoài Changi, Singapore còn có Seletar là sân bay hàng không dân dụng phục vụ cho các hoạt động hàng không chung và công nghiệp hàng không của Singapore. “Nhỏ như Singapore mà họ còn duy trì hai sân bay thì cớ gì phải dẹp Tân Sơn Nhất”, ông Nam nhấn mạnh.

Tân Sơn Nhất sẽ được khai thác như thế nào?

Liên quan đến việc CHK quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được khai thác như thế nào sau khi có CHK Long Thành, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, CHK này vẫn đảm đương vai trò vận chuyển hàng không của khu vực. “Tỷ trọng giữa quốc nội và quốc tế của sân bay sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để quyết định sao cho phù hợp”, Bộ trưởng khẳng định và nêu rõ trong tất cả các văn bản của Bộ GTVT, không có một từ nào là đóng cửa sân bay Tân Sơn Nhất. Chỉ là nghiên cứu sao cho khai thác hiệu quả nhất cả hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Cũng về vấn đề này, trước đó, trả lời Báo Giao thông, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) cho rằng, với qui mô thị trường hiện tại cũng như theo các dự báo về tốc độ phát triển của ngành Hàng không VN, việc duy trì khai thác hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất là cần thiết. Hiện tại, rất nhiều thành phố lớn trên thế giới đang duy trì khai thác hai hoặc nhiều cảng hàng không cùng lúc; trong đó một số thành phố như Seoul, Tokyo, Thượng Hải, Bangkok… đang duy trì khai thác một sân bay trong thành phố và một sân bay ở thành phố lân cận, tương tự như kế hoạch khai thác song song hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Đồng quan điểm, TS. Lương Hoài Nam đề xuất sân bay Long Thành sử dụng cho các hoạt động bay quốc tế thường lệ, cho một số đường bay, trục bay nối quốc tế vào nội địa, còn sân bay Tân Sơn Nhất sử dụng chủ yếu cho các hoạt động hàng không nội địa, cho một số hoạt động bay chuyên tuyến quốc tế, cho phát triển hàng không chung, cho phát triển công nghiệp hàng không.

Vụ phó Vụ Kế hoạch đầu tư Bộ GTVT Trần Minh Phương:

CHK quốc tế Long Thành là một trong những ưu tiên cần đầu tư Để thực hiện mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Đảng đã xác định các công trình hạ tầng giao thông cần ưu tiên đầu tư thuộc các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không, giao thông đô thị, giao thông nông thôn.

Riêng lĩnh vực hàng không, Nghị quyết đã xác định ưu tiên đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại năm CHK quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cam Ranh. Xây dựng CHK quốc tế Nội Bài trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của miền Bắc. Huy động nguồn vốn ODA và khuyến khích hợp tác công tư để đầu tư xây dựng mới CHK quốc tế Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh:

Làm sao phát triển mà không có hạ tầng? “Tôi không phải nhà khoa học mà chỉ làm quản lý, có thời gian làm doanh nghiệp. Nhưng tôi hiểu rõ cái gì mình sản xuất không được, mình có thể nhập khẩu. Tuy nhiên, với hạ tầng thì không thể mượn nước khác được. Mà không có hạ tầng làm sao phát triển? Vậy Long Thành có phải là hạ tầng cho giao thông, du lịch không?”. Long Thành là sân bay cho đất nước, cho vùng chứ không phải cho tỉnh Đồng Nai. Tất cả các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ, miền Trung về vị trí xây CHK Long Thành đều rất thuận lợi. Các khu công nghiệp, công nghệ cao ở TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… sử dụng vận tải hàng không nhiều, đi xuống Long Thành đều rất gần. “Tôi bay năm chuyến thì ít nhất ba chuyến hoặc bay vòng hoặc xuống đậu ở đường lăn mà chưa vào được bãi đỗ. Như vậy Tân Sơn Nhất có quá tải hay không?”.

Ngân Anh (Ghi)

Báo Giao thông

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động