Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Thủ đô

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mới đây Báo Nhân Dân đã tổ chức Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội. Đông đảo các em học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã đến tham quan triển lãm. Đây là cơ hội để các em được tìm hiểu, mở rộng kiến thức về văn hóa lịch sử, qua đó, giúp các em thêm hiểu và thêm yêu Thủ đô, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp ngay từ thời thơ bé.
Lan toả mạnh mẽ thông điệp vì hoà bình từ Thủ đô Hà Nội thân yêu Thủ đô Hà Nội khẳng định vị thế là "trái tim" của cả nước Phố phường Hà Nội náo nức đón ngày Giải phóng Thủ đô

Tìm hiểu lịch sử qua hoạt động trải nghiệm thực tế

Với Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội, các em học sinh và khách tham quan có cơ hội hòa mình vào đoàn quân kéo về Hà Nội bằng công nghệ thực tế hỗn hợp (mixed reality). Trải nghiệm này tái hiện lại 10 dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải phóng và tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954.

Thực tế hỗn hợp là sự kết hợp giữa thực thể thực và ảo nhằm tạo ra môi trường và hình ảnh mô phỏng mới. Các đối tượng vật lý và kỹ thuật số tương tác trong thời gian thực.

Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Thủ đô
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh với các em học sinh trong lễ khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội.

Hoạt động tái hiện Cột cờ Hà Nội không chỉ khơi gợi sự tò mò, mà còn truyền cảm hứng cho các em học sinh trong việc tìm hiểu lịch sử. Qua trải nghiệm thực tế, các em không chỉ được khám phá di tích lịch sử, mà còn cảm nhận rõ nét hơn giá trị văn hóa và tinh thần của Thủ đô, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống dân tộc.

Em Phan Minh Anh, học sinh lớp 6B Trường Trung học cơ sở Hoàn Kiếm chia sẻ: “Em đã từng đến Cột cờ thật và thấy Cột cờ được dựng lại này rất giống. Em cảm thấy rất tự hào và biết ơn khi được đến đây trải nghiệm”.

Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Thủ đô
Đông đảo học sinh và giáo viên đến tham quan Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội.

Cùng cảm xúc, em Trần Quang Anh, học sinh lớp 5E Trường Tiểu học Tràng An cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia hoạt động. Em chia sẻ: “Cột cờ Hà Nội rất đẹp và mang nhiều dấu ấn thời gian. Đến đây, em được hiểu thêm nhiều điều về lịch sử của Hà Nội”. Quang Anh đặc biệt thích thú với công nghệ thực tế ảo, vì đây là phương pháp tiếp cận hiện đại và hấp dẫn, giúp em khám phá lịch sử một cách sinh động.

Em Đỗ Nhã Uyên, học sinh lớp 6B Trường Trung học cơ sở Hoàn Kiếm cũng bày tỏ sự phấn khích: “Em rất vui khi được mời đến đây cùng các bạn tham gia hoạt động trải nghiệm này. Tại đây, em được tìm hiểu thêm về những di tích lịch sử như Cột cờ Hà Nội. Em rất hứng thú và muốn được trải nghiệm thêm”.

Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Thủ đô
Các em học sinh thích thú được hòa mình vào đoàn quân kéo về Hà Nội bằng công nghệ thực tế hỗn hợp.
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Sự kiện kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô là một dịp rất thú vị để cho chúng ta đưa người xem trở lại với 70 năm trước. Chúng tôi đã kết hợp với đối tác công nghệ và sử dụng kính thực tế ảo để người xem khi sử dụng kính này có thể nhìn thấy những bức hình, nghe những đoạn audio, xem những đoạn video của 70 năm trước, xem những bản đồ có thể chuyển động, và thậm chí được hòa mình vào trong những bức ảnh ở chặng cuối của chuyến tour vòng quanh Cột cờ Hà Nội, thậm chí có thể trải nghiệm khoảnh khắc chào cờ ở Cột cờ Hà Nội 70 năm trước”.

Thông qua lăng kính thực tế ảo tăng cường, khi tham quan Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội, các em học sinh có cơ hội được hòa mình vào đoàn quân kéo về Hà Nội bằng công nghệ thực tế hỗn hợp. Trải nghiệm này tái hiện lại 10 dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải phóng và tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954.

Cũng tại đây, những di tích lịch sử, điểm đến văn hóa nổi tiếng của Thủ đô như: Hồ Gươm, Văn Miếu, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên, Nhà hát Lớn, 5 cửa ô Hà Nội được tái hiện sinh động với những thước phim và hình ảnh dưới dạng không gian 3 chiều.

Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Thủ đô
Các em học sinh trải nghiệm kính thực tế ảo tăng cường (AR) xem hình ảnh 3D về Hà Nội.

Phương pháp học tập mới mẻ và hấp dẫn

Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong giáo dục lịch sử đã mang đến một phương pháp học tập mới mẻ và hấp dẫn, giúp trẻ em tiếp cận kiến thức một cách sống động và trực quan. Nhờ đó, các em không chỉ hiểu sâu hơn về những sự kiện lịch sử mà còn nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào với quê hương một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

Em Nguyễn Thị Thu Hiên, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đánh giá sự kiện của Báo Nhân Dân là một cơ hội tuyệt vời để giới trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên Thủ đô, có thể tiếp cận lịch sử Việt Nam một cách gần gũi và sáng tạo.

“Cách tiếp cận này giúp các bạn trẻ không còn cảm thấy nhàm chán, dễ dàng tìm hiểu nhiều thông tin hơn. Em hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sự kiện như thế này để những người trẻ như em có thể tìm hiểu về lịch sử nước nhà”, Thu Hiên chia sẻ.

Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Thủ đô
Tại Triển lãm, nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú với những trải nghiêm mới, lạ.

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An cho biết, Trường đã có kế hoạch đưa các em học sinh đến với Báo Nhân Dân để tham gia hoạt động trải nghiệm cắt ghép cột cờ.

“Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chúng tôi rất chú trọng việc giáo dục truyền thống lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là về Thủ đô Hà Nội. Trong những ngày qua, các lớp trong trường đã tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu ý nghĩa của ngày 10/10 như xem tư liệu, làm dự án video trình chiếu. Chúng tôi mong muốn các em có thêm trải nghiệm để yêu, tự hào hơn về đất nước. Thông qua hoạt động trải nghiệm của Báo Nhân Dân, các em sẽ được có cơ hội ứng dụng công nghệ vào học tập và tìm hiểu”, cô Liên chia sẻ.

Được biết, Trường Tiểu học Tràng An đến trải nghiệm sự kiện của Báo Nhân Dân với 3 lớp 5E, 5G và 5H.

Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Thủ đô
Qua trải nghiệm thực tế, các em không chỉ được khám phá di tích lịch sử mà còn cảm nhận rõ nét hơn giá trị văn hóa và tinh thần của Thủ đô.

Cô Phan Thu Phương, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Tràng An, cho biết: “Qua hoạt động này, các em sẽ hiểu hơn về Hà Nội, đặc biệt là di tích Cột cờ Hà Nội. Các em được tham gia hoạt động trải nghiệm cắt ghép cột cờ, qua đó giúp các em hiểu ý nghĩa và ghi nhớ lịch sử lâu hơn. Việc tiếp cận công nghệ như kính thực tế ảo sẽ giúp các em cảm nhận chi tiết hơn về lịch sử hình thành cũng như kiến trúc của Cột cờ”.

Chủ nhiệm lớp 5E Trường Tiểu học Nguyễn Du, cô Nguyễn Thị Phương Liên nhận định: “Chúng tôi may mắn được tham dự buổi đầu tiên tham quan và trải nghiệm những hình ảnh về Cột cờ Hà Nội được Báo Nhân Dân tái hiện lại. Hoạt động này rất ý nghĩa, nhất là trong tháng lịch sử kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Các em học sinh được nhìn, nghe và cảm nhận không khí trang trọng của ngày lễ, điều này sẽ giúp các em hiểu sâu hơn về các giai đoạn lịch sử của Hà Nội. Nhà trường cũng đã lên kế hoạch đưa các em đến tham quan và trải nghiệm những địa điểm lịch sử khác. Kế hoạch dự triển lãm này tuy đột xuất, nhưng các em rất hứng thú và sẵn sàng tham gia”.

Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội sẽ mở cửa tự do đón khách tham quan đến hết ngày 13/10/2024 tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hà Phong

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chung kết Cúp Đông Nam Á: CLB Công an Hà Nội gục ngã sau loạt luân lưu

Chung kết Cúp Đông Nam Á: CLB Công an Hà Nội gục ngã sau loạt luân lưu

Trận chung kết đầy cảm xúc và kịch tính giữa Buriram United và CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã khép lại với cái kết cay đắng dành cho đại diện Việt Nam sau loạt luân lưu cân não. Đây là một màn trình diễn đầy rượt đuổi tỷ số, những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân, nhưng cũng phơi bày những sai lầm đáng tiếc, để lại nhiều suy ngẫm cho người hâm mộ và cả hai đội bóng.
Nhà trường không tổ chức dạy thêm, dạy trước cho học sinh trong dịp hè

