Khi người Thái “cầm chịch” hệ thống phân phối

Trong những năm gần đây, không chỉ mặt hàng gia dụng của Thái Lan ồ ạt tràn vào Việt Nam, mà ngay cả các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông sản, cũng phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ nông sản thị trường Thái Lan. Trước vấn đề này, không chỉ người tiêu dùng mà cộng đồng doanh nghiệp cũng cảm thấy lo lắng.
khi nguoi thai cam chich he thong phan phoi 8 lý do khiến Thái Lan xuất siêu mạnh sang Việt Nam
khi nguoi thai cam chich he thong phan phoi Hàng Thái Lan đang đổ bộ vào Việt Nam dần chiếm lĩnh thị trường
khi nguoi thai cam chich he thong phan phoi Mua sắm hàng Thái Lan tại siêu thị Intimex

Chất lượng tốt.. giá thành rẻ

Theo Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan khoảng 3,06 tỷ USD và nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD tăng 15,6% so với cùng kỳ. Với kim ngạch này, Thái Lan chính thức vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ tư của Việt Nam. Bên cạnh nhiều mặt hàng có giá trị cao như đồ điện gia dụng, xăng dầu, hóa chất… hiện Việt Nam còn phải nhập một lượng lớn rau quả từ Thái Lan (chiếm đến hơn 60% tổng lượng rau quả nhập khẩu cả nước), trong đó rất nhiều sản phẩm trong nước sản xuất được.

Thực trạng ngày càng nhập siêu hàng nông sản Thái Lan vào thị trường nội địa, tại cuộc họp khẩn của Bộ Công Thương tổ chức mới đây, đại diện Bộ này cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến rau quả Thái nhập khẩu tăng mạnh vào thị trường Việt Nam.

Cụ thể, việc từ năm 2015 Việt Nam đã xóa bỏ gần như 100% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường từ Thái Lan nên hoa quả, bánh kẹo Thái được hưởng lợi từ chính sách này. Cùng với đó, nền nông nghiệp Thái hiện phát triển hơn Việt Nam, các mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ hơn nên tạo sức hút lớn với người tiêu dùng Việt.

Bàn về vấn đề người tiêu dùng Việt có “sính” hàng Thái Lan hay không, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, không thể nói là người tiêu dùng Việt “sính” hàng Thái hơn hàng Việt bởi, hiện chất lượng nhiều mặt hàng do Việt Nam sản xuất chưa sánh được với hàng Thái Lan. Cụ thể, chỉ so sánh riêng về mặt rau quả, hiện rau quả Thái Lan có chất lượng tốt hơn và giá cả rất cạnh tranh.

khi nguoi thai cam chich he thong phan phoi
Rau quả Thái Lan ngày càng tạo sức ép mạnh mẽ lên thị trường Việt Nam.

Mắt xích từ hệ thống phân phối

Không kể đến vấn đề chất lượng và giá cả, theo ông Phú và các chuyên gia kinh tế, rau quả Thái Lan nói riêng và hàng hóa Thái Lan “đại thắng” trên thị trường Việt Nam còn được hậu thuẫn bởi hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại như Metro, Big C...

Cùng với đó, doanh nghiệp Thái Lan đã triển khai nhiều chương trình hội chợ, tiếp thị hàng Thái Lan về sâu các khu chợ truyền thống của Việt Nam, nên rau quả Thái Lan hiện có mặt ở hầu hết các khu chợ gần các khu dân cư của Việt Nam.

Ngoài ra, việc doanh nghiệp Thái nắm một số hệ thống bán lẻ tại thị trường Việt Nam, cũng là một trong những cơ hội giúp cho nông sản Thái vào Việt Nam nhanh hơn, nhiều hơn…

Cần nâng tầm thương hiệu Việt

Nhằm bảo vệ mặt hàng nông sản Việt trước sức ép từ nông sản Thái Lan, nhiều chuyên gia kinh tế đồng quan điểm, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nông sản Việt, điều quan trọng là các cơ quan chuyên môn cần phải xây dựng hàng rào kỹ thuật (tiêu chí, tiêu chuẩn… nông sản nhập vào Việt Nam) theo đúng phụ lục của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)…

Trước ý kiến này, tại cuộc họp của Bộ Công Thương mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, trong khi các mặt hàng nông sản Việt không có chất lượng đảm bảo như các mặt hàng Thái Lan thì việc, bảo vệ các mặt hàng nông sản Việt bằng cách dựng lên các hàng rào kỹ thuật một cách cực đoan là điều không thể, mà giải pháp quan trọng đó là việc nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Đồng thời, doanh nghiệp Việt cũng cần tận dụng tối đa các cơ hội từ các hiệp định thương mại nội khối mang lại…

Dũng bàn về giải pháp đối với mặt hàng nông sản Việt trước sức ép từ nông sản Thái Lan, ông Vũ Vinh Phú cho rằng, để tăng cường cạnh tranh cũng như tiêu thụ nông sản Việt Nam cần nhiều giải pháp tăng năng suất như xây dựng các tiêu chuẩn về nông nghiệp chất lượng, an toàn…Ngoài ra, ngành nông nghiệp cần thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy liên kết đầu tư, kinh doanh và tận dụng các cơ hội khác.

“Theo tôi, giải pháp duy nhất để giảm nhập siêu từ Thái Lan chính là phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, rau quả trong nước về cả chất lượng và giá thành. Riêng rau quả, phải sản xuất theo hướng sạch, an toàn. Ngoài ra, thay đổi chiến lược xúc tiến thương mại để hàng hóa Việt được thị trường Thái Lan biết đến nhiều hơn, từ đó gia tăng xuất khẩu và giảm áp lực nhập siêu từ thị trường này. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì không chỉ bây giờ mà trong tương lai, khi thuế xuất nhập khẩu cho các nước Asean bằng 0% thì rau quả Thái Lan vào Việt Nam sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa”- ông Phú nhấn mạnh.

Các chuyên gia nói là vậy, nhưng thực tại chỉ ra rằng, thời gian qua những thương hiệu lớn về chuỗi phân phối, hệ thống siêu thị không ít đại gia Thái Lan thâu tóm. Việc kênh phân phối quan trọng này vào tay người Thái, họ đã trưng rất nhiều sản phẩm Thái vào hệ thống này, còn hàng Việt thì trưng bày qua loa. Do đó, điều quan trọng, các nhà làm luật phải có chế tài để các siêu thị do người Thái nắm cổ phần chính phải bán bao nhiêu phần trăm hàng Thái, bao nhiêu phần trăm hàng Việt. Có như thế, câu chuyện cơn sốt hàng Thái, nhập siêu hàng Thái mới không còn.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động