Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô

(LĐTĐ) Được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả yêu thích, nội dung tập trung vào 2 chủ đề chính: "Hà Nội ngàn năm văn hiến" và "Những ngày tháng hào hùng", Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ - Kiêu hùng: 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” thực sự là một sự kiện văn hóa nghệ thuật hết sức ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô.
Tôn vinh những đóng góp quả cảm của báo chí trong 12 ngày đêm khói lửa Tái hiện khoảng khắc "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tại Bảo tàng Chiến thắng B.52 Ký ức đau thương ở Bệnh viện Bạch Mai những ngày “Điện Biên Phủ trên không”

Tối 16/12/2022, tại khu vực sân khấu đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ - Kiêu hùng: 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Chương trình do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức từ sáng kiến của Tạp chí Người Hà Nội, nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của UBND thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022).

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô
Trao quà tri ân cho cho các văn nghệ sĩ và đại diện gia đình các cố văn nghệ sĩ là hội viên của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội được Giải thường Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô
Trao quà tri ân cho cho các văn nghệ sĩ là hội viên của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Công dân ưu tú Thủ đô.

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, đồng thời là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi được khán giả yêu thích như: Hồng Thúy, NSƯT Hồng Nam, NSƯT Việt Thắng, Quốc Phòng, Phương Nhung, Đức Thọ, Trúc Mai, Thành Trung cùng nhóm hợp xướng, tốp ca nam nữ và Vũ đoàn Emmy… và được chia làm 2 phần.

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô
Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, có chủ đề về Hà Nội

Phần 1 tựa đề là “Hà Nội ngàn năm văn hiến” đưa công chúng trở về với Thủ đô nghìn năm văn hiến - nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi… qua các ca khúc: “Thăng Long Việt Nam bay lên”, “Làng lúa làng hoa”, “Sắc thắm đào Nhật Tân”, “Hà Nội linh thiêng hào hoa” cùng điệu hát văn “Hà Nội ngàn năm văn hiến”. Phần 2 có tựa đề “Những ngày tháng hào hùng” tái hiện lại những ký ức về trận chiến 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường của quân và dân Thủ đô năm xưa qua các ca khúc: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, “Nhớ về Hà Nội", “Tự nguyện”...

Phát biểu trong chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình cho biết: “Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ - Kiêu hùng: 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một sự kiện văn hóa nghệ thuật hết sức ý nghĩa.

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô
Tham gia chương trình có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu thích
Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô
Thông qua chương trình đã góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến nói chung, đặc biệt là niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô.

Qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của quân và dân Thủ đô; từ đó tạo nguồn động lực cho mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng Thăng Long - Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đã tặng quà tri ân các tác giả hội viên được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và các văn nghệ sĩ hội viên đã được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình cũng trao tặng hoa và kỷ niệm chương cho Nhà tài trợ vàng là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động hiểu rõ hơn về chế độ tiền lương và các chính sách liên quan, sáng nay (16/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng nay (16/4), tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, thứ Năm - ngày 18/4/2024, tức ngày 10/3 Âm lịch là ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương). Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư - ngày 17/4/2024.

Tin khác

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

(LĐTĐ) Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Liên hoan nghệ thuật múa rồng mở rộng huyện Thanh Oai lần thứ II - năm 2024, diễn ra tại sân vận động xã Bình Minh. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Bình Đà Xuân Giáp Thìn 2024.
Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

(LĐTĐ) Ngày 14/4, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-19752, tuyến buýt 62 (Lộ trình Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín) thuộc Trung tâm Tân Đạt, trong quá trình vận hành, nhân viên xe buýt đã trực tiếp giúp sơ cứu hành khách bị co giật và đưa đến bệnh viện để khám chữa.
Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

(LĐTĐ) Tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đi Hiệp Hòa (Bắc Giang) đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết thành phố Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, hoàn thiện đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang.
Đổi thay ở Kim Sơn

Đổi thay ở Kim Sơn

(LĐTĐ) Về với Kim Sơn những ngày này, người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một diện mạo nông thôn hoàn toàn mới. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao, người dân phấn khởi khi quê hương đã trở thành một miền quê đáng sống, vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thị xã Sơn Tây.
Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề

Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu làng nghề, chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2023.
Quận Tây Hồ nhiều khởi sắc trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Quận Tây Hồ nhiều khởi sắc trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Xem thêm
Phiên bản di động