Nhà trường không tổ chức dạy thêm, dạy trước cho học sinh trong dịp hè

Liên quan đến hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình...
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần lúc 22h51 ngày 20/5/2025 tại nhà riêng do tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi.
Hà Nội: 679 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2025 - 2026

Hà Nội: 679 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2025 - 2026

Toàn thành phố Hà Nội có 679 học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2025 - 2026.
Cách tính mức lương hưu hằng tháng từ 1/7/2025

Cách tính mức lương hưu hằng tháng từ 1/7/2025

Từ 1/7/2025, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được thực hiện theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.
“Nhờ Công đoàn, gia đình tôi không còn phải thuê trọ”

“Nhờ Công đoàn, gia đình tôi không còn phải thuê trọ”

Đón nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, chị Dương Thị Xuyến - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam (thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội) xúc động bày tỏ “nhờ Công đoàn, gia đình tôi không còn phải thuê trọ”.
Sẽ tiến hành khởi công dự án cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên đúng kế hoạch

Sẽ tiến hành khởi công dự án cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên đúng kế hoạch

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về dự án cầu Ngọc Hồi.

Tin khác

Sẽ tiến hành khởi công dự án cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên đúng kế hoạch

Sẽ tiến hành khởi công dự án cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên đúng kế hoạch

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về dự án cầu Ngọc Hồi.
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Tiếp tục chương trình Hành trình kết nối năm 2025, ngày 21/5, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị.
Dự kiến nơi đặt trụ sở 3 phường mới của quận Ba Đình sau sắp xếp

Dự kiến nơi đặt trụ sở 3 phường mới của quận Ba Đình sau sắp xếp

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã thông tin về đề xuất địa điểm các cơ quan hành chính - chính trị 3 phường mới được thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quận.
Quận Hoàn Kiếm: Sôi nổi đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Quận Hoàn Kiếm: Sôi nổi đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Đóng góp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đang tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Tại quận Hoàn Kiếm, nhiều cán bộ, công chức đã tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến để sửa đổi Hiến pháp năm 2013.
Dự kiến trụ sở cơ quan hành chính - chính trị 3 phường mới của quận Hai Bà Trưng

Dự kiến trụ sở cơ quan hành chính - chính trị 3 phường mới của quận Hai Bà Trưng

Trụ sở của 3 phường mới ở quận Hai Bà Trưng được đặt tại trụ sở UBND quận và các trụ sở UBND phường hiện nay.
Dự kiến trụ sở hai phường mới của quận Hoàn Kiếm sau sắp xếp

Dự kiến trụ sở hai phường mới của quận Hoàn Kiếm sau sắp xếp

Theo phương án dự kiến của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về sắp xếp các trung tâm hành chính - chính trị, nơi đặt trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội của các xã, phường sau sắp xếp, hai đơn vị hành chính được thành lập (thuộc quận Hoàn Kiếm) sẽ có trụ sở tại phố Hàng Trống và phố Bà Triệu.
Dự kiến nơi đặt trụ sở của 3 phường thuộc quận Thanh Xuân sau sắp xếp

Dự kiến nơi đặt trụ sở của 3 phường thuộc quận Thanh Xuân sau sắp xếp

Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân vừa thông tin dự kiến xác định trung tâm hành chính - chính trị, đề xuất nơi đặt trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của các phường mới trên địa bàn quận Thanh Xuân sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Dự kiến nơi đặt trụ sở 4 xã mới của huyện Thanh Oai sau sắp xếp

Dự kiến nơi đặt trụ sở 4 xã mới của huyện Thanh Oai sau sắp xếp

Theo UBND huyện Thanh Oai, huyện đã có phương án dự kiến về nơi đặt trụ sở cơ quan hành chính - chính trị 4 xã mới sau sắp xếp, là: Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hoà.
Sắp diễn ra Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cup Phùng Hưng năm 2025

Sắp diễn ra Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cup Phùng Hưng năm 2025

Thị xã Sơn Tây vừa thông tin về việc tổ chức Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cup Phùng Hưng lần thứ IV - năm 2025. Đáng chú ý, lần tổ chức này, Sơn Tây dự kiến bắt đầu vào ngày 22 đến ngày 25/5.
Sơn Tây: Xác định vị trí đặt trụ sở hành chính các đơn vị sau sắp xếp

Sơn Tây: Xác định vị trí đặt trụ sở hành chính các đơn vị sau sắp xếp

Thị xã Sơn Tây thông tin, đơn vị đã rà soát, thống nhất xác định trung tâm hành chính - chính trị các phường, xã mới và đề xuất nơi đặt trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội của từng đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